xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Các nước liên tiếp đóng cửa

Hải Ngọc

Bắt đầu từ đêm 29-12-2020 và kéo dài đến ngày 15-1-2021, Philippines cấm nhập cảnh đối với người đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Singapore, Pháp, Úc, Canada, Đức, Nam Phi, Hàn Quốc… Với mục đích ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh ở Anh, quy định mới áp dụng cho cả người Philippines lẫn công dân nước ngoài.

Với hơn 470.000 ca mắc và hơn 9.100 ca tử vong, Philippines là nước có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia (gần 720.000 ca mắc và 21.500 trường hợp tử vong). Theo Reuters, Indonesia cũng ban lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả người đến từ nước ngoài trong vòng 2 tuần bắt đầu từ ngày 1-1-2021. Chỉ có quan chức chính phủ cấp cao được miễn trừ khỏi quy định mới, theo Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi.

Sự cẩn thận nói trên không phải thừa khi nước Anh ghi nhận hơn 41.300 ca nhiễm mới trong ngày 28-12 (giờ địa phương). Đây là con số cao kỷ lục trong bối cảnh biến thể virus mới lây lan mạnh. Trong khi đó, Nhật Bản vừa phát hiện một phụ nữ trên 30 tuổi nhiễm biến thể SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Nam Phi, sau khi người này về nước hôm 19-12. Hiện Nhật Bản đã cấm nhập cảnh tất cả người nước ngoài không cư trú.

Covid-19: Các nước liên tiếp đóng cửa - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay Soekarno-Hatta tại Tangerang – Indonesia hôm 23-12 Ảnh: REUTERS

Tình hình mới càng khiến các nước đẩy nhanh tiến độ phát triển và tiêm chủng vắc-xin. Hãng tin Yonhap hôm 29-12 đưa tin Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng mua vắc-xin Covid-19 của hãng Moderna (Mỹ) với liều dùng đủ cho 20 triệu người. Tại Ấn Độ, giới chức y tế hy vọng có thể bắt đầu tiêm vắc-xin cho khoảng 300 triệu người bắt đầu từ tháng sau. Ấn Độ là nước có số ca mắc cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, với 10,22 triệu ca mắc và hơn 148.000 người tử vong.

Trong khi đó, gần 16 triệu liều vắc-xin của các công ty Pfizer-BioNTech và Moderna đã được lên lịch phân phối vào tuần tới, theo Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch Mỹ. Báo Washington Post cho biết con số trên đủ cung cấp cho gần 5% nhu cầu cả nước. Dù vậy, giới chuyên gia lo ngại nước Mỹ sắp chứng kiến một đợt nhiễm mới tăng vọt do người dân đi lại quá nhiều trong dịp lễ cuối năm. Cơ quan An ninh hàng không Mỹ vừa cho biết họ đã soi chiếu gần 1,3 triệu hành khách trong riêng ngày 27-12, con số cao kỷ lục kể từ giữa tháng 3 đến nay. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 19 triệu ca mắc và hơn 343.000 người tử vong vì Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo