xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Chớp mắt, số ca mắc bệnh tại Mỹ đã tăng lên 1.030

Phạm Nghĩa (Theo The Guardian)

(NLĐO) - Ít nhất 35 bang và Quận Columbia của Mỹ báo cáo các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến tối 10-3 (giờ địa phương).

Theo The Guardian, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ hiện là 1.030 ca. Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 bắt đầu gây ra sự gián đoạn trên diện rộng ở Mỹ, buộc 2 ứng viên đang đua tranh giành suất chạy đua vào Nhà Trắng, Bernie Sanders và Joe Biden, phải hủy bỏ các cuộc vận động tranh cử.

Đồng thời, 2 bang khác của Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc bang Washington Jay Inslee dự kiến cấm tất cả cuộc tụ tập trên 250 người tại khu vực tàu điện ngầm Seattle sau khi chứng kiến ít nhất 23 ca tử vong.

Ở bờ biển phía Đông nước Mỹ, bang New York kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia chú ý tới các địa điểm công cộng và cung cấp thức ăn cho vùng ngoại ô New Rochelle vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, bang New Jersey ghi nhận ca tử vong đầu tiên.

Covid-19: Chớp mắt, số ca mắc bệnh tại Mỹ đã tăng lên 1.030 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang gần Quảng trường Thời đại (Mỹ). Ảnh: EPA

Covid-19: Chớp mắt, số ca mắc bệnh tại Mỹ đã tăng lên 1.030 - Ảnh 2.

Số ca nhiễm tại Mỹ là 1.023 và đến tối 10-3 đã tăng lên 1.030 ca. Ảnh: The Guardian

Tại Michigan, thống đốc bang này tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm đầu tiên. Bang Massachusetts cũng thực hiện bước đi tương tự khi chứng kiến 92 ca nhiễm.

Thống kê của Trường ĐH Johns Hopkins cho thấy tính đến hôm 11-3, 119.120 trên khắp thế giới bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 4.000 người tử vong.

Đã có những lo ngại rằng Mỹ sẽ "đuổi kịp" Ý về số ca nhiễm Covid-19 trong vòng 2 tuần tới nếu tiếp tục đà tăng như hiện tại. Vào thời điểm này, đài BBC nhận định Washington phải đề ra các biện pháp phòng ngừa bắt buộc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giống như Ý và Trung Quốc từng làm.

Nhà chức trách Ý đang cấm các cuộc tụ họp đông người cũng như cấm công dân mình rời khỏi nơi cư trú tại những vùng bị ảnh hưởng nặng. Còn Trung Quốc buộc hơn 50 triệu công dân phải tự cách ly, đồng thời cảnh báo trừng phạt nặng những ai không tuân thủ quy định kiểm dịch.

Về khả năng cách ly một lượng lớn dân số, TS Irwin Redlener, Giám đốc Trung tâm Phòng chống thảm họa của Trường ĐH Columbia, cho rằng điều đó rất khó xảy ra ở Mỹ vì không khác nào tình trạng "thiết quân luật".

Về khả năng hạn chế đi lại tương tự như ở Ý, một giám đốc của Công ty Hagerty Consulting chuyên về khắc phục và phòng ngừa thảm họa, Kyle McPhee, nhấn mạnh biện pháp này có thể được thực hiện dưới dạng "cách ly áp đặt hoặc cách ly tự nguyện", gây áp lực lên công chúng để giữ cho bản thân, hàng xóm và cộng đồng của họ an toàn.

Trong khi đó, TS Redlener cảnh báo việc đóng cửa trường học – đặc biệt là tại các khu dân cư nghèo của Mỹ - sẽ gây ra tác động kinh tế to lớn đối với các bậc cha mẹ học sinh. "Các gia đình nghèo thường phụ thuộc vào trường học ở Mỹ, trong đó con cái họ được ăn sáng và ăn trưa. Nếu nghỉ học, chúng có thể bị đói" – TS Redlener giải thích.

Còn trong trường hợp khẩn cấp về y tế, các chính quyền địa phương ở Mỹ có thể thiết lập những "trung tâm hoạt động khẩn cấp" để phản ứng với dịch bệnh, theo ông McPhee. Chúng thường do cơ quan y tế địa phương lãnh đạo và xin lời khuyên từ các chuyên gia trước khi ban hành lệnh kiểm dịch.

Một biện pháp khác mà Mỹ có thể làm, đó là thả tù nhân. Các nhà hoạt động cải cách nhà tù nói rằng tù nhân có nhiều khả năng mắc bệnh do quá đông và vệ sinh kém. Họ cũng thiếu nước khử trùng và những người bị còng tay dĩ nhiên không thể che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Một quốc gia khác là Iran trước đó phải thả 70.000 tù nhân để Covid-19 không lây lan sau song sắt.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo