xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Đài Loan tiếp tục cáo buộc WHO

Cao Lực (Theo AP)

(NLĐO) – Đài Loan cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hạ thấp sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19 từ Trung Quốc, đồng thời công bố e-mail gửi cho cơ quan này hồi tháng 12-2019 để hỏi về việc liệu virus có thể lây từ người sang người hay không, theo AP ngày 14-4.

Trong bức thư gửi WHO vào ngày 31-12, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung nói "các nguồn tin hôm nay cho thấy ít nhất 7 ca nhiễm viêm phổi lạ được báo cáo ở TP Vũ Hán – Trung Quốc… Giới chức y tế của họ trả lời với truyền thông rằng những trường hợp này nhiều khả năng không phải SARS, song nhiều mẫu vật đang được kiểm tra và những trường hợp này đã bị cách ly để chữa trị".

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan khẳng định cụm từ "viêm phổi lạ" rõ ràng cho thấy nó có khả năng lây từ người sang người. Tuy nhiên, vì vào thời điểm đó Đài Loan chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào nên giới chức không thể đưa ra kết luận về sự lây nhiễm này.

Covid-19: Đài Loan cáo buộc WHO hạ thấp sự lây lan của virus - Ảnh 1.

Ông Chen Shih-chung, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan. Ảnh: Taiwanfocus

Trong khi đó, WHO khẳng định với Reuters rằng họ không nhận được bất cứ e-mail nào về sự lây nhiễm từ người sang người.

WHO đã bị chỉ trích là bao che cho Trung Quốc trong những ngày đầu virus bùng phát. Trong khi đó, Trung Quốc bị cáo buộc báo cáo không chính xác số ca nhiễm, khiến những quốc gia khác xem nhẹ các biện pháp ứng phó virus.

Hồi 14-1, WHO khẳng định "không có bằng chứng có thấy virus lây từ người sang người" và đến ngày 11-3, tổ chức này mới tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến thời điểm 10 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 15-4, Covid-19 đã lây nhiễm gần 2 triệu người, cướp đi sinh mạng của hơn 126.000 người tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Covid-19: Đài Loan cáo buộc WHO hạ thấp sự lây lan của virus - Ảnh 2.

Bệnh nhân nhiễm Covid-18 nghỉ ngơi tại một bệnh viện tạm thời ở TP Vũ Hán - Trung Quốc. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo