xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Giữa dịch bệnh, vẫn tranh giành ảnh hưởng

Phạm Nghĩa (Theo RT, Reuters, The Hill)

(NLĐO) – Báo La Stampa của Ý mô tả 80% số hàng viện trợ Covid-19 mà Nga gửi cho nước này “không có tác dụng đối phó dịch bệnh”, đồng thời chỉ là cái cớ để quân đội Nga vào lãnh thổ NATO.

Tính đến hôm 29-3, Covid-19 khiến hơn 10.000 người tử vong và hơn 92.000 người mắc bệnh tại Ý. Chính quyền Rome đã kêu gọi nước ngoài hỗ trợ và Nga là một trong số các quốc gia đáp ứng lời kêu gọi này.

Cuối tuần rồi, Moscow huy động 9 máy bay Ilyushin IL-76 chở 100 chuyên gia y tế và bệnh học của quân đội, phòng thí nghiệm di động, thiết bị khử trùng, bộ dụng cụ xét nghiệm và 600 máy thở tới căn cứ không quân Pratica di Mare, cách thủ đô Rome của Ý khoảng 30 km.

Tuy nhiên, trong một bài viết đăng tải giữa tuần này, báo La Stampa tuyên bố 80% số hàng viện trợ Covid-19 mà Nga gửi cho Ý "hoàn toàn vô dụng hoặc ít có tác dụng". Dẫn một số nguồn tin, tờ này cho biết viện trợ đi kèm với một số điều khoản và Moscow sử dụng nó như một cái cớ để mở rộng ảnh hưởng tại Ý, trong khi Thủ tướng Ý Giuseppe Conte chấp nhận viện trợ để tăng cường mối quan hệ với Nga.

Hàng viện trợ Covid-19 của Nga bị chê “vô dụng” - Ảnh 1.

Moscow huy động 9 máy bay Ilyushin IL-76 chở hàng viện trợ tới Ý. Ảnh: Reuters

Theo cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini, Thủ tướng Conte đồng ý nhận viện trợ từ Nga - một cường quốc đối trọng với NATO – bởi "Liên minh châu Âu để Ý đơn độc đối phó Covid-19".

Hàng viện trợ Covid-19 của Nga bị chê “vô dụng” - Ảnh 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Hôm 28-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu ý nước ông đang giúp đỡ Ý và Rome nên cảnh giác với viện trợ của Bắc Kinh và Moscow.

Trả lời phỏng vấn các báo La Repubblica, Corriere della Sera và La Stampa của Ý, Tổng thống Macron nhắc nhở rằng Pháp và Đức đã cung cấp 2 triệu khẩu trang cùng hàng chục ngàn áo bảo hộ cho Ý. Ban đầu, chính quyền Rome chỉ trích Paris vì từ chối cung cấp khẩu trang và các thiết bị khác để giúp xử lý dịch bệnh. Thay vào đó, Ý chuyển sang nhờ cậy Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu đoàn kết, không nên hành động ích kỷ và chia rẽ.

Về phía Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas hôm 26-3 cho biết các bệnh viện Đức sẽ tiếp nhận 50 bệnh nhân Covid-19 người Ý nhằm thể hiện sự ủng hộ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Đức hiện có 53.340 ca nhiễm và 399 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo