xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Hai nghị sĩ tiếp xúc gần với Tổng thống Trump tự cách ly

Cao Lực (Theo Politico, Reuters)

(NLĐO) – Hai nghị sĩ tiếp xúc gần với Tổng thống Donald Trump đã quyết định “tự cách ly” sau khi họ tiếp xúc với một người bị chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19, Politico đưa tin ngày 9-3.

Ông Doug Collins, người bắt tay Tổng thống Trump vào ngày 6-3 và ông Matt Gaetz, người có mặt trên chuyên cơ Không lực 1 và xe của Tổng thống Trump hôm 2-3, đã quyết định tự cách ly tại nhà sau khi hay tin họ tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19 tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC).

"Chiều nay, tôi được CPAC thông báo rằng họ phát hiện bức ảnh tôi chụp chung với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Mặc dù cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất cứ triệu chứng nào, tôi quyết định tự cách ly tại nhà trong 14 ngày" – ông Collins nói.

Trong khi đó, ông Gaetz đã được xét nghiệm Covid-19 và sẽ tiếp tục tự cách ly.

"Nghị sĩ Gaetz được thông báo hôm nay rằng ông từng tiếp xúc với một người tham dự CPAC vào 11 ngày trước đó, người bị chẩn đoán nhiễm Covid-19. Mặc dù không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào, ông Gaetz đã được xét nghiệm và dự kiến có kết quả sớm. Ông Gaetz sẽ tiếp tục tự cách ly đến khi quãng thời gian 14 ngày kết thúc trong tuần này" – văn phòng ông Gaetz thông báo.

Ông Matt Schlapp – chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ (ACU), người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 nêu trên tại CPAC, cũng đã bắt tay Tổng thống Trump vào ngày cuối của hội nghị.

Covid-19: Hai nghị sĩ tiếp xúc gần với Tổng thống Trump tự cách ly - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Nghị sĩ Doug Collins hôm 6-3. Ảnh: AP

Kể từ khi bùng phát tại TP Vũ Hán – Trung Quốc vào tháng 12-2019, Covid-19 tính đến thời điểm 7 giờ 50 phút (giờ Việt Nam) ngày 10-3 đã lây nhiễm hơn 114.000 người, cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người trên toàn thế giới, theo trang thống kê Worldometers.

Tại Mỹ, số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 đã tăng lên 668 và 26 người, tăng thêm lần lượt 127 và 4 người sau 24 giờ.

Trong khi đó, Canada hôm 9-3 thông báo ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại quốc gia này. Nạn nhân chỉ được tiết lộ là một người đàn ông trong độ tuổi 80 với nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Ông từng sinh sống tại một viện dưỡng lão ở phía Bắc của TP Vancouver, tỉnh British Columbia.

Canada hiện có hơn 70 ca nhiễm Covid-19, tăng lên từ 51 ca của hôm 6-3. Những thông tin trên được công bố giữa lúc giới chức tỉnh Ontario thông báo hàng triệu khẩu trang tích trữ trong nhiều năm qua để đề phòng dịch bệnh đã hết sạch, làm dấy lên lo ngại về khả năng đối phó dịch bệnh của tỉnh đông dân nhất Canada này.

Covid-19: Hai nghị sĩ tiếp xúc gần với Tổng thống Trump tự cách ly - Ảnh 2.

Giới chức y tế tỉnh British Columbia thông báo ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại Canada hôm 9-3. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo