xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Một người Việt tử vong ở Lào, Ấn Độ gia hạn phong tỏa

Huệ Bình

(NLĐO) – Sáng 9-5, một phụ nữ người Việt qua đời vì Covid-19 ở bệnh viện Setthathirath tại thủ đô Vientiane, trở thành ca Covid-19 tử vong đầu tiên được xác nhận tại Lào.

Bệnh nhân nói trên 53 tuổi, nhập viện vào ngày 30-4, là ca Covid-19 thứ 364 ở Lào. Bệnh nhân qua đời vào lúc 1 giờ sáng 9-5. Theo báo The Laotian Times, bệnh nhân có bệnh nền như tiểu đường và viêm gan B. Nhà chức trách đã đưa thi thể bệnh nhân người Việt hỏa táng.

TTXVN cho biết bệnh nhân sang Lào vào đầu năm 2020 và làm việc tại một quán karaoke ở thủ đô Vientiane, một trong những địa điểm nơi người được cho đã gây nên làn sóng bùng phát Covid-19 tại Lào đợt này cùng nhiều người nhập cảnh trái phép từ Thái Lan đến hát.

Ngày 9-5, ngoài ca tử vong vừa nêu, Lào ghi nhận thêm 69 ca nhiễm Covid-19, tăng từ con số 28 trong ngày 8-5, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.302 ca.

Covid-19: Một người Việt tử vong ở Lào, Ấn Độ gia hạn phong tỏa - Ảnh 1.

Ngày 9-5, Lào ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên. Ảnh: The Laotian Times

Tại Ấn Độ, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal thông báo lệnh phong tỏa được gia hạn thêm 1 tuần, tức kéo dài đến ngày 17-5 thay vì chấm dứt vào ngày 10-5.

Bên cạnh đó, chính quyền thủ đô New Delhi sẽ áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn để kiểm soát làn sóng lây nhiễm Covid-19. Ăn uống tại các nhà hàng sẽ vẫn bị cấm, tiếp tục đóng cửa các trung tâm mua sắm và nhân viên của các doanh nghiệp không thuộc dịch vụ thiết yếu tiếp tục làm việc tại nhà.

Thông báo được đưa ra khi New Delhi ghi nhận trung bình hàng ngày có khoảng 19.500 ca nhiễm mới trong 5 ngày qua, các bệnh viện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp oxy.

Trước đó, ngày 8-5, nhiều bang và vùng lãnh thổ liên bang ở Ấn Độ phải kéo dài, hoặc áp đặt các lệnh phong tỏa và hạn chế mới nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của Covid-19. Dịch bệnh đang lây lan với tốc độ chóng mặt ở các bang miền Nam và các vùng nông thôn như Karnataka, Kerala, Tamil Nadu và Andhra Pradesh, Assam và Bengal…

Ngày 9-5, Ấn Độ ghi nhận 403.736 ca nhiễm mới và hơn 4.000 ca tử vong. Theo trang Bloomberg, đây là ngày thứ 2 liên tiếp Ấn Độ có hơn 4.000 ca tử vong (4.135 ca tử vong vào ngày 8-5).

Covid-19: Một người Việt tử vong ở Lào, Ấn Độ gia hạn phong tỏa - Ảnh 2.

Thi thể người chết vì Covid-19 ở lò hỏa táng tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 9-5, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 6 ca Covid-19 tử vong mới, sau 2 ngày không ghi nhận thêm ca tử vong nào, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 120 ca. Campuchia có thêm 520 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 19.237 ca.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 9-5 thông báo phạm vi của các vùng Đỏ ở Phnom Penh sẽ giảm xuống, do số ca Covid-19 mới hàng ngày giảm. Ông Khuong Sreng cho biết thêm số ca Covid-19 mới ở Phnom Penh đã giảm từ khoảng 500 ca mỗi ngày xuống còn 200 ca mỗi ngày.

Trong khi đó, Thái Lan ngày 9-5 ghi nhận thêm 17 ca Covid-19 tử vong, giảm từ con số 19 của ngày 8-5, nâng tổng số người chết lên 399. Thái Lan ghi nhận thêm 2.101 ca nhiễm, so với con số 2.419 của hôm 8-5, nâng tổng số ca nhiễm lên 83.375 ca.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo