xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Mỹ "chơi lớn" cứu kinh tế, châu Âu trở thành tâm dịch thế giới

Xuân Mai (Theo SCMP, Al Jazeera, Reuters)

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề xuất ngân sách 1.000 tỉ USD kích thích kinh tế để chống tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19), bao gồm gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và ngànhhàng không cũng như kiểm tra sức khỏe cho công nhân Mỹ.

Gói kích thích kinh tế này cũng có thể bao gồm khoản tiền trực tiếp trị giá 1.000 USD hoặc hơn cho mỗi công dân Mỹ trong hai tuần.

Trong cuộc họp tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết ông đang thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc hội về kế hoạch gửi séc ngay lập tức cho người Mỹ. Ông Trump cho biết một số người sẽ nhận được 1.000 USD. "Chúng ta sẽ chiến thắng và tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng nhanh hơn mọi người nghĩ, hy vọng như vậy" - ông Trump nói.

Covid-19: Mỹ chơi lớn cứu kinh tế, châu Âu trở thành tâm dịch thế giới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mnunchin và Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Mỹ hiện có tổng ca nhiễm là 4.379 và ca tử vong là 103, tất cả 50 bang của Mỹ đều đã có người mắc Covid-19. Chiếm phần lớn ca tử vong tại Mỹ là bang Washington với 54 ca. Trong khi số ca nhiễm tại New York lần lầu vượt Washington với hơn 1.300 ca, còn Washington ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm.

Trong khi đó, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ký ban hành lệnh cấm tất cả người nước ngoài vào khối này trong vòng 30 ngày tới sau cuộc họp trực tuyến hôm 17-3.

Cụ thể, EU sẽ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19, ngoại trừ công dân các nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Anh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế ngay lập tức và Pháp cho biết cũng đã làm như vậy. Hơn 61.000 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại EU và Anh cho đến nay, với ít nhất 2.740 trường hợp tử vong. Châu Âu vượt Trung Quốc trở thành tâm dịch của thế giới.

Đáng chú ý, Ý ghi nhận 345 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng người thiệt mạng lên 2.503, tương đương 16%. Hiện số ca tử vong do Covid-19 ở Ý, chiếm khoảng 1/3 số người chết vì dịch bệnh này trên toàn cầu. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên đến 31.506.

Còn tại Tây Ban Nha, nước này chứng kiến 191 ca tử vong trong vòng một ngày, nâng tổng số người chết lên 533. Đức ghi nhận 7.272 ca nhiễm và 17 ca tử vong. Pháp với 7.730 ca nhiễm và 175 trường hợp tử vong.

Đến nay, số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 trên toàn cầu lần lượt là 198.214 và 7.965.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo