xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Ngày buồn của Nga, Thái Lan và Hàn Quốc

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nga, Thái Lan và Hàn Quốc ngày 10-7 ghi nhận những kỷ lục buồn về số ca tử vong và ca mắc Covid-19 mới.

Reuters cho biết Nga ngày 10-7 báo cáo thêm 752 người chết vì Covid-19, mức cao nhất hằng ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia này. Tổng số ca tử vong Covid-19 ở Nga đang là 142.253, trong khi tổng số ca mắc là 5.758.300 và số trường hợp phục hồi là 5.182.837.

Cơ quan phòng chống Covid-19 của Nga thừa nhận số người chết do Covid-19 trên toàn quốc vào tháng 6 năm nay tăng gần 14% so với tháng 6-2020 bởi biến thể Delta. Theo AP, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova ngày 9-7 nói rằng tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga tăng 13,9% trong tháng 6 vừa qua.

Covid-19: Ngày buồn của Nga, Thái Lan và Hàn Quốc - Ảnh 1.

Những người chôn cất tại nghĩa trang ở TP Saint Petersburg - Nga mặc đồ bảo hộ phòng Covid-19. Ảnh: Reuters

Số ca mắc mới hằng ngày tăng từ khoảng 9.000 ca vào đầu mùa hè này lên hơn 23.000 ca vào đầu tháng 7. Riêng ngày 9-7, Nga có 25.766 ca mắc Covid-19 mới. Bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Rospotrebnadzor của Nga, cho hay biến thể Delta xuất hiện trong 66% số ca mắc Covid-19.

Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng nước này ngày 10-7 báo cáo 91 ca tử vong - lập kỷ lục mới so với 75 ca tử vong ngày 8-7 - và 9.326 ca mắc mới Covid-19. Trong số 91 người chết có 47 người là nam giới tuổi từ 26-98. Thủ đô Bangkok dẫn đầu với hầu hết ca tử vong mới (51), tiếp theo là Samut Prakan (9), Nonthaburi (8), Pathum Thani (5), Nakhon Pathom (4)...

Covid-19: Ngày buồn của Nga, Thái Lan và Hàn Quốc - Ảnh 2.

Một cụ già được đẩy tới điểm xét nghiệm Covid-19 ở Bangkok ngày 9-7. Ảnh: The Bangkok Post

Ngoài ra, 9.326 ca mắc mới ở Thái Lan 24 giờ qua bao gồm 9.134 ca trong cộng đồng và 192 ca là tù nhân. 3.841 bệnh nhân đã phục hồi và được ra viện ngày 10-7. 

Tính đến ngày 10-7, Thái Lan có tổng cộng 326.832 ca mắc, 2.625 ca tử vong và 243.918 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Tại Hàn Quốc, nước này ghi nhận thêm 1.378 ca mắc Covid-19 ngày 10-7, mức kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp trong bối cảnh chuẩn bị áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn vào tuần tới. Dù được khen ngợi về thành tích chống dịch nhưng Hàn Quốc bị chậm kế hoạch tiêm phòng vắc-xin Covid-19 do thiếu hụt nguồn cung.

Chỉ có khoảng 11% trong số 52 triệu dân Hàn Quốc được tiêm phòng đầy đủ, theo cơ quan y tế.

Covid-19: Ngày buồn của Nga, Thái Lan và Hàn Quốc - Ảnh 3.

Hàn Quốc đang tìm cách chặn dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 9-7 tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn, dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Các cuộc tụ tập nhiều hơn 2 người sẽ bị cấm sau 18 giờ tối. Trường học, quán bar, CLB sẽ bị đóng cửa, trong khi quán cafe và nhà hàng bị giới hạn số khách ngồi.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 166.722 ca mắc, 2.038 ca tử vong và 153.153 trường hợp phục hồi do Covid-19.





Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo