xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Nguy cơ lây lan toàn cầu “rất cao”, ca nhiễm ở Ý, Hàn Quốc tăng kỷ lục

H.Bình (Theo SCMP, CNN, Yonhap)

(NLĐO) – Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28-2 cảnh báo nguy cơ virus SARS-CoV-2 lây lan là “rất cao đối với toàn cầu”, thay vì mức “cao” như trước đó.

Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng các nhà dịch tễ học của WHO đã theo dõi các diễn biến của đợt bùng phát virus này và "đã nâng mức đánh giá nguy cơ lây lan và hệ quả của Covid-19 lên mức rất cao đối với toàn cầu".

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 28-2 ở TP Geneve (Thụy Sĩ), ông nói rằng phần lớn các ca nhiễm hiện tại đều có thể truy ra nguồn gốc ổ dịch và WHO chưa thấy bằng chứng của việc virus lây lan mất kiểm soát. WHO tin rằng các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch vẫn có thể có hiệu quả nên chưa đến lúc tuyên bố đại dịch.

Covid-19: Nguy cơ lây lan toàn cầu “rất cao”, ca nhiễm ở Ý, Hàn Quốc tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại thị trấn Castiglione d’Adda của Ý ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Trong 24 giờ qua, Đan Mạch, Estonia, Lithuania, Hà Lan và Nigeria đã báo cáo những ca nhiễm virus đầu tiên, tất cả đều liên quan đến Ý, hiện là một trong những ổ dịch lớn bên ngoài Trung Quốc. Các ca nhiễm mới đang bắt đầu giảm bớt ở Trung Quốc, tình hình dịch bệnh nhanh chóng lan rộng bên ngoài Trung Quốc với tỉ lệ lây nhiễm gia tăng ở Hàn Quốc, Iran và Ý.

Tại cuộc họp báo tối 28-2, giới chức y tế Ý công bố số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên tới 889 và ghi nhận 21 trường hợp tử vong. Người đứng đầu cục bảo vệ dân sự ý, ông Angelo Borrelli cho biết số ca nhiễm dịch ở nước này tăng gần 200 ca so với con số 650 trường hợp ghi nhận một ngày trước đó. Con số 821 ca bao gồm cả 45 người nhiễm bệnh nhưng tới nay đã bình phục hoàn toàn.

Theo ông Borrelli, chỉ có khoảng một nửa số ca nhiễm nói trên là các trường hợp lâm sàng. Các trường hợp cận lâm sàng có ít hoặc không có triệu chứng và không phải ở bệnh viện mà cách ly tại nhà. Khoảng 64 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Các quan chức y tế Ý cho biết các bệnh viện chiến đấu với đợt bùng phát dịch Covid-19 đang đối mặt với một "cuộc khủng hoảng".

Covid-19: Nguy cơ lây lan toàn cầu “rất cao”, ca nhiễm ở Ý, Hàn Quốc tăng kỷ lục - Ảnh 2.

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm virus corona ngày 29-2. Ảnh: REUTERS

Còn tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) ngày 29-2 thông báo phát hiện thêm 594 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tới nay, tổng số ca nhiễm dịch tại Hàn Quốc lên tới 2.931. Trước đó, Hàn Quốc đã trải qua hai ngày liên tiếp có số ca nhiễm mới trong ngày cao hơn tâm dịch ở Trung Quốc.

Con số 594 ca nhiễm công bố sáng 29-2 được coi là đáng báo động khi cao hơn so với tổng cộng 571 ca được xác nhận chiều ngày 28-2 về các ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó. Tính đến nay, có 13 ca tử vong được ghi nhận ở Hàn Quốc với 3 ca tử vong mới được ghi nhận trong ngày 28-3.

Nước này đang nỗ lực chống lại virus đang lây lan nhanh này bằng biện pháp xét nghiệm hàng loạt. Các chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 có thể tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi nhà chức trách tiến hành xét nghiệm với 210.000 thành viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 29-2 công bố thêm 427 ca nhiễm viurss corona, tăng so với 327 ca nhiễm mới của ngày trước đó. Số ca tử vong tại Trung Quốc được ghi nhận vào cuối ngày 28-2 là 2.835, tăng 47 ca so với một ngày trước đó. Tổng số người chết trong dịch Covid-19 trên toàn thế giới lên tới 2.923.

Một phụ nữ lớn tuổi ở hạt Santa Clara, bang California, đã trở thành trường hợp thứ hai ở Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không rõ nguồn lây bệnh. Bệnh nhân này gần đây không đến vùng dịch nào, không tiếp xúc với người bệnh và cũng không nằm trong số những công dân Mỹ được sơ tán từ Trung Quốc về, theo bác sĩ Sara Cody, giám đốc Sở Y tế hạt Santa Clara.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp bộ chính trị của đảng Công nhân cầm quyền và thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong trường hợp dịch bệnh lan rộng ngoài tầm kiểm soát tìm đường vào Triều Tiên, ông Kim Jong-un lo lắng Covid-19 sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo