xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 ở Hàn Quốc: Người tái dương tính ít khả năng lây nhiễm

Gia Minh (Theo Korea Herald)

(NLĐO) - Nhà chức trách y tế Hàn Quốc hôm 22-4 công bố những bệnh nhân tái dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ít có khả năng lây nhiễm cho người khác.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), sau khi kiểm tra chuyên sâu 6/39 bệnh nhân tái phát, tất cả 6 người đều cho kết quả âm tính trong xét nghiệm nuôi cấy virus SARS-CoV-2.

Tính đến nay, Hàn Quốc có 207 bệnh nhân cho kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi dường như đã hồi phục hoàn toàn.

"Mặc dù họ có xét nghiệm dương tính trở lại nhưng khi virus SARS-CoV-2 được tách ra và nuôi cấy riêng biệt đã cho thấy họ không có hoặc ít có khả năng lây nhiễm" - ông Jeong Eun-kyeong, Tổng Giám đốc KCDC cho biết.

Sự tái xuất hiện của virus SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân được tuyên bố hết bệnh đã làm dấy lên nỗi lo và khiến nhà chức trách y tế phải lên tiếng cảnh báo dịch bệnh có khả năng tấn công trở lại.

Hàn Quốc: Người tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ít khả năng lây nhiễm - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại Hàn Quốc phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng cho xét nghiệm 25 người khỏi bệnh và phát hiện họ đã phát triển kháng thể sau khi bị nhiễm bệnh.

"Chúng tôi phỏng đoán khoảng thời gian virus tồn tại trong cơ thể bệnh nhân khác nhau tùy theo từng trường hợp, mặc dù họ đã phát triển kháng thể. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu thêm" - ông Jeong nói.

Ngày 22-4, Hàn Quốc có thêm ​​11 người nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 10.694. Ngoài ra, thêm 1 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số lên 238.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng thấp hàng ngày, ông Jeong đề nghị công chúng nên tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi và các bệnh khác.

Hàn Quốc quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm để đáp ứng mọi yêu cầu chống dịch Covid-19 một cách có hệ thống. Lực lượng này sẽ nhóm họp mỗi tuần, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì và có sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan như Bộ Y tế và Phúc lợi, KCDC, Bộ Nội vụ và An toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo