xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Sợ biến thể mới ở châu Phi, châu Âu kích hoạt "phanh khẩn cấp"

Xuân Mai

(NLĐO) - Liên minh châu Âu (EU) hôm 26-11 cho biết đang có kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không từ miền Nam châu Phi nhằm chống lại sự lây lan của biến thể mới.

Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên, kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp để ngăn chặn việc di chuyển bằng đường hàng không từ khu vực phía Nam châu Phi.

Biến thể SARS-CoV-2 mới, được biết đến là B.1.1.529, đã được phát hiện ở Nam Phi mà các nhà khoa học cho là mối lo ngại vì có số lượng đột biến cao và lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở tỉnh Gauteng.

Covid-19: Sợ biến thể mới ở châu Phi, châu Âu kích hoạt phanh khẩn cấp - Ảnh 1.

Một phụ nữ được tiêm phòng ở TP Johannesburg - Nam Phi. Ảnh: AP

Phía Đức cho biết đề xuất của bà von der Leyen có thể được ban hành ngay sau tối 26-11 (giờ địa phương). 

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết cho biết các hãng hàng không trở về từ Nam Phi sẽ chỉ được phép chở công dân Đức và người nhập cảnh sẽ phải cách ly trong 14 ngày dù cho họ đã được tiêm phòng hay chưa.

Làn sóng ca mắc Covid-19 thứ 4 đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến 27 quốc gia thành viên EU, với việc các chính phủ đang cố thắt chặt hạn chế trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Đề xuất cấm bay được đưa ra sau hành động tương tự của Anh hôm 25-11.

Anh thông báo cấm các chuyến bay từ Nam Phi và 5 quốc gia miền Nam châu Phi có hiệu lực từ trưa 26-11 (giờ địa phương) và bất kỳ ai đến từ những quốc gia đó sẽ phải xét nghiệm. Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ họp trong ngày 26-11 để đánh giá biến thể mới và quyết định có đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp hay không.

Tỏ ra thận trọng hơn, Ấn Độ đã khuyến cáo tất cả các bang kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ Nam Phi và các quốc gia "có nguy cơ" khác trong bối cảnh lo ngại về sự xuất hiện của biến thể mới.

Trong khi đó, Úc cho biết nước này đang điều tra về biến thể mới lây lan ở Nam Phi và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ quốc gia châu Phi này nếu rủi ro từ chủng mới gia tăng. 

Nghiêm ngặt hơn, Bộ Y tế Singapore hôm 26-11 cho biết tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh Singapore từ 23 giờ 59 phút (giờ địa phương) ngày 27-11.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo