xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Hồ Bắc thêm 136 người chết, số ca tử vong toàn cầu vượt quá 2.000

Xuân Mai (Theo SCMP)

(NLĐO) – Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc ngày 19-2 cho biết có thêm 1.749 ca nhiễm mới và thêm 136 trường hợp tử vong liên quan đến chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 được ghi nhận.

Số liệu mới nâng tổng ca nhiễm và tử vong riêng tại tỉnh này lên lần lượt là 74.185 và 2.004. Tính đến sáng 19-2, số ca nhiễm và tử vong trên toàn Trung Quốc đã lên đến 74.129 và 2.000.

Trong khi đó, hơn 9.100 người ở tỉnh Hồ Bắc đã khỏi bệnh và được xuất viện. Khoảng 11.200 người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Như vậy tổng ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu lần lượt là 75.197 và 2.009 ca.

Covid-19: Hồ Bắc thêm 132 người chết, số ca tử vong toàn cầu vượt quá 2.000 - Ảnh 1.

Các bệnh nhân bị cách ly tại một bệnh viện dã chiến ở tâm dịch Covid-19 tại Vũ Hán. Ảnh: AP

Các số liệu mới được công bố vài giờ sau khi Nga tuyên bố sẽ thực thi lệnh cấm đối với tất cả công dân Trung Quốc vào nước này từ ngày 20-2 viện lý do tình trạng dịch bệnh diễn biến xấu ở nền kinh tế thứ hai thế giới.

Các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi các nước tránh các biện pháp hạn chế đi lại và thương mại với Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh các biện pháp quyết liệt mà nước này thực thi như phong tỏa hàng chục triệu dân ở nhiều thành phố.

Các chuyên gia của WHO đang có mặt ở Trung Quốc để thu thập thông tin và đưa ra hướng dẫn cho chính quyền khu vực. Trước thông tin nhóm này không được đến tâm dịch, trong cuộc họp báo hôm 18-2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng nhóm nghiên cứu có thể đến Vũ Hán như một phần của nhiệm vụ.

Trong khi đó, ông Michael Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho rằng các quy định bảo mật dữ liệu đã trì hoãn việc cung cấp thông tin quan trọng về sự lây lan của SARS-CoV-2 bên ngoài Trung Quốc.

Ông Ryan nói: "Chúng tôi liên tục yêu cầu các cơ quan y tế chia sẻ với chúng tôi dữ liệu cốt lõi mà chúng tôi cần và tôi phải nói rằng mọi chuyện không hoàn toàn suôn sẻ với bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi phải yêu cầu một số quốc gia tăng tốc độ chia sẻ dữ liệu của họ".

Nói trước các phóng viên trong một cuộc họp tại trụ sở ở Geneva - Thụy sĩ, ông Ryan cho rằng: "Trong một số trường hợp có vấn đề về bảo mật dữ liệu, vấn đề bảo vệ công dân, vấn đề xung quanh việc chia sẻ dữ liệu cá nhân đối với từng bệnh nhân và sau đó là hậu cần".

Theo quan chức này, đây không phải là một sự thiếu minh bạch mà là do tính khẩn cấp và khó khăn trong việc thu thập dữ liệu, đối chiếu dữ liệu đó và chia sẻ dữ liệu đó ra bên ngoài quốc gia trong những tình huống lây lan dịch bệnh như thế này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo