xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 tại Trung Quốc: 40 ca nhiễm mới, 28 người bị cách ly mất tích trong vụ sập khách sạn

Gia Minh (Theo The Straits Times)

(NLĐO) - Trung Quốc thông báo thêm 40 trường hợp, mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) hôm 8-3, thấp hơn con số 44 một ngày trước đó.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, tổng số người nhiễm virus gây Covid-19 (gọi là SARS-CoV-2) ở Trung Quốc tăng lên 80.735 người. Số người chết vì dịch bệnh là 3.119, tăng 22 người so với ngày 7-3.

Tỉnh Hồ Bắc, "tâm chấn" của vụ dịch, báo cáo 21 trường hợp tử vong mới. TP Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, có 18 người tử vong.

Trong khi đó, vẫn còn 28 người mất tích trong vụ sập khách sạn Xinjia Express ở TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến tối 7-1, nơi có 76 người nghi nhiễm SARS-CoV-2 đang bị cách ly.

Covid-19 tại Trung Quốc: 40 ca nhiễm mới, 28 người bị cách ly mất tích trong vụ sập khách sạn - Ảnh 1.

Nạn nhân được giải cứu ra khỏi khách sạn. Ảnh Reuters

Bộ Quản lý các trường hợp khẩn cấp của Trung Quốc cho biết nhà chức trách đã tìm được 48 người, trong đó 10 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Theo Tân Hoa Xã, một người đàn ông họ Dương là chủ tòa nhà đã bị cảnh sát triệu tập. Khách sạn này gồm 80 phòng, khai trương vào tháng 6-2018. Vào thời điểm sập, tầng 1 khách sạn đang được cải tạo.

Trong đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội Weibo, các nhân viên cứu hộ đang cố dỡ đống đổ nát của khách sạn trong bóng đêm và cứu giúp một phụ nữ bị mắc kẹt rồi đưa nạn nhân bị thương vào xe cứu thương.

Mặt tiền của khách sạn sụp đổ hoàn toàn trong lúc đám đông tụ tập chứng kiến công tác cứu hộ.

Covid-19 tại Trung Quốc: 40 ca nhiễm mới, 28 người bị cách ly mất tích trong vụ sập khách sạn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sập khách sạn. Ảnh:ABC7

"Tôi đang ở trạm xăng và nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi nhìn lên và toàn bộ tòa nhà sụp đổ. Bụi và các mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Tôi rất sợ hãi, tay chân tôi run bần bật" - một nhân chứng cho biết trong đoạn phim.

Một phụ nữ tên Chen nói với trang tin tức Beijing News rằng một số người thân của mình, trong đó có em gái, đã được kiểm dịch tại khách sạn theo quy định của địa phương sau khi trở về từ tỉnh Hồ Bắc. Cô cho biết họ dự định rời đi ngay sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

"Tôi liên lạc với họ nhưng không ai trả lời điện thoại. Tôi cũng bị cách ly tại một khách sạn khác và rất lo lắng. Tôi không biết phải làm gì. Họ khỏe mạnh, được đo thân nhiệt mỗi ngày và các xét nghiệm cho thấy mọi thứ đều bình thường" - cô Chen nói tiếp.

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly

Văn phòng tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, 71 tuổi, hôm 8-3 cho hay ông đã hủy bỏ tất cả hoạt động công cộng và sẽ tự cách ly và tiếp tục làm việc ở nhà.

Vừa qua, có một nhóm học sinh tới thăm dinh tổng thống và ông đã chụp hình kỷ niệm chung với các em. Tuy nhiên, đây là nhóm học sinh đến từ một trường học đã bị đóng cửa sau khi phát hiện có một học sinh nhiễm Covid-19. Văn phòng tổng thống nói ông Sousa không có triệu chứng nghi nhiễm. Họ cũng cho biết thêm trong nhóm đến thăm dinh tổng thống không có học sinh bị nhiễm bệnh.

Ông Rebelo de Sousa được khen ngợi là vị tổng thống tài giỏi và giàu tình cảm. Ông cực kỳ nổi tiếng ở Bồ Đào Nha

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo