xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Thống đốc bang New York tiết lộ thông tin “gây sốc”

H.Bình (Theo CNBC, NY Daily)

(NLĐO) – Hầu hết các ca bệnh Covid-19 nhập viện mới ở bang New York là những người tuân thủ quy tắc phòng ngừa, ở nhà và không mạo hiểm ra ngoài. Đây là một phát hiện “gây sốc” do Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đưa ra trong cuộc họp hàng ngày vào hôm 6-5.

Thống kê xuất phát từ một cuộc khảo sát sơ bộ của 113 bệnh viện, được thực hiện trong ba ngày qua. Theo ông Cuomo, dữ liệu thống kê cho thấy con số các trường hợp vừa nêu chiếm 66%, là những người đã nghỉ hưu hoặc thất nghiệp, không đi làm thường xuyên. Các ca bệnh từ các viện dưỡng lão chiếm 18%.

Ông Cuomo nói: "Nếu để ý thì thấy 18% số ca nhiễm Covid-19 đến từ các viện dưỡng lão, ít hơn là 1% đến từ nhà tù và trại giam, 2% là thành phần vô gia cư, 2% thuộc các cơ sở chăm sóc cộng đồng. Trong khi có đến 66% là các trường hợp hầu như ở nhà, điều này khiến chúng tôi kinh ngạc".

Covid-19: Thống đốc bang New York tiết lộ thông tin “gây sốc” - Ảnh 1.

Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu tại cuộc họp giao ban hàng ngày tại Bệnh viện Đại học North Shore ngày 6-5. Ảnh: Reuters

Ông Cuomo nêu rõ gần 84% các trường hợp nhập viện là những người không đi làm thông qua các dịch vụ xe hơi, xe hơi cá nhân, phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Nhìn chung, khoảng 73% ca nhập viện mới là những người trên 51 tuổi.

Dữ liệu cũng cho thấy những người nhập viện chủ yếu đến từ khu vực ngoại ô trong hoặc sống xung quanh thành phố New York (nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch), không làm việc hoặc đi du lịch và không phải là lao động thiết yếu. Gần một nửa số này là người Mỹ gốc Phi hoặc gốc Tây Ban Nha.

Những thông tin mới này trái ngược với dự đoán của quan chức y tế rằng những người nhập viện vì Covid-19 thuộc thành phần thiết yếu, như nhân viên y tế hoặc những người vẫn đang đi làm. Người phát ngôn của văn phòng ông Cuomo không trả lời kênh CNBC về nhận định của thống đốc New York.

Covid-19: Thống đốc bang New York tiết lộ thông tin “gây sốc” - Ảnh 2.

Y tá xét nghiệm Covid-19 tại North Little Rock, Arkansas, cuối tháng 4. Ảnh: AP

Kênh CNBC dẫn lời ông Cuomo cho biết tỉ lệ nhập viện ở bang này tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ rất chậm. Theo ông Cuomo, các bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 ca nhiễm mỗi ngày và tính riêng ngày 5-5 có 232 trường hợp tử vong. Thống đốc New York nghĩ rằng các số liệu hàng ngày, bao gồm số người tử vong vì Covid-19, có thể sẽ cao hơn nhiều so với báo cáo.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump mô tả đại dịch Covid-19 là "vụ tấn công nước Mỹ tồi tệ nhất", tệ hơn cả Trân Châu Cảng và tiếp tục chĩa mũi dùi về phía Trung Quốc. Tính đến sáng 7-5, Mỹ có hơn 1,2 triệu ca nhiễm và gần 74.800 ca tử vong, theo trang worldometers.

Bang Arkansas có kế hoạch xét nghiệm 60.000 người trong tháng 5 và hy vọng sẽ nhận được 90.000 bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) trong tuần này.

Trong khi đó, Los Angeles, địa phương đông dân nhất ở California, sẽ bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày mai. Los Angeles đã chứng kiến 1.367 người chết vì Covid-19, chiếm hơn một nửa số ca tử vong tại bang này.

Như vậy có ít nhất 43 bang ở Mỹ sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn hoặc một phần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo