xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 toàn cầu tăng 8 tuần liên tiếp, Ấn Độ đáng quan ngại

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới có thể đưa đại dịch Covid-19 toàn cầu vào tầm kiểm soát trong những tháng tới với điều kiện các nguồn lực cần thiết được phân phối một cách công bằng.

Phát biểu họp báo ngày 19-4, người đứng đầu WHO nêu rõ: "Số ca Covid-19 mới toàn cầu tuần trước đánh dấu tuần tăng thứ tám liên tiếp, với hơn 5,2 triệu ca được báo cáo, nhiều nhất trong một tuần cho tới nay. Tuy nhiên, chúng ta có những công cụ để kiểm soát đại dịch trong vài tháng tới, nếu chúng ta áp dụng các công cụ này một cách nhất quán và công bằng".

Ngoài ra, theo ông Tedros, ca tử vong trên khắp thế giới cũng tăng tuần thứ năm liên tiếp. Ông Tedros nói: "Chỉ mất 9 tháng để ghi nhận 1 triệu ca tử vong, 4 tháng để vượt ngưỡng 2 triệu và 3 tháng để chạm mốc 3 triệu người chết. Những con số lớn có thể khiến chúng ta tê liệt nhưng mỗi cái chết trong đó là một thảm kịch đối với gia đình, cộng đồng và quốc gia".

Ông Tedros cũng bày tỏ lo ngại về "tốc độ đáng báo động" khi Covid-19 đang lan rộng ở những người trong độ tuổi 25-59 trên toàn thế giới, có thể do các biến thể dễ lây lan hơn nhiều.

Covid-19 toàn cầu tăng 8 tuần liên tiếp, Ấn Độ đáng quan ngại - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO thêm rằng số ca nhiễm và nhập viện ở người trong độ tuổi 25-59 đang tăng ở mức báo động. Ảnh: Sipa

Cũng tại cuộc họp, nhà hoạt động vì khí hậu Greta Thunberg đến từ Thụy Điển cho rằng việc các nước giàu ưu tiên tiêm chủng cho công dân trẻ tuổi của họ trước các nhóm dễ bị tổn thương ở các nước đang phát triển là phi đạo đức.

Cùng ngày, Ủy ban Khẩn cấp của WHO khuyến cáo rằng không cần áp dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine như một điều kiện đi lại quốc tế, qua đó duy trì lập trường của WHO về vấn đề đang ngày càng gây tranh cãi này.

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp hôm 15-4, để củng cố lập trường của mình, các chuyên gia độc lập viện dẫn rằng không có nhiều bằng chứng về việc liệu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 có làm giảm khả năng lây nhiễm virus của con người hay không, cũng như "tình trạng bất bình đẳng dai dẳng trong hoạt động phân phối vắc-xin toàn cầu".

Covid-19 toàn cầu tăng 8 tuần liên tiếp, Ấn Độ đáng quan ngại - Ảnh 2.

Chuẩn bị hỏa táng thi thể một bệnh nhân Covid-19 ở New Delhi vào ngày 19-4. Ảnh: AP

Theo trang worldometers, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hiện hơn 142.676.000 ca, trong đó có 3.042.349 người tử vong. Ấn Độ đang trở thành điểm nóng đáng quan ngại của dịch Covid-19 sau Mỹ, khi số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày lên tục tăng lên mức cao từng thấy.

Ngày 19-4, nước này ghi nhận thêm 273.810 ca, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới vượt mức 200.000 ca/ngày. Số ca tử vong cũng tăng kỷ lục 1.619 ca lên 178.769 ca. Tính riêng thủ đô New Delhi ghi nhận khoảng 25.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong vòng 3-4 ngày vừa qua.

Thủ đô New Delhi bắt đầu áp lệnh phong tỏa một tuần từ 22 giờ ngày 19-4 đến 5 giờ ngày 26-4 do ca mắc Covid-19 tăng nhanh, bệnh viện hết giường và thiếu nguồn cung cấp oxy. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ đóng cửa và việc di chuyển quanh thành phố 20 triệu dân chỉ giới hạn ở các dịch vụ thiết yếu. Biện pháp hạn chế tương tự cũng được áp dụng ở các khu vực khác gồm bang Maharashtra và bang Tamil Nadu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo