xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 trỗi dậy ở châu Âu

Cao Lực

Số ca mắc Covid-19 một lần nữa tăng mạnh ở châu Âu, đặc biệt là ở những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Theo dữ liệu của Trường ĐH John Hopkins (Mỹ), trong quãng thời gian 2 tuần kết thúc vào ngày 7-11, hầu hết quốc gia châu Âu chứng kiến số ca mắc mới gia tăng.

Tại 13/45 nước, số ca mắc mới đã tăng gấp đôi. Đông Âu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi CH Czech, Hungary và Ba Lan dẫn đầu châu lục với số ca mắc mới cao gấp 3 lần so với hồi giữa tháng 10.

Đây cũng là khu vực có nhiều quốc gia triển khai vắc-xin Covid-19 chậm. Tính đến ngày 4-11, trong khi hơn 70% dân số Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Iceland và Ireland đã được tiêm ít nhất 1 liều thì tỉ lệ này ở Bulgaria, Ukraine và Belarus chưa đến 30%.

Tại Tây Âu, nơi có tỉ lệ tiêm phòng cao, diễn biến dịch Covid-19 cũng đang gây nhiều lo lắng, nhất là ở Đức và Pháp.

Theo dữ liệu được Viện Robert Koch công bố hôm 8-11, tỉ lệ mắc Covid-19 tại Đức đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch khởi phát dù hơn 69% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Cụ thể, tỉ lệ mắc Covid-19 trong 7 ngày trước đó đã tăng lên 201,1 ca/100.000 dân, cao hơn mức kỷ lục 197,6 ca được thiết lập hồi tháng 12-2020.

Theo Reuters, 3 đảng đang đàm phán thành lập chính phủ liên minh là Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do đã đệ trình dự luật cho phép gia hạn các biện pháp chống dịch, như bắt buộc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, đến tháng 3-2022.

Covid-19 trỗi dậy ở châu Âu - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại gần TP Nantes - Pháp vào tháng rồi. Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 8-11, giới chức y tế Pháp thông báo thêm 156 ca Covid-19 nhập viện sau 24 giờ, con số cao chưa từng thấy kể từ ngày 23-8 dù hơn 79% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Ngoài ra, số bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực đã tăng thêm 40, lên 1.141 người, ngày tăng thứ 9 trong 10 ngày.

Trong khi đó, chính phủ Đan Mạch ngày 8-11 đề xuất tái triển khai "thẻ xanh kỹ thuật số Covid-19" giữa lúc quốc gia này đang đối mặt làn sóng lây nhiễm thứ 3.

Với hơn 77% dân số đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin, Đan Mạch là một trong những quốc gia hiếm hoi gỡ bỏ gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế còn lại vào tháng 9. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 mới tại quốc gia này đã tăng trở lại, lên khoảng 2.300 ca/ngày trong những ngày gần đây (so với khoảng 200 ca/ngày trong giai đoạn giữa tháng 9).

Tại Đan Mạch, thẻ xanh kỹ thuật số Covid-19 dùng để xác minh kết quả xét nghiệm âm tính hoặc tình trạng tiêm phòng của người sử dụng. Nếu được tái triển khai, đây sẽ là điều kiện để người dân nước này được vào những địa điểm đông đúc, như quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo