xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Trung Quốc điều tra nhà tù thả người nhiễm SARS-CoV-2

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Trung Quốc đã cử đội điều tra đến TP Vũ Hán sau khi xuất hiện thông tin một nhà tù thả tù nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 và người này sau đó đến Bắc Kinh.

Đội điều tra do Bộ Tư pháp, Tòa án Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc dẫn đầu tìm hiểu vụ việc.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc hôm 27-2 cho biết tù nhân nhiễm bệnh được thả khỏi nhà tù nữ giới ở Vũ Hán sau khi mãn hạn tù. Các thành viên gia đình sau đó chở cô đến Bắc Kinh.

Thông tin nói trên lập tức gây chấn động dư luận. Nhiều người nghi ngờ làm thế nào người phụ nữ này có thể rời khỏi thành phố đã bị phong tỏa hơn một tháng qua.

Covid-19: Trung Quốc điều tra nhà tù thả người nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Vũ Hán đã bị phong tỏa hơn một tháng qua nhưng nữ tù nhân vẫn có thể rời khỏi đây. Ảnh: Reuters

Một người bình luận trên mạng Weibo: "Những người khỏe mạnh như chúng ta bị mắc kẹt ở Vũ Hán. Cô ấy có thể thoát khỏi thành phố bị phong tỏa nghiêm ngặt nhất mang theo cơn sốt? Cô ấy hẳn phải có các mối quan hệ rất tốt".

Một cán bộ quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc hôm 26-2 cho hay nữ tù nhân được trả tự do hợp pháp. Trong khi đó, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh xác nhận cô nhiễm SARS-Cov-2.

Hiện nữ tù nhân họ Huang cùng 3 thành viên gia đình bị cách ly. Huang là một trong số hơn 300 tù nhân nhiễm bệnh.

Công tác kiểm dịch được siết chặt hơn ở các nhà tù trên khắp Trung Quốc sau khi vụ việc nói trên bị phanh phui.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Xiong Xuanguo cho hay cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã bị khiển trách, đồng thời cho rằng có những "lỗ hổng" trong khâu kiểm soát dịch bệnh của họ.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan, một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc-Trung Quốc sẽ trả 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.426 USD) cho người chủ động khai báo các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 và các xét nghiệm sau đó xác nhận kết quả dương tính.

TP Tiềm Giang, nơi có khoảng 1 triệu dân cách TP Vũ Hán khoảng 150 km, ghi nhận tổng cộng 197 trường hợp nhiễm cho đến nay và đang tăng cường các nỗ lực để đảm bảo những người nhiễm bệnh bị cách ly và điều trị.

Tiềm Giang là một trong những khu vực mới nhất ở Trung Quốc đề xuất thưởng tiền nhằm khuyến khích người dân chủ động khai báo và tình nguyện kiểm tra y tế.

Những người trước đây bị xác nhận nhiễm bệnh sẽ không nằm trong diện được nhận khoản tiền này. Trong khi đó, những người đang bị nhiễm bệnh sẽ được trợ cấp 1.000 nhân dân tệ còn những người thuộc diện nghi nhiễm được nhận 2.000 nhân dân tệ.

Một số khu vực khác thuộc tỉnh Hồ Bắc, trong đó có Vũ Hán và TP Hoàng Cương, cũng đề xuất thưởng tiền cho những người tình nguyện kiểm tra y tế nhưng số tiền đề xuất là 500 nhân dân tệ.

Tỉnh Hồ Bắc đến nay đã ghi nhận trên 65.000 ca nhiễm và 2.600 trường hợp tử vong do dịch Covid-19.

Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu lần lượt là 82.315 và 2.805.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo