xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cư dân bối rối khi tượng tiên cá được... che ngực

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Một công viên giải trí ở Indonesia đã dùng vải che bộ ngực trần của hai bức tượng tiên cá với lý do “tôn trọng các giá trị phương Đông”.

Theo đài BBC hôm 26-3, công viên giải trí Ancol Dreamland, tọa lạc tại thủ đô Jakarta – Indonesia, đã lấy những tấm vải màu vàng để phủ lên bộ ngực trần của hai bức tượng tiên cá. Hai bức tượng này được đặt trong công viên suốt 15 năm qua.

Động thái trên khiến nhiều cư dân thủ đô cảm thấy bối rối. Họ đặt câu hỏi liệu ban quản lý Ancol Dreamland có bị gây áp lực từ bên ngoài hay không. Nhưng sau đó, công viên khẳng định họ cân nhắc việc che ngực tượng tiên cá từ năm ngoái.

Phát ngôn viên Ancol Dreamland, Rika Lestari, nói với đài BBC: "Đây hoàn toàn là một thỏa thuận từ ban quản lý và không có áp lực bên ngoài. Chúng tôi đang trong quá trình tái định hình để trở thành một công viên giải trí thân thiện".

Công viên che ngực tượng tiên cá vì... tôn trọng - Ảnh 1.

Hai bức tượng tiên cá được che ngực. Ảnh: Google News

Nhà điêu khắc đứng sau hai bức tượng tiên cá nói trên, bà Dolorosa Sinaga, phàn nàn rằng Ancol Dreamland đã ngăn công chúng tiếp cận với vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật.

Trong khi đó, du khách đến thăm công viên cũng tỏ ra bối rối khi chứng kiến hình ảnh này. "Các bức tượng chẳng hề gây phiền hà cho chúng tôi. Thật kỳ lạ khi thấy những tác phẩm nghệ thuật được che phủ như vậy" – cô Nanda Julinda nói với đài BBC khi dẫn con đến công viên Ancol Dreamland.

Một người khác, M Taufik Ficky, bình luận: "Nó nằm cạnh bãi biển và họ là những nàng tiên cá. Bạn sẽ không thấy tiên cá được che bằng vải thế này".

Đây không phải lần đầu tiên những bức tượng gây ra sự tranh luận về mặt đạo đức. Năm 2016, người dân Iran đã chế giễu nhà chức trách Ý vì che phủ các bức tượng khỏa thân trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hassan Rouhani.

Hồi năm ngoái, Ấn Độ cũng bỏ tù một người đàn ông vì đăng thông điệp châm biếm các tác phẩm điêu khắc đền thờ "mang tính khiêu dâm" lên mạng xã hội Twitter. Người này sau đó được ân xá.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo