xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cử tri Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu đồng loạt

P.Nghĩa (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Khoảng 6 giờ ngày 8-11 (giờ địa phương, tức 18 giờ Việt Nam), hơn 120 triệu cử tri Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu tại 50 tiểu bang và thủ đô Washington.

Đúng 6 giờ ngày 8-11 (giờ địa phương), các địa điểm bỏ phiếu đầu tiên tại 7 tiểu bang của Mỹ bắt đầu mở cửa. Trong đó có các bang New York, Connecticut, một phần bang Indiana, một phần bang Kentucky, Maine, New Jersey và Virginia. Riêng bang Vermont mở sớm hơn, lúc 5 giờ sáng cùng ngày.

Ba bang Bắc Carolina, Ohio và Tây Virginia mở cửa đón cử tri lúc 6 giờ 30 phút. Sau đó, khoảng 7 giờ, các địa điểm bỏ phiếu ở 11 bang Florida, Delaware, Georgia, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, một phần bang Tennessee cũng mở cửa.

Đa số cử tri Mỹ đi bầu lúc 6 giờ sáng. Riêng bang Vermont mở sớm hơn, lúc 5 giờ ngày 8-11 (giờ địa phương). Ảnh: TWITTER
Đa số cử tri Mỹ đi bầu lúc 6 giờ sáng. Riêng bang Vermont mở sớm hơn, lúc 5 giờ ngày 8-11 (giờ địa phương). Ảnh: TWITTER

Cử tri ở quận Brooklyn, New York đến từ lúc 5 giờ 40 phút sáng. Ảnh: TWITTER
Cử tri ở quận Brooklyn, New York đến từ lúc 5 giờ 40 phút sáng. Ảnh: TWITTER

Cử tri bỏ phiếu ở TP Jersey, bang New Jersey lúc 6 giờ ngày 8-11. Ảnh: TWITTER
Cử tri bỏ phiếu ở TP Jersey, bang New Jersey lúc 6 giờ ngày 8-11. Ảnh: TWITTER

Tại bang Florida, tính đến 8 giờ ngày 8-11 (giờ địa phương), tổng cộng 6,4 triệu cử tri (chiếm hơn nửa dân số bang này – 13 triệu dân) đã bỏ phiếu sớm. Hơn 36% người Tây Ban Nha từng bình chọn trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2012 đã hoàn tất bỏ phiếu ở bang Florida.

6,4/13 triệu cư dân bang Florida đã bỏ phiếu sớm tính đến 20 giờ (giờ Việt Nam). Ảnh: TWITTER
6,4/13 triệu cư dân bang Florida đã bỏ phiếu sớm tính đến 20 giờ (giờ Việt Nam). Ảnh: TWITTER

Ứng cử viên phó tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Tim Kaine bỏ phiếu tại bang Virginia. Ảnh: Reuters

Ứng cử viên phó tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Tim Kaine bỏ phiếu tại bang Virginia. Ảnh: Reuters

Lúc này, bà Clinton và chồng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu ở Chappaqua, New York. Bà chỉ vẫy tay chào người ủng hộ và không nói chuyện với truyền thông.

Đêm 7-11, ngay trước giờ bỏ phiếu, đứng trước tòa nhà nơi các nhà lập quốc ký kết bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton.

“Tôi muốn đề nghị các bạn bỏ phiếu cho người phụ nữ, người mẹ, người bà này, để bà ấy trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ” – ông Obama nói với hàng chục ngàn người trong một đêm se lạnh ở TP Philadelphia.

Bà Clinton tới điểm bỏ phiếu ở New York. Ảnh: FIRSTPOST
Bà Clinton tới điểm bỏ phiếu ở New York. Ảnh: FIRSTPOST


Bà Hillary Clinton bỏ phiếu tại TP New York – Mỹ hôm 8-11. Ảnh: Justjared.com

Bà Hillary Clinton bỏ phiếu tại TP New York – Mỹ hôm 8-11. Ảnh: Justjared.com


Bà Hillary Clinton và chồng, cựu Tổng Bill Clinton, rời phòng phiếu ở TP New York hôm 8-11. Ảnh: Reuters

Bà Hillary Clinton và chồng, cựu Tổng Bill Clinton, rời phòng phiếu ở TP New York hôm 8-11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ông Trump bỏ phiếu ở Manhattan, New York. Trả lời phỏng vấn trên Fox News ngày 8-11, ông Trump nói đùa: "Tôi quyết định bầu cho Trump".

Cũng trong cuộc phỏng vấn trước lúc đi bỏ phiếu này, ông Trump cho rằng thật “lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc” nếu ông thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ. Trump nói ông đã đổ 100 triệu USD tiền túi vào chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, hồ sơ bầu cử mới nhất cho thấy ông mới chi 66 triệu USD.

Khi được hỏi thông điệp cuối cùng với cử tri trước khi bỏ phiếu, ông Trump cho biết: “Chúng ta có một đất nước vĩ đại. Chúng ta có tiềm năng to lớn. Đi bỏ phiếu thôi”.

Eric Trump, con trai của tỉ phú Trump, cũng chia sẻ trên mạng Twitter lá phiếu bầu chọn cho cha với dòng bình luận: "Thật vinh dự được bỏ phiếu cho cha tôi. Ông ấy sẽ làm điều lớn lao cho nước Mỹ".


Phiếu bầu của Eric Trump cho cha. Ảnh: Twitter

Phiếu bầu của Eric Trump cho cha. Ảnh: Twitter


Cử tri Mỹ đi bầu cử tại Manhattan, New York. Ảnh: Reuters

Cử tri Mỹ đi bầu cử tại Manhattan, New York. Ảnh: Reuters

Máy bay của ông Trump hạ cánh tại sân bay (chưa rõ địa điểm) lúc 3 giờ 47 phút. Ảnh: TWITTER
Máy bay của ông Trump hạ cánh tại sân bay (chưa rõ địa điểm) lúc 3 giờ 47 phút. Ảnh: TWITTER

Khoảng 8 giờ ngày 8-11, Tổng thống Obama đến một phòng thể dục ở quận Columbia để duy trì truyền thống chơi bóng rổ với bạn bè nhân dịp bầu cử Mỹ. Ông mặc quần áo giản dị và tối màu, đội một chiếc mũ bóng chày và đi giày thể thao.

Nhà Trắng không cho biết ông Obama chơi bóng với những ai. Vào ngày ông tái đắc cử tổng thống năm 2012, bạn chơi bóng của ông là cựu cầu thủ đội Chicago Bulls, Scottie Pippen.

Truyền thống nói trên được nhà lãnh đạo Mỹ bắt đầu khi chiến dịch tranh cử năm 2008 chính thức khởi tranh.

Hai ứng viên sáng giá Donald Trump (phải) và Hillary Clinton. Ảnh: ABC.NET.AU
Hai ứng viên sáng giá Donald Trump (phải) và Hillary Clinton. Ảnh: ABC.NET.AU

Quá trình bỏ phiếu kéo dài đến 19 hoặc 20 giờ cùng ngày. Tùy từng bang mà thời gian bỏ phiếu kết thúc sẽ khác nhau. Chẳng hạn, các bang New York, Iowa, Bắc Dakota kết thúc bỏ phiếu lúc 21 giờ ngày 8-11 (giờ địa phương).

Hai gương mặt tiềm năng nhất cho chức vụ tổng thống thứ 45 của Mỹ không ai khác là bà Hillary Clinton (đảng Dân chủ) và ông Donald Trump (đảng Cộng hòa).

Địa điểm bỏ phiếu đầu tiên, thị trấn Dixville Notch cùng 2 thị trấn kiểm phiếu sớm khác là Hart's Location và Millsfield, tất cả thuộc bang New Hampshire, đã cho kết quả nghiêng về tỉ phú New York. Sau khi kiểm phiếu ở 3 thị trấn của New Hampshire, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton với số phiếu 32-25.

Năm nay, đã có 46,2 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm - một con số cao kỷ lục.

Một điểm đáng chú ý là 14 tiểu bang của Mỹ năm nay áp dụng luật bầu cử mới. Thông thường, đến khoảng 23 giờ ngày 8-11 ở bờ Đông (11 giờ ngày 9-11, giờ Việt Nam), người ta sẽ biết rõ phe nào đang thắng thế và chinh phục cột mốc 270 phiếu đại cử tri.

Ngoài ông Trump và bà Clinton, còn có 2 ứng viên tổng thống khác khá mờ nhạt. Đó là ứng viên Gary Johnson của đảng Tự do và bà Jill Stein của đảng Xanh. Theo kết quả thăm dò, 2 người này nhận được tỉ lệ ủng hộ không đáng kể (tương đương 4,1% và 2%).

Bỏ phiếu ngoài không gian

Phi hành gia người Mỹ Shane Kimbrough trở thành phi hành gia mới nhất tham gia cuộc bầu cử tổng thống khi đang ở bên trong Trạm không gian quốc tế (ISS).

Tổ chức Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 7-11 cho biết Kimbrough là phi hành gia người Mỹ duy nhất bỏ phiếu bên ngoài không gian năm nay. Phi hành gia này lên ISS hôm 19-10 cùng 2 phi hành gia người Nga để chấp hành nhiệm vụ nghiên cứu kéo dài 4 tháng.

Phi hành gia người Mỹ Shane Kimbrough. Ảnh: NASA
Phi hành gia người Mỹ Shane Kimbrough. Ảnh: NASA

Luật bang Texas quy định phi hành gia Mỹ có thể bỏ phiếu từ không gian kể từ năm 1997. Hầu hết các phi hành gia đều sống trong khu vực Houston, nơi đặt trung tâm kiểm soát của NASA và Trung tâm Vũ trụ Johnson. Người Mỹ đầu tiên bỏ phiếu từ không gian là David Wolf, trong khi phi hành gia đầu tiên của Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống là Leroy Chiao (năm 2004).

Đối với ông Kimbrough, một lá phiếu điện tử do Văn phòng Thư ký hạt Galveston tạo ra sẽ được gửi vào tài khoản email an toàn của ông tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA. Sau đó, trung tâm kiểm soát chuyển email này tới trạm không gian ISS để ông Kimbrough chọn ứng viên trước khi nó được gửi trở lại bang Texas.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo