xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuba cáo buộc Mỹ can thiệp vào Venezuela

Cao Lực

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 6-4 chỉ trích mạnh mẽ lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các tàu và công ty có liên hệ với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và gọi đây là hành động can thiệp.

"Mỹ ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào tàu và công ty tham gia vận chuyển dầu giữa Cuba và Venezuela - vốn là một hoạt động đúng luật trong khuôn khổ hợp đồng thương mại…" - Chủ tịch Miguel khẳng định. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích hành động của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Caracas sẽ đáp trả bằng những động thái pháp lý "phù hợp".

Phản ứng trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào 34 tàu và 2 công ty bị nghi vận chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Washington sẽ gia tăng sức ép để buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức. 

Washington nhiều lần tuyên bố cân nhắc mọi biện pháp, kể cả quân sự, để ép Tổng thống Maduro từ chức. Hôm 5-4, một quan chức giấu tên trong nhóm cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh giải pháp can thiệp quân sự để lật đổ Tổng thống Maduro vẫn được Mỹ "xem xét rất nghiêm túc" - theo báo Washington Examiner.

Cuba cáo buộc Mỹ can thiệp vào Venezuela - Ảnh 1.

Những người ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro xuống đường biểu tình phản đối phe đối lập ở thủ đô Caracas hôm 6-4 Ảnh: REUTERS

Trong lúc này, tình hình Venezuela cho thấy sự chia rẽ của người dân sau nhiều tuần mất điện và thiếu nước trên diện rộng. Hôm 6-4, cả phe ủng hộ lẫn phản đối chính quyền Tổng thống Maduro xuống đường biểu tình trên khắp cả nước. Trong khi phe đối lập khẳng định tình trạng trên xảy ra do sự quản lý yếu kém của chính quyền Tổng thống Maduro, giới chức Venezuela nói rằng đây là một hành động phá hoại nhằm kích động bạo loạn.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại thủ đô Caracas, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục đoàn kết và gia tăng sức ép để buộc Tổng thống Maduro từ chức. Trong khi đó, tại trung tâm Caracas, những người ủng hộ chính quyền Venezuela cũng xuống đường tham gia cuộc biểu tình mà ông Maduro khẳng định là "để bảo vệ hòa bình".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo