xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc chiến chống dịch ở châu Âu vẫn nóng

CAO LỰC

Thay cho mục tiêu kiểm soát dịch, chính phủ New Zealand triển khai chiến lược "dập dịch" và đạt hiệu quả chỉ sau 10 ngày

Tính đến ngày 7-4, theo thống kê của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), tổng số người được chữa khỏi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19 toàn cầu đã tăng lên hơn 300.000 người, trong đó có hơn 21.000 người tại Mỹ - nơi có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới.

Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 8-4 thể hiện sự "lạc quan thận trọng" khi số ca nhiễm Covid-19 mới tại quốc gia này đạt mức thấp kỷ lục trong 2 tuần, với 50 ca nhiễm, một ngày sau khi giới chức thực hiện đợt xét nghiệm quy mô lớn kỷ lục với 4.098 người. Điều này đồng nghĩa số người hồi phục, 65 người, đã vượt qua số người nhiễm virus trong ngày.

New Zealand đạt được những số liệu tích cực nêu trên trong chưa đầy 2 tuần kể từ khi áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đến mức mọi hoạt động không quan trọng, như tắm biển hay săn bắn, đều bị cấm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu người dân không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến năng lực của các dịch vụ khẩn cấp.

Cuộc chiến chống dịch ở châu Âu vẫn nóng - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của một em bé ở Ahmedabad - Ấn Độ hôm 8-4 Ảnh: REUTERS

Theo báo The Washington Post, thay vì đặt mục tiêu "kiểm soát dịch" như Mỹ và các nước châu Âu khác, New Zealand triển khai chiến lược "dập dịch" và chỉ mất 10 ngày để đạt được hiệu quả mong muốn. Mặc dù lệnh phong tỏa được ủng hộ rộng rãi tại New Zealand, đại diện các ngành công nghiệp hôm 8-4 hối thúc chính phủ công bố lộ trình rõ ràng về kế hoạch hoạt động trở lại.

Trước đó, một số quốc gia châu Âu khác như Áo và Đan Mạch, đã công bố kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới để một số doanh nghiệp và trường học mở cửa trở lại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 8-4 tổ chức hội nghị trực tuyến để thảo luận với các nước thành viên khối Liên minh châu Âu (EU) về lộ trình đưa khối này thoát khỏi lệnh phong tỏa, qua đó xoa dịu sức ép kinh tế. 

Trong một tuyên bố riêng biệt, bà Leyen cho biết EU sẽ hỗ trợ 16,4 tỉ USD giúp các nước nghèo chống Covid-19 cũng như khôi phục kinh tế lâu dài song bà chưa công bố thông tin chi tiết.

Những tín hiệu lạc quan kể trên chưa thể làm hạ nhiệt cuộc chiến chống Covid-19, bởi tình hình ở châu Âu vẫn rất phức tạp. Bên cạnh các điểm nóng gần đây như Pháp, Ý, Tây Ban Nha…, theo nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) có trụ sở tại TP Seattle - Mỹ, Anh sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại lục địa già. IHME ước tính đến thời điểm ngày 4-8, tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh sẽ tăng lên hơn 66.314 người. Cũng theo IHME, Covid-19 sẽ đạt đỉnh tại Anh vào ngày 17-4, với 2.932 ca tử vong.

Trong khi đó, theo số liệu của Sở Cứu hỏa New York (Mỹ), số người chết tại nhà mỗi ngày ở thành phố này vì những triệu chứng tương tự Covid-19 đã tăng mạnh, từ 45 người của ngày 20-3 lên 241 người của ngày 5-4. "Không sai khi cho rằng phần lớn trong số ca tử vong này là vì Covid-19" - Thị trưởng New York Bill de Blasio thừa nhận. Diễn biến này làm dấy lên sự hoài nghi đối với số liệu chính thức của New York về Covid-19 - số ca tử vong giảm trong những ngày gần đây trước khi tăng trở lại vào ngày 7-4.

Ngay cả cột mốc quan trọng ở Trung Quốc hôm 8-4 - chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa TP Vũ Hán - cũng ẩn chứa nhiều mối âu lo về đợt bùng phát Covid-19 thứ hai. Hiện tại, chính quyền TP Tuy Phân Hà ở tỉnh Hắc Long Giang đã triển khai lệnh hạn chế di chuyển đối với người dân sau khi tỉnh này ghi nhận mức tăng kỷ lục, với 25 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ. 

Cũng trong ngày 8-4, toàn Trung Quốc ghi nhận thêm 199 ca nhiễm, trong đó có 62 ca biểu hiện triệu chứng và 137 không biểu hiện, tăng gấp 3 lần so với một ngày trước đó. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), trong số 199 ca nhiễm mới, có 161 ca đến từ nước ngoài. 

WHO chịu sức ép

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì thiên vị Trung Quốc trong đại dịch Covid-19. Trong cuộc họp báo hôm 7-4, ông Trump cho hay sẽ xem xét chấm dứt rót tiền cho WHO, tổ chức vốn nhận tài trợ nhiều nhất từ Mỹ, nhưng không cho biết cụ thể. Trước đó trên mạng Twitter, ông Donald Trump cáo buộc WHO "lấy Trung Quốc làm trọng tâm" và cho rằng tổ chức này sai lầm khi phản đối hạn chế hoạt động đi lại quốc tế trong thời gian dịch bệnh mới bùng phát ở Trung Quốc.

Tỏ ra gay gắt hơn, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump, tuyên bố sẽ không có bất kỳ khoản tài trợ nào cho WHO trong dự luật phân bổ tài trợ sắp tới của thượng viện. Hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio thậm chí kêu gọi Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức với cáo buộc ông đã "để Bắc Kinh lợi dụng WHO lừa dối cộng đồng quốc tế". Theo kênh Al Jazeera, trong đề xuất ngân sách mới nhất hồi tháng 2, chính quyền ông Donald Trump kêu gọi giảm tài trợ của Mỹ cho WHO xuống 57,9 triệu USD so với mức ước tính 122,6 triệu USD.

Phía WHO chưa đưa ra bình luận nào sau tuyên bố của ông Trump. Trong cuộc họp báo cùng ngày 7-4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi tất cả quốc gia phải minh bạch và trung thực trong cuộc chiến chống Covid-19. Theo Reuters, ông Pompeo không đề cập đến Trung Quốc hay Bắc Kinh nhưng cho rằng tất cả các nước có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời để giúp thế giới tìm hiểu thêm về SARS-CoV-2.

Trung Quốc đang là tâm điểm chỉ trích tại Mỹ, liên quan đến việc chính quyền Bắc Kinh ứng phó với dịch Covid-19. Tổng thống Donald Trump cũng nghi ngờ tính chính xác của số liệu thống kê về số ca tử vong và nhiễm bệnh được Trung Quốc công bố.

Xuân Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo