xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp ngân hàng bùng nổ

NGÔ SINH

Đã có 165 vụ cướp ngân hàng xảy ra trong 4 tháng đầu năm 2009

Hiệp hội Ngân hàng Tây Ban Nha (TBN) cho biết với tỉ lệ thất nghiệp 20%, cao nhất châu Âu, nền kinh tế nước này nói chung sẽ chỉ tăng trưởng 4,2% trong năm nay. Đồng thời, các vụ cướp ngân hàng lại gia tăng.

img
Một tên cướp bị bắt khi đang cùng đồng bọn chuẩn bị cướp ngân hàng gần Barcelona. Ảnh: NYT


Túng làm liều


Theo báo The New York Times, khi không thể trả lương cho công nhân và đối mặt với phá sản, Ausencio C. G., một thầu khoán 52 tuổi, người thành phố Lleida, đã liều mạng để cứu vớt hoạt động kinh doanh của mình. Ông ta đã đến ngân hàng nhưng không phải để vay tiền. Đeo găng tay và mặt nạ đồng thời khoác chiếc áo jacket bằng chất liệu có thể phản chiếu ánh sáng để làm mờ đi hình ảnh trong các máy quay an ninh, tay thầu khoán nói trên đã cướp được 80.000 euro (khoảng 115.000 USD) từ bốn ngân hàng. Ông bị bắt khi đang định “ăn hàng” chuyến thứ năm gần Barcelona. Theo lời khai với cảnh sát, ông đã sử dụng số tiền nói trên để trả lương cho công nhân. Hiện nay, tay thầu khoán nói trên đang chờ ngày ra tòa.


Francisco Pérez Abellán, Trưởng khoa tội phạm học Camilo José Cela ở Madrid, khẳng định: “Trong những tháng gần đây, TBN đang đương đầu với nạn cướp ngân hàng gia tăng. Chúng ta thấy có những kẻ phạm tội vì túng thiếu, những kẻ lần đầu tiên cướp ngân hàng vì không thể duy trì lối sống của họ và thế là họ quay ra phạm tội”.

Theo José Luis Trapero, chánh thanh tra của cảnh sát khu vực Barcelona, trong năm 2008, chỉ 7% kẻ cướp ngân hàng trong khu vực là những người phạm tội này lần đầu tiên. Năm 2009, con số nói trên tăng lên 20%.


Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế?


Các ủy viên ban quản trị ngân hàng ở TBN cho rằng không có mối liên quan giữa nền kinh tế suy sụp và nạn cướp ngân hàng gia tăng. Nhiều người cũng có suy nghĩ xu hướng này là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy vậy, hiện trạng nêu trên đã khiến Chính phủ TBN xếp loại cướp ngân hàng vào nguy cơ nghề nghiệp.


Về vấn đề này, ông José Manuel Murcia, phụ trách về y tế tại nơi làm việc cho khu vực tài chính của một trong những nghiệp đoàn lớn nhất TBN, nhấn mạnh: “Có thất nghiệp, có nạn đói và có tiền trong ngân hàng, đồng thời có cả ba yếu tố này gộp lại. Các ngân hàng từ chối cho vay. Vì thế, các công ty phải đương đầu với các vấn đề gây nên thất nghiệp nhiều hơn. Người ta không thể trả được các món nợ cầm cố. Do đó, chuyện cướp ngân hàng hợp lôgich hơn là cướp hiệu thuốc”.


Trong khi đó, ông Eduardo Zamora, Giám đốc phụ trách an ninh của Banco Sabadell, ngân hàng lớn thứ tư ở TBN, nhận định: “Có thể là cuộc khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng đến những mặt khác của xã hội nhưng tôi cho rằng nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các vụ cướp cả”.


Ông Zamora cho rằng khi tổng số vụ cướp ngân hàng không vượt quá con số 500 mỗi năm, đó là tình hình ổn định và trong tầm kiểm soát. Theo Hiệp hội Ngân hàng TBN, có 165 vụ cướp ngân hàng trong 4 tháng đầu năm 2009. Tuy nhiên, ông Murcia tin chắc con số thực các vụ cướp còn cao hơn nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo