xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng hoa?

N. Thương (theo Daily Mail)

(NLĐO)- Bó hoa mà cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đặt ở mộ của vợ ông đã trở thành tâm điểm điều tra mới trong vụ ông và con gái bị đầu độc bằng chất độc thần kinh, theo một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra.

Ông Skripal, 66 tuổi cùng con gái ông Yulia, 33 tuổi đã đến nghĩa trang thăm ngôi mộ nơi vợ ông Liudmila được chôn cất chỉ vài giờ trước khi cả ông và con gái ngã quỵ giữa trung tâm thành phố Salisbury hôm 5-3.

Nhiều người tin rằng bó hoa có thể đã bị tẩm một loại chất độc thần kinh hiếm thấy – loại chất độc đến nay vẫn chưa được công bố - và đã khiến cả 2 bố con đang trong tình trạng nguy kịch.

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng hoa? - Ảnh 1.

Cô Yulia Skripal cùng bố trước khi bị đầu độc. Ảnh: BBC

Hôm 11-3, một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra khi được hỏi về diễn biến mới của cuộc điều tra đã tiết lộ với tờ Daily Mail rằng các điều tra viên không loại trừ khả năng bó hoa đã bị tẩm thuốc độc bởi nó có thể đã được gửi đến nhà ông bởi bất kỳ ai xem ông là mục tiêu ám sát. Hiện bó hoa đó đang được xét nghiệm kỹ càng bởi các chuyên gia hóa học.

Theo suy đoán ban đầu, rất có thể bó hoa đã được gửi đến nhà ông Skripal kèm theo một tấm thiệp hay thứ gì đó để chứng tỏ nó đến từ một người bạn của vợ ông và trong đó có nhờ ông mang bó hoa ra nghĩa trang.

Nguồn tin này cho biết: "Tất cả công tác điều tra đang tập trung vào bó hoa tươi. Có vẻ như ông Skripal đã đến đó trước khi đi vào bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố Salisbury".

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng hoa? - Ảnh 2.

Cảnh sát tập trung điều tra nghĩa trang nơi có mộ phần của vợ ông Skripal. Ảnh: Solent News

Sự tiếp xúc giữa bó hoa với đồ nội thất trong nhà ông Skripal có thể giải thích vì sao những người đến thăm nhà ông cũng bị nhiễm độc sau khi tiếp xúc với bề mặt đồ đạc ở đó. Trong số đó có cả Trung sĩ Thám tử Nick Bailey, người đã bị ốm sau khi đến xem xét nhà ông Skripal. 

Cũng có khả năng ông Bailey bị nhiễm độc sau khi lao đến hiện trường nơi bố con ông Skripal ngã gục để cứu họ. Trung sĩ Bailey bị nhiễm độc nặng nhưng đã được đưa vào bệnh viện điều trị và tình trạng hiện đã ổn định.

Giả thuyết cho rằng ông Skripal và con gái bị đầu độc tại nhà bằng một loại chất độc thần kinh phát tác chậm đang ngày càng trở nên có cơ sở trong vài ngày qua. Các chuyên gia về độc dược cho rằng chất độc thần kinh này có thể mất đến vài giờ mới phát tác.

Theo lời các nhân chứng, việc ông Skripal mang hoa tươi đến đặt ở mộ của vợ là rất bất thường bởi bình thường ông hay mang hoa giả ra mộ phần vợ ông và cách vài tuần lại thay một lần. Tất cả số hoa giả đó đều được mua ở cùng một quầy trong chợ.

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng hoa? - Ảnh 3.

Cảnh sát phong tỏa điều tra nhiều nơi tại thành phố là Sallisbry. Ảnh: BBC

Giáo sư Monique Simmonds, một trong những nhà thực vật học hàng đầu Anh quốc và là một chuyên viên cố vấn trong cuộc điều tra cái chết của "người thổi còi" Nga Alexander Perepilichnyy năm 2012, cho rằng chất độc thực vật cũng có thể được xem là chất độc thần kinh.

Alexander Perepilichnyy ngã quỵ khi đang chạy bộ ở London vào tháng 11 năm 2012. Khi đó, giáo sư Simmonds cho rằng các dấu vết của cây lá ngón (Gelsemium elegans- loại cây có hoạt tính rất mạnh đến hệ thần kinh và hô hấp) đã được tìm thấy trên thi thể ông Perepilichnyy nhưng khi đó các thám tử Anh lại kết luận cái chết của ông không khả nghi.

Tuy nhiên liên quan đến vụ ông Skripal bị đầu độc mới đây, giáo sư Simmonds lại nói rằng bà chưa thể suy đoán được liệu chất độc dùng để giết ông Skripal có phải chất độc thần kinh hay không. "Có khá nhiều loại cây có thể thay đổi các hợp chất trong cơ thể người và tác động lên hệ thần kinh" – bà giải thích.

6 cách mà sát thủ có thể đã dùng để đầu độc ông Skripal:

HOA TƯƠI CÓ ĐỘC

Ông Skripal thường đặt hoa giả lên mộ phần người vợ quá cố Liudmila nhưng ngày 4-3 vừa qua ông lại mang một bó hoa tươi đến. Bó hoa có thể đã bị sát thủ tẩm thuốc độc trước khi cho gửi đến nhà ông.

GÓI ĐỘC "TROJAN HORSE"

Một số nguồn tin cho rằng có thể cô Yulia đã vô tình mang một gói độc vào nhà cha cô. Gói độc này có thể được giấu trong một gói quà nào đó, chẳng hạn như một chai vodka hay một hộp xì-gà. Giống như virus máy tính Trojan, nó chỉ phát tác khi bị kích hoạt.

BỮA ĂN Ở NHÀ HÀNG ZIZZI

Skripal và con gái ông đã ăn bánh mì tỏi và hải sản ở một tiệm thuộc chuỗi nhà hàng Zizzi không lâu trước khi trúng độc nên cũng có khả năng thức ăn của họ đã bị bỏ độc. Nhưng để làm được điều này thì sát thủ phải dễ dàng tiếp cận nhà bếp và biết được món nào sẽ được dọn ra bàn 2 bố con.

THỨC UỐNG Ở QUÁN THE MILL

Bố con ông Skripal cũng đến quán The Mill để uống nước. Nơi này hiện đã bị cảnh sát phong tỏa suốt tuần qua. Chất độc có thể đã được lén cho vào đồ uống của họ mà nhân viên cửa hàng không hay biết.

THƯ/BƯU KIỆN TẨM ĐỘC

Hung thủ có lẽ đơn giản chỉ cần bôi chất độc đó lên lá thư hay bưu kiện gửi cho nhà Skripal. Thủ thuật đơn giản nhưng do bố con ông Skripal bị phát độc trên đường phố Salisbury chứ không phải ở nhà nên khả năng này có vẻ không cao.

XỊT THẲNG VÀO MẶT

Camera của CCTV đã chụp lại được một số hình ảnh một cặp đôi không rõ danh tính đi bộ ngay sát phía sau bố con ông Skripal trước khi bố con họ ngã gục trên một băng ghế. Cũng có khả năng 2 người này đã xịt thẳng chất độc vào họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo