xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tỉ phú Nga "vác đơn" khởi kiện chính phủ

H.Bình (Theo The Moscow Times)

(NLĐO) - Sergei Pugachyov, người từng được mệnh danh là “ngân hàng của điện Kremlin”, đang khởi kiện chính phủ Nga đòi số tiền bồi thường lên đến 15 tỉ USD.

Phát biểu trên kênh truyền hình Dozhd (Nga) hôm 1-7, ông Pugachyov nói rằng khoản tiền này là mức bồi thường cho số tài sản bị chính quyền tịch thu. “Việc khởi kiện đã được thực hiện, đang trong quá trình gửi tới tòa án quốc tế” – ông Pugachyov cho biết.

Không đề cập cụ thể các bước đi pháp lý, ông Pugachyov chỉ nói rằng 1 năm trước đây, ông viết thư cho Tổng thống Vladimir Putin nói rõ ý định đòi bồi thường thiệt hại.

 

Hiện chưa rõ ông Pugachyov lấy tiền từ đâu để theo đuổi vụ kiện. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Hiện chưa rõ ông Pugachyov lấy tiền từ đâu để theo đuổi vụ kiện. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

 

Từng là nghị sĩ tại Thượng viện Nga, Pugachyov đã phải tháo chạy sang London-Anh vào năm 2011, sau khi chính quyền Nga mở cuộc điều tra về vụ ngân hàng Mezhprombank do Pagachyov đồng chủ sở hữu sụp đổ. Các nhà điều tra cáo buộc ông Pugachyov biển thủ 2 tỉ USD từ việc rút các khoản tiền được nhà nước bơm cho Mezhprombank sau khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 tại Nga.

Ông Pugachyov giải thích rằng buộc phải biển thủ tiền vì nhà nước sung công nhiều tài sản do ông này nắm giữ, trong đó có chuyện bán một nhà máy đóng tàu trị giá hàng tỉ USD cho Tập đoàn đóng tàu nhà nước.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Pugachyov lấy tiền từ đâu để theo đuổi vụ kiện. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (Anh) hồi tháng 3, ông Pugachyov tiết lộ vì không còn đủ tiền để thuê luật sư, ông sẽ tự ra trước tòa nếu tiến hành vụ kiện về sự sụp đổ của Mezhprombank.

Ông Pugachyov không phải là doanh nhân đầu tiên đòi chính quyền Nga phải bồi thường khoản tiền lên đến hàng tỉ USD trong những năm gần đây. Năm 2014, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) trụ sở ở The Hague - Hà Lan ra phán quyết buộc Nga phải trả 50 tỉ USD cho các cựu cổ đông của Yukos, tập đoàn dầu khí bị giải thể năm 2003 với phần lớn tài sản được nhập vào công ty dầu khí nhà nước Rosneft. Dẫu vậy, Moscow kiên quyết không công nhận phán quyết này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo