xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn từ sáng đến đêm

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye rời khỏi văn phòng công tố sáng 22-3 sau khi bị thẩm vấn trong một cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng khiến bà bị truất phế hồi tháng này.

Bà Park không trả lời phóng viên sau gần 22 giờ có mặt tại văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, phía Nam thủ đô Seoul và bước thẳng lên một chiếc xe hơi đang chờ sẵn để về nhà.

Các công tố viên đã thẩm vấn bà Park như một nghi can hình sự, lần đầu tiên kể từ khi Toà án Hiến pháp hôm 10-3 phê chuẩn quyết định luận tội do Quốc hội Hàn Quốc đưa ra tháng 12 năm ngoái. Bà phải hứng chịu các cáo buộc gồm hối lộ, lạm dụng quyền lực và rò rỉ bí mật của chính phủ. Tuy nhiên, bà phủ nhận tất cả cáo buộc trong quá trình thẩm vấn.

Các công tố viên không cho biết họ có tiến hành thêm một cuộc thẩm vấn cựu tổng thống Hàn Quốc hay yêu cầu tòa án thực hiện lệnh bắt giữ bà hay không.


Bà Park rời khỏi văn phòng công tố hôm 22-3. Ảnh: REUTERS

Bà Park rời khỏi văn phòng công tố hôm 22-3. Ảnh: REUTERS

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Lúc đến văn phòng công tố hôm 21-3 (giờ địa phương), bà Park nói với truyền thông: “Tôi xin lỗi người dân. Tôi sẽ hợp tác trong buổi thẩm vấn”.

Một trong những luật sư của bà Park, Sohn Bum-gyu, cho biết thân chủ mình phải trả lời câu hỏi suốt 14 giờ cho đến tận 23 giờ 40 phút. Trước khi về nhà lúc 6 giờ 55 phút ngày 22-3, bà Park và các luật sư mất hơn 7 giờ đồng hồ xem lại những câu trả lời mà bà Park nói với các công tố viên.

Khi về đến nhà, bà Park mỉm cười và trao đổi vài ba câu với người ủng hộ tụ tập bên ngoài cánh cổng. Họ đợi bà Park từ sáng sớm gần văn phòng công tố, có người đến từ tối hôm trước và ở lại qua đêm. Một số người ủng hộ mang cờ Hàn Quốc, hô vang “Xóa bỏ lời buộc tội” khi chiếc xe chở bà Park đi ngang qua.

Bà Park lên xe về nhà. Ảnh: YONHAP
Bà Park lên xe về nhà. Ảnh: YONHAP

Reuters cho biết bà Park chưa bị buộc tội nhưng có thể phải đối mặt án tù 10 năm nếu bị khép tội nhận hối lộ từ ông chủ của các tập đoàn lớn, bao gồm Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Jay Y. Lee.

Bạn thân của bà Park, Choi Soon-sil, và hai cựu phụ tá An Chong-bum và Jeong Ho-seong, cũng bị các công tố viên triệu tập hôm 21-3. Tuy nhiên, cả 3 đều viện lý do cá nhân để từ chối trình diện.

Bà Park là cựu tổng thống thứ tư của Hàn Quốc bị thẩm vấn về các cáo buộc hình sự, sau 3 nhà lãnh đạo Roh Tae-woo, Chun Doo-hwan và Roh Moo-hyun.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo