xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã có người tình nguyện cho cấy ghép đầu

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Một người đàn ông Nga bị bệnh nan y có thể trở thành trường hợp đầu tiên trải qua ca phẫu thuật cấy ghép đầu đang gây tranh cãi.

Anh Valery Spiridonov, 30 tuổi, học ngành khoa học máy tính, mắc chứng teo cơ hiếm gặp tên gọi Werdnig-Hoffmann kể từ khi mới 1 tuổi. Anh không thể sử dụng đôi chân của mình và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Spiridonov cho biết anh muốn được trải nghiệm một cơ thể hoàn toàn mới trước khi chết. Trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail (Anh), Spiridonov chia sẻ bản thân cũng cảm thấy sợ hãi nhưng đi kèm với cảm giác này là những trải nghiệm thú vị. “Tôi đã quyết định và sẽ không thay đổi” – Spiridonov quả quyết.

Spiridonov cho biết hiện giờ mình hầu như không thể kiểm soát cơ thể và đang cần sự giúp đỡ. “Tôi bây giờ đã 30 tuổi, mặc dù hiếm có người nào sống được hơn 20 năm khi mắc bệnh”.

 

Anh Valery Spiridonov tình nguyện tham gia ca cấy ghép đầu người. Ảnh: Youtube
Anh Valery Spiridonov tình nguyện tham gia ca cấy ghép đầu người. Ảnh: Youtube

 

Người đứng sau ca phẫu thuật gây tranh cãi này là bác sĩ người Ý Sergio Canevero. Ông nói với đài CNN rằng nhiều người hưởng ứng với ý tưởng cấy ghép đầu. Ông đã chọn Spiridonov vì muốn thử nghiệm đầu tiên của mình dành cho những người bị bệnh teo cơ.

Bác sĩ Canevero ước tính ca phẫu thuật sẽ mất 36 giờ để hoàn thành và chi phí 15 triệu USD, do đội ngũ y bác sĩ tài giỏi gồm 150 người thực hiện tại một trung tâm y tế lớn.

Ông Canevero dẫn trường hợp của bác sĩ Robert White hồi năm 1970 cấy ghép đầu thành công đối với một con khỉ. Đầu của con khỉ được cấy vào cơ thể người ở Trung tâm Y khoa thuộc Đại học Case Western Reserve.

Con khỉ chỉ sống được tám ngày vì cái đầu nó không được cơ thể người tiếp nhận. Do tủy sống gắn lệch nên nó cũng không thể thở và di chuyển một cách bình thường.

Theo ông Canavero, chỉ cần một người nào đó bị chết não nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh và một người khác cơ thể khiếm khuyết nhưng đầu óc tỉnh táo ông có thể phẫu thuật cắt cột sống của 2 người, sau đó dùng một chất giống như keo nối 2 đầu tủy sống với nhau.

Bệnh nhân sẽ được đưa vào tình trạng hôn mê trong bốn tuần để đầu và cơ thể hồi phục.

Bác sĩ Hunt Batjer, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh Mỹ (AANS), cho rằng điều này không thể thực hiện và khẳng định: “Nó sẽ tồi tệ hơn cả cái chết”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo