xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đài CCTV Trung Quốc: Không tìm thấy ai sống sót trong vụ rơi máy bay

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) sáng 22-3 cho biết lực lượng cứu hộ không tìm thấy người nào sống sót trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern.

Theo đài CCTV, xác chiếc Boeing 737-800 đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn gần TP Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ không phát hiện bất kỳ người nào sống sót cho đến nay, hơn 18 giờ sau khi máy bay lao xuống những dãy núi. 

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết vụ tai nạn tạo ra một hố sâu ở sườn núi. Nó cũng gây ra vụ hỏa hoạn lớn có thể được nhìn thấy trên ảnh vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Nhà chức trách đang huy động máy bay không người lái và lực lượng cứu hộ tìm kiếm các hộp đen để điều tra nguyên nhân sự cố. 

Đài CCTV Trung Quốc: Không tìm thấy ai sống sót trong vụ rơi máy bay - Ảnh 1.
Đài CCTV Trung Quốc: Không tìm thấy ai sống sót trong vụ rơi máy bay - Ảnh 2.

Các mảnh vỡ máy bay tại hiện trường. Ảnh: AP

Trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 ghi nhận chiếc Boeing 737-800 - chở 132 người trên khoang gồm 9 thành viên phi hành đoàn và 123 hành khách - ngừng truyền dữ liệu khoảng 96 giây sau khi bắt đầu rơi xuống. Máy bay gặp nạn khi chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh. 

Đài CCTV Trung Quốc: Không tìm thấy ai sống sót trong vụ rơi máy bay

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin tất cả máy bay Boeing 737-800 của hãng China Eastern đã bị cho ngừng hoạt động. Các chuyên gia hàng không nhận định có thể chúng gặp vấn đề nào đó. Công ty tư vấn hàng không IBA (trụ sở tại Anh) cho biết Trung Quốc có nhiều máy bay Boeing 737-800 hơn bất kỳ quốc gia nào khác - gần 1.200 chiếc.

Dòng máy bay Boeing 737-800 của Tập đoàn Boeing (Mỹ) bắt đầu hoạt động từ năm 1998. Tính đến nay, Boeing đã bán được hơn 5.100 chiếc Boeing 737-800. Dữ liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN) cho thấy đã có 22 vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 khiến 612 người thiệt mạng. 

Riêng tại Trung Quốc, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, nước này ghi nhận sự cố máy bay chết người gần đây nhất vào tháng 8-2020 khi một chiếc Embraer ERJ 190-100 của hãng hàng không Hà Nam bốc cháy làm 44/96 người thiệt mạng. 

Trong khi đó, China Eastern là 1 trong 3 hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc, phục vụ 248 điểm đến trong và ngoài nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo