xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại sứ Syria tại Iraq đào nhiệm

Bằng Vy (Theo Reuters, AP, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Ông Nawaf al-Fares, Đại sứ Syria tại Iraq, ngày 11-7 tuyên bố bỏ vị trí và tham gia cuộc cách mạng của nhân dân Syria nhằm phản đối các chiến dịch trấn áp người biểu tình của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Fares kêu gọi các binh sĩ Syria theo bước ông và chĩa súng về phía giới lãnh đạo Damascus trong một đoạn video đăng trên Facebook, theo tin tức của Reuters. Tuy không nói rõ lý do đào nhiệm nhưng ông Fares nhiều lần lặp lại chỉ trích quân chính phủ giết hại dân thường trong cuộc nổi dậy 16 tháng qua.
 
“Tôi tuyên bố từ lúc này, tôi đã tham gia cuộc cách mạng của nhân dân Syria. Tôi đề nghị các quân nhân hãy gia nhập cuộc cách mạng, bảo vệ đất nước và các công dân... Hãy chĩa súng về phía những tên tội phạm trong chế độ này” - ông Fares kêu gọi.
 
img
Ông Fares (phải) quyết định rời bỏ chính quyển của Tổng thống Assad. Ảnh: Reuters
 
15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu vào ngày 18-7 tới để quyết định nên làm gì với sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc tại Syria. Ngày 20-7 sứ mệnh này sẽ hết hạn.
Ông Nawaf al-Fares trở thành quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên rời bỏ chính quyền Damascus. Là chính khách kỳ cựu đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng dưới thời cố Tổng thống Hafez al-Assad, ông Fares từng đảm nhận vị trí lãnh đạo hàng đầu của đảng Baath tại thành phố quê nhà Deir al-Zor.
 
Ông Fares được bổ nhiệm làm đại sứ tại Iraq vào năm 2008, một vị trí nhạy cảm sau ba thập niên đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông cũng là thành viên của bộ lạc Ogeidat, một đồng minh lâu đời của bộ lạc Alawite hiện nắm giữ quyền bính tại Syria.
 
Ông Mohamed Sermini, một thành viên của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập, tuyên bố: “Đây chỉ là khởi đầu cho hàng loạt sự ra đi trong giới ngoại giao Syria. Chúng tôi đang liên lạc với nhiều đại sứ khác”.
 
Phe đối lập nói ông Fares đang rời Iraq nhưng chưa có nguồn tin nào tiết lộ điểm đến của ông. Đến cuối ngày 11-7, cảnh sát Baghdad vẫn còn bao vây Đại sứ quán Syria.
 
Tuần trước, chuẩn tướng Manaf Tlas, bạn thân một thời của Tổng thống Assad, cũng rời bỏ Damascus. Hiện ông Tlas đã đến Paris - Pháp và không công khai ý định của mình. Cả hai ông Fares và Tlas đều là người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số tại Syria, trong khi ông Assad thuộc Alawite thiểu số.
 
* Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Kofi Annan ngày 11-7 cho biết Tổng thống Assad đã bàn luận về khả năng thành lập mộ chính phủ chuyển tiếp trong chuyến thăm của ông đến Syria gần đây. Theo ông Annan, nhà lãnh đạo Syria hứa sẽ đề cử một người thay mặt chính Damascus để thảo luận về vấn đề trên với phe đối lập.
 
16 lính Palestine chết tại Syria
 
Tân Hoa Xã ngày 11-7 đưa tin tìm thấy thi thể của 16 binh sĩ người Palestine tại khu vực nằm giữa hai tỉnh Aleppo và Idlib ở miền bắc Syria. Những người này là lính nghĩa vụ thuộc Quân Giải phóng Palestine (PAL) hoạt động tại Syria và có thể bị sát hại khi đang trên đường tới trại Nairab của người Palestine ở Aleppo.
 
Phục kích quân đội đang trở thành một chiến thuật phổ biến của quân nổi dậy tại Syria. Song nhánh vũ trang của người Palestine nói trên lâu nay không tham gia vào các chiến dịch của quân đội Syria.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo