xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đài truyền hình Syria tuyên bố thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt

Linh San (Theo News.com.au)

(NLĐO)- Đài truyền hình nhà nước Syria hôm 11-6 đưa tin Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại nước này.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cấp phó của al-Baghdadi là Ayad al-Jumaili cũng bị tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Đài truyền hình Syria tuyên bố thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một đoạn ghi hình hồi tháng 7-2014 Ảnh: REUTERS

Trong một bộ phim tài liệu phát sóng hồi tháng 4 của Syria, al-Baghdadi được cho là đã thoát khỏi sự bắt giữ của đặc nhiệm trong gang tấc sau khi trốn được qua cửa bẫy. Thủ lĩnh IS vốn đang bị truy nã gắt gao nhất thế giới với cái đầu của y được Mỹ treo thưởng 25 triệu USD.

Hồi tháng 3, giới chức Mỹ và Iraq cho rằng al-Baghdadi đã bỏ rơi các tay súng của mình và đang trốn chạy khỏi đặc nhiệm Iraq.

Hiện chưa rõ thông tin al-Baghdadi bị tiêu diệt trong cuộc không kích mới nhất được đài truyền hình Syria đưa tin có xác thực hay không. Trước đó, không ít lần cũng nổi lên thông tin tên này bị tiêu diệt nhưng sau đó được xác định là không đúng.

Hồi tháng 7-2014, al-Baghdad tự tuyên bố cái gọi là vương quốc hồi giáo “caliphate” bao phủ lãnh thổ ở cả Iraq và Syria.

TP Raqqa, ở Syria đã trở thành một thành phố chủ chốt của “caliphate” tự xưng này và là một trung tâm cho các hoạt động và các cuộc tấn công của nhóm khủng bố tàn độc này ở Syria, Iraq và những vùng đất khác.

IS giành lấy toàn bộ các cấp chính quyền dân sự tại đây, viết lại sách giáo khoa của trường học, thiết lập tòa án Hồi giáo và tạo ra các đơn vị cảnh sát thiết lập luật Hồi giáo.

Raqqa cũng trở thành hiện trường của những vụ xử tử tàn độc nhất cũng như bùng nổ nạn buôn lậu nô lệ tình dục. Thành phố này được coi là ưu tiên hàng đầu của nhiều bên trong cuộc xung đột ở Syria, trong đó có quân chính phủ Syria, lực lượng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã dội bom vào các mục tiêu IS kể từ năm 2014.

Ngày 5-11-2016, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một lực lượng liên minh Ả Rập - người Kurd, do Mỹ hậu thuẫn, đã phát động một chiến dịch lớn nhằm giành lại Raqqa.

Ước tính 300.000 dân thường được tin đang sống dưới sự thống trị của IS tại Raqqa. Trong đó có 80.000 người chạy tới đây từ các khu vực khác trong nước.

Sau hàng loạt chiến thắng đáng ghi nhận ở những tỉnh xung quanh Raqqa, trong đó có thị trấn chủ chốt Tabqa và con đập kế đó, SDF đã khóa nhiều hướng tiếp cận Raqqa từ phía bắc, đông và tây.

Hôm 6-6, SDF tuyên bố lực lượng của họ đã tiến vào TP Raqqa từ quận l-Meshleb, phía đông thành phố.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đang giúp sức cho SDF bằng các cuộc không kích, trang thiết bị và cố vấn đặc biệt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo