xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đám cưới thành đại tang

P.Nghĩa (Theo AP, Telegraph)

(NLĐO) - Các tay súng nghi là chiến binh Hồi giáo đã xả đạn vào một đám rước dâu ở phía đông bắc Nigeria, biến cuộc vui thành đại tang của hơn 30 người, trong đó có cả chú rể.

Theo trung tá Muhammed Dole, chỉ có 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng trên đường cao tốc giữa Gama và thị trấn Gwoza, tiểu bang Borno, nói trên. Tuy nhiên, một tài xế xe buýt tên Shaibu cùng hành khách khẳng định đã nhìn thấy “rất nhiều xác chết bị bắn bằng súng và một vài thi thể đang phân hủy với cổ họng bị rạch ra”.
 
Dọc hai bên đường con đường này là những khu rừng rậm được cho là nơi ẩn náu của các chiến binh Hồi giáo thuộc mạng lưới khủng bố Boko Haram.
 
img
Tình trạng khẩn cấp đang được ban bố trên 1/6 diện tích Nigeria. Ảnh: News.net
 
Phát ngôn bang Adamawa, ông Ahmad Sajoh, cho biết một đám cưới theo nghi lễ đạo Hồi đã diễn ra ở ngôi làng Firgi, gần tiểu bang Borno và chú rể cùng các khách mời đã bị tấn công khi đang trên đường về nhà.
 
Bạo lực liên tục leo thang tại miền đông bắc Nigeria 5 tháng gần đây khi chính phủ nước này công bố tình trạng khẩn cấp trên 1/6 diện tích đất nước.
 
Trong một vụ việc khác, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại một nhà thờ ở phía đông nam bang Anambra - Nigeria, làm ít nhất 24 người chết và 17 người bị thương vào ngày 3-11.
 
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra trong một buổi lễ cầu nguyện ngày Lễ Thánh do Giáo hội Công giáo St Dominic ở thị trấn Uke tổ chức. Tuy nhiên, một cuộc vận động tranh cử đã xen ngang giữa chừng.
 
Tiến sĩ Peter Katchy của Hội Chữ thập đỏ địa phương kể với hãng tin AP: “Khi xảy ra vụ hỗn loạn, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng khóc và la hét: Cháy! Cháy!”. Đám đông giẫm đạp lên nhau và có 24 người đã chết vì ngạt thở, gồm 5 người đàn ông và 19 phụ nữ”.
 


img
Giẫm đạp tại một nhà thờ làm chết 24 người... Ảnh: diasporamessenger.com
 
img
...trong đó có 19 phụ nữ. Ảnh: osundefender.org
 
Trong khi ông Katchy nêu nguyên nhân là do “quá đông người và thiếu kiểm soát” thì truyền thông Nigeria lại đổ lỗi cho cuộc vận động bầu cử. Truyền thông dẫn lời các nhân chứng nói khi Thống đốc bang Anambra Peter Obi đang đọc diễn văn vận động tranh cử thì ai đó đã báo cháy giả để cắt lời ông, gây nên thảm kịch.
 
Trong khi đó, ông Obi khăng khăng ông đã rời khỏi hiện trường một thời gian dài rồi vụ giẫm đạp mới xảy ra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo