xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán cấp cao Mỹ - Trung Quốc: Căng thẳng từ những lời đầu tiên

Cao Lực

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Joe Biden bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao trực tiếp đầu tiên với Trung Quốc vào ngày 18-3, nói rằng những hành động của Bắc Kinh đe dọa trật tự thế giới dựa trên pháp luật.

"Chúng tôi không tìm kiếm xung đột nhưng hoan nghênh cạnh tranh gay gắt. Chúng tôi luôn đứng lên vì các quy tắc, công dân và bạn bè của chúng tôi" – Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan mở đầu phiên đối thoại diễn ra trong 2 ngày tại bang Alaska – Mỹ, theo Reuters.

Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, rằng Mỹ sẽ thảo luận "những mối quan ngại sâu sắc" về hành vi của Bắc Kinh ở Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, cũng như về các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ và hành động bắt nạt kinh tế với các đồng minh của Mỹ.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh đây đều là những hành động đe dọa trật tự dựa trên pháp luật vốn duy trì ổn định toàn cầu.

Đáp lại, Bộ trưởng Vương gay gắt cáo buộc Washington sử dụng sức mạnh quân sự và tài chính để gây sức ép lên các nước, cũng như lợi dụng cụm từ "an ninh quốc gia" để đe dọa tương lai của thương mại toàn cầu.

Đàm phán cấp cao Mỹ - Trung Quốc: Căng thẳng từ những lời đầu tiên - Ảnh 1.

Những người đại diện của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đám phán cấp cao trực tiếp đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 19-3. Ảnh: Reuters

Ông Vương khẳng định Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan đều là những khu vực không thể tách rời lãnh thổ Trung Quốc và Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc Washington can thiệp vào vấn đề nội bộ của họ.

Theo ông Vương, nhân quyền ở Mỹ đang ở mức thấp, khi cộng đồng người da màu đang bị sát hại và Washington cần tập trung giải quyết vấn đề nội bộ, thay vì can thiệp vào chuyện của Trung Quốc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ "tư tưởng Chiến tranh lạnh" và đối đầu, Bộ trưởng Vương thể hiện mong muốn hợp tác cùng có lợi, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau với Washington.

Trước các cuộc đàm phán được dự đoán là "khó khăn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter khẳng định cuộc gặp này là cơ hội để Washington gây sức ép lên Bắc Kinh ở những vấn đề mà Mỹ và cộng đồng quốc tế cần sự minh bạch, cũng như để thảo luận về khả năng hợp tác ở một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu.

Đàm phán cấp cao Mỹ - Trung Quốc: Căng thẳng từ những lời đầu tiên - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter khẳng định cuộc gặp là cơ hội để Washington gây sức ép lên Bắc Kinh ở nhiều vấn đề cần sự minh bạch. Ảnh: Twitter

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo