xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Hàn Quốc hoảng sợ vì pháo Triều Tiên

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngày 20-2, quân đội Triều Tiên nã một loạt pháo vào vùng biển gần ranh giới trên biển Hoàng Hải với Hàn Quốc, khiến cư dân hòn đảo kế đó của láng giềng hoảng sợ.

Theo một quan chức quân đội Hàn Quốc, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương), binh lính trên đảo tiền tiêu Baengnyeong nghe thấy nhiều tiếng nổ và ánh sáng lóe lên. Sau đó, tình hình được xác định là Triều Tiên tập trận nã pháo trên bờ biển gần ranh giới biển của 2 nước.

Cư dân đảo Baengnyeong hoang mang song pháo không vượt qua biên giới, theo quan chức trên. Yonhap cho hay người dân Hàn Quốc sinh sống trên đảo tiền tiêu Yeonpyeong gần đó cũng phải chạy xuống hầm trú ẩn trong thời gian ngắn. 

Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu cư dân trên đảo Baengnyeong chuẩn bị tinh thần di chuyển vào nơi an toàn. Các tàu đánh cá Hàn Quốc cũng được kêu gọi quay vào bất kỳ cảng nào gần nhất để trú ẩn.

 


Đảo Yeonpyoeng của Hàn Quốc bị pháo kích vào năm 2010. Ảnh: AP

Đảo Yeonpyoeng của Hàn Quốc bị pháo kích vào năm 2010. Ảnh: AP

 

Đảo Baengnyeong chỉ cách Đường giới hạn phía Bắc (NLL) – phân chia ranh giới trên biển Hoàng Hải giữa 2 miền – vài km và cách điểm gần nhất trên bãi biển Triều Tiên chưa đầy 20 km.

Khu vực kể trên nằm gần nơi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm vào năm 2010. Phía Seoul khăng khăng Bình Nhưỡng là thủ phạm song Triều Tiên một mực bác bỏ. Cùng năm này, Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Hai miền Triều Tiên đang hết sức căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử hạt nhân và phóng tên lửa vào ngày 6-1 và 7-2. Đáp lại, Mỹ - Hàn sắp khởi động 2 cuộc tập trận thường niên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” từ đầu tháng 3 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn lớn nhất từ trước đến này.

Cũng vì căng thẳng mà khu công nghiệp liên Triều Kaesong bị Triều Tiên biến thành khu quân sự sau khi Hàn Quốc dừng hoạt động và rút người về.

Cùng ngày 20-2, quân đội Hàn Quốc cho biết đã hoàn tất thu nhặt các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên (được phóng hôm 7-2). Theo Yonhap, có khoảng 270 mảnh vỡ đã văng ra khi tên lửa nổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo