xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân mạng Đài Loan, Trung Quốc khẩu chiến quanh vụ xin lỗi

Cao Lực (Theo BBC)

(NLĐO) – Hàng ngàn người Hồng Kông và Đài Loan đã tham gia một sự kiện gửi lời xin lỗi châm biếm đến Trung Quốc trên Facebook.

Theo trang Hong Kong Free Press, tại sự kiện mang tên “Cuộc thi gửi lời xin lỗi đến Trung Quốc hàng năm tổ chức lần đầu” này, các thí sinh sẽ gửi lời xin lỗi về những hành động mà họ cho là sai trái với Trung Quốc.

Theo trang web trên, một thí sinh đã xin lỗi Bắc Kinh vì đã sinh tới 3 người con. Trong khi đó, một người khác lại xin lỗi vì đã mang giày New Balance, một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đã bị toà án Trung Quốc tuyên bố nhái thương hiệu “New Barlun” của nước này.

Cuộc thi trên được lấy cảm hứng từ những video được người nổi tiếng đăng tải trên mạng xã hội dạo gần đây để xin lỗi vì đã có những hành động, bình luận bị coi là xúc phạm Trung Quốc. Đoạn video xin lỗi Trung Quốc vì đã phất cờ Đài Loan trong một chương trình trực tuyến của ngôi sao nhạc pop Đài Loan Chu Tử Du đã nhận được hơn 7 triệu lượt xem.

Với giới nghệ sĩ, nếu không công khai xin lỗi vì những hành động được cho là “chống đối Trung Quốc”, họ sẽ bị người hâm mộ nước này tẩy chay.


Xin lỗi vì bầu trời màu xanh - một thí sinh gửi lời xin lỗi châm biếm đến Trung Quốc. Ảnh: Facebook

"Xin lỗi vì bầu trời màu xanh" - một thí sinh gửi lời xin lỗi châm biếm đến Trung Quốc. Ảnh: Facebook

Sự kiện gửi lời xin lỗi châm biếm Trung Quốc đã nhận được hơn 12.000 lượt thích và hàng ngàn lời bình luận trên mạng xã hội.

“Người Đài Loan chúng tôi lần đầu tiên tổ chức cuộc thi xin lỗi Trung Quốc nhưng các bạn phải vượt qua trình kiểm duyệt của Internet mới theo dõi được chương trình này. Thật đáng tiếc!” – một người dùng mạng Đài Loan khiêu khích các độc giả Trung Quốc.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng thông qua mạng xã hội Weibo để đáp trả. “Thật đáng tiếc khi các bạn phải chứng kiến cảnh hàng loạt nghệ sĩ phải xin lỗi chúng tôi, bởi nếu không, họ sẽ chẳng thể kiếm được đồng nhân dân tệ nào cả”.

Một người dùng mạng Trung Quốc khác thì lại gửi lời xin lỗi châm biếm đến cư dân Đài Loan vì đã không tiếp nhận “lòng tốt” từ những chiêu trò quảng cáo lừa đảo từ phía Đài Loan. “Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ Đài Loan nói rằng muốn cho tôi những chiếc điện thoại iPhone và quà, nhưng tôi chẳng bao giờ hồi âm. Xin lỗi vì đã từ chối lòng thành của các bạn!”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo