xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân thường Ukraine được sơ tán khỏi “pháo đài” Azovstal

Huệ Bình

(NLĐO) – Đài Sputnik đưa tin hôm 30-4, một nhóm khoảng 25 dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực nhà máy thép Azovstal, nơi cố thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine ở TP Mariupol.

Theo phóng viên của Sputnik, những người sơ tán bao gồm 19 người lớn và 6 trẻ em.

Hãng tin TASS của Nga ngày 30-4 cũng đăng tải thông tin tương tự. Cụ thể, 25 dân thường, trong đó có 6 trẻ em dưới 14 tuổi, được sơ tán khỏi Azovstal.

Ông Sviatoslav Palamar - chỉ huy phó của lữ đoàn Azov của Ukraine - nói trong video phát trên Telegram: "Khoảng 20 dân thường, phụ nữ và trẻ em đã được chuyển đến một nơi thích hợp. Chúng tôi mong họ được đưa đến TP Zaporijjia, nơi đang được Ukraine kiểm soát".

Ông Palamar nói thêm rằng binh sĩ vẫn đang tìm kiếm người bị thương sau một đêm bị lực lượng Nga bắn phá nhà máy thép Azovstal. "Cả đêm, pháo binh của đối phương đã bắn phá địa điểm này. Lệnh ngừng bắn đáng lẽ phải bắt đầu lúc 6 giờ (giờ địa phương) thì mãi đến 11 giờ mới bắt đầu. Kể từ đó, hai bên tuân thủ tốt. Đoàn xe di tản mà chúng tôi mong đợi lúc 6 giờ thì 6 giờ 25 phút mới đến" – ông Sviatoslav Palamar nói.

Dân thường Ukraine được sơ tán khỏi “pháo đài” Azovstal - Ảnh 1.

Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol được chụp từ vệ tinh ngày 29-4. Ảnh: Maxar Technologies

Lữ đoàn Azov đang dọn đống đổ nát để đưa thường dân ra ngoài. Ông Palamar hy vọng "việc sơ tán sẽ tiếp tục và lữ đoàn sẽ quản lý để sơ tán tất cả người dân".

Hàng trăm binh sĩ và dân thường Ukraine đang trú ngụ dưới hệ thống ngầm nhà máy thép Azovstal và nhiều người cần được chăm sóc y tế.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất của Maxar Technologies (được chụp hôm 29-4) cho thấy gần như tất cả tòa nhà tại nhà máy thép đều bị phá hủy. Có những lỗ thủng lớn trên các mái nhà - dấu hiệu của một cuộc không kích - trong khi một số mái nhà đã bị sụp xuống hoàn toàn và một số tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát.

Trong chuyến thăm Moscow gần đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã bàn với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal. Tuy nhiên, cho đến nay, nỗ lực sơ tán người dân khỏi khu vực nhà máy thép Azovstal vẫn chưa thành công.

Dân thường Ukraine được sơ tán khỏi “pháo đài” Azovstal - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra xe bọc thép của Nga ở vùng Zaporizhzhia - Ukraine. Ảnh: Reuters

Nhận định về tình hình ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Nicu Popescu nhấn mạnh tương lai của châu Âu phụ thuộc vào việc chiến sự ở Ukraine kết thúc như thế nào.

Ông Nicu Popescu nói với đài truyền hình Sky News của Anh: "Tôi nghĩ rằng tương lai của châu Âu phụ thuộc vào khả năng Ukraine duy trì hệ thống chính trị cũng khả năng phục hồi đất nước".

Trước đó, ông Nicu Popescu nhận định đất nước đang đối diện "thời khắc vô cùng nguy hiểm", cho rằng một số lực lượng đang tìm cách leo thang căng thẳng ở vùng ly khai Transnistria.

Moldova đã theo dõi chặt chẽ cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt sau khi một quan chức quân sự cấp cao của Nga nói rằng các lực lượng Nga dự định kiểm soát hoàn toàn miền Nam Ukraine. Động thái như vậy cũng sẽ mở ra một hành lang trên bộ tới Transnistria, vùng ly khai của Moldova nơi Nga đã đóng quân trong nhiều năm.

Vùng ly khai Transnistria là vùng đất trải dài khoảng 400 km giữa bờ Đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với khoảng 470.000 người sinh sống, trong đó phần lớn nói tiếng Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo