xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom "khủng bố" miền Đông Ukraine

Huệ Bình (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Một vụ ném bom nhằm vào đoàn tuần hành ủng hộ chính phủ Ukraine tại thành phố Kharkov, phía Đông Ukraine, hôm 22-2 làm 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Khoảng 400 nhà hoạt động và các thành viên của phong trào quần chúng cầm theo cờ của Ukraine tập họp gần Quảng trường Kharkov Sports Palace nhằm đánh dấu một năm kể từ khi các cuộc biểu tình Maidan ở Kiev dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Khi họ đang tuần hành gần ga tàu điện ngầm Marshal Zhukov, quả bom nổ tung. Nhà chức trách gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Ông Yuri Danilchenko, công tố viên của khu vực Kharkov, hôm 22-2 nêu rõ vụ nổ bom tự chế làm 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát. Ông nói thêm: “Theo điều tra ban đầu, thiết bị kích nổ từ xa được đặt trong một chiếc túi, chôn vùi trong tuyết bên đường. Một loại chất nổ mạnh được sử dụng làm tác nhân gây nổ”. Các quan chức an ninh cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm gây ra vụ nổ bị bắt giữ, vũ khí mà chúng sử dụng cũng bị tịch thu, bao gồm súng phóng lựu.

 

http://static01.nyt.com/images/2015/02/22/world/europe/23UKRAINE1/23UKRAINE1-articleLarge.jpg
Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Kharkov. Ảnh: EPA

 

Rally in Kiev
Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Maidan ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

 

Markian Lubkivskyi, trợ lý của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalivaichenko, cho biết các nghi phạm nhận được vũ khí và huấn luyện ở Belgorod, thị trấn ở Nga giáp Ukraine. Quan chức này nói thêm: "Đó là những công dân Ukraine, được chỉ thị và nhận vũ khí tại Liên bang Nga".

Thiết bị nổ được ném ra từ một chiếc xe đi ngang qua vào đám đông tham gia cuộc tuần hành ở Kharkov. Người đứng đầu Cơ quan An ninh của Kharkov Alexander Pivovar cho biết thiết bị nổ là một quả bom tự chế tương tự như quả bom phát nổ gần tòa án Moskovsky hôm 19-1, khiến 13 người bị thương.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexander Turchynov nhận định sau vụ nổ, tình hình an ninh khu vực đã được thắt chặt nhằm đối phó với tình trạng khủng bố gia tăng, một hoạt động chống khủng bố được thực thi.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cáo buộc Nga điều một tàu quân sự chở 60 xe bọc thép và xe tăng tới gần Novoazovsk, phía Đông của Mariupol trên biển Azov để hỗ trợ phe ly khai. Giao tranh cũng xảy ra ở Shyrokyne, phía Đông của Mariupol.

 

"Hơn 10.000 binh sĩ Ukraine chết và bị thương"

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã công bố số liệu tổn thất của quân đội Ukraine trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Debaltseve cũng như các chiến trường khác ở DPR và LPR (Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng) từ ngày 12-1 đến 20-2.

Theo đó, tổng cộng có 10.940 binh sĩ Ukraine chết và bị thương, trong đó có 4.110 người thiệt mạng, và 1.178 người bị bắt làm tù binh. Quân đội Ukraine còn mất 299 xe tăng, 115 xe bọc thép, 24 dàn tên lửa Grad, 3 máy bay Su-25, 1 trực thăng, 4 máy bay không người lái...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo