xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom ở Thái Lan: Trả thù cá nhân?

LỤC SAN

Ngoài sử dụng hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả, nghi phạm đánh bom còn có một số hộ chiếu khác trong phòng, mỗi cái mang một tên khác nhau

Người phát ngôn cảnh sát hoàng gia Thái Lan, trung tướng Prawut Thavornsiri, chiều 29-8 thông báo đã bắt giữ nghi phạm đánh bom đền Erawan cách đây gần 2 tuần tại một tòa nhà chung cư ở quận Nong Chok - Bangkok. Được thông báo về vụ bắt giữ trên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh siết chặt an ninh ở biên giới.

Sau khi thẩm vấn nghi can đánh bom, tướng Somyot Poompunmuong, tư lệnh cảnh sát hoàng gia Thái Lan, cho biết động cơ vụ đánh bom làm chết 20 người và bị thương hơn 100 người tại đền Erawan là sự trả thù cá nhân và ông loại bỏ khả năng liên quan đến khủng bố quốc tế.

Tuy vậy, tướng Somyot không xác nhận một cách chính xác liệu vụ tấn công trên có bắt nguồn từ sự kiện nhà chức trách Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ, một bộ tộc thiểu số Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, về Trung Quốc hay không.

 

Tên trên hộ chiếu của nghi phạm đánh bom bị bắt chiều 29-8 là Adem Karadag Ảnh: EPA
Tên trên hộ chiếu của nghi phạm đánh bom bị bắt chiều 29-8 là Adem Karadag Ảnh: EPA

 

Khoảng 100 cảnh sát và binh sĩ đã tiến hành cuộc đột kích tòa nhà chung cư trên sau khi cơ quan điều tra nhận được tin báo có một người trông giống với nghi phạm vụ đánh bom đền Erawan đang tạm trú tại đó. Báo The Bangkok Post đưa tin một nguồn tin cảnh sát xác nhận đầu mối thông tin xuất phát từ người chủ nhà đã tỏ ra nghi ngờ vì anh ta không nói tiếng Thái, lại thuê đến 5 phòng cùng một tầng lầu.

Anh ta cất giấu trong phòng thuê của mình chất nổ và một số vật dụng có thể sử dụng để chế tạo bom tại nhà. Theo đài Thai PBS, những vật này giống với các mảnh bom tìm thấy ở 2 nơi nổ bom hôm 17 và 18-8 vừa qua. Căn cứ vào những gì thu giữ được, cảnh sát nhận định nhiều khả năng nghi phạm 28 tuổi này có mối liên hệ với vụ đánh bom ở đền Erawan và vụ nổ bom ở cầu Sathorn.

Tướng Prawut nhấn mạnh rằng qua điều tra sơ bộ, cảnh sát nhận định anh ta có liên quan đến cả 2 vụ đánh bom kể trên. “Chúng tôi tin rằng anh ta là thành viên của cùng một băng nhóm đã thực hiện vụ tấn công ở đền Erawan” - tướng Prawut tuyên bố, đồng thời thừa nhận cảnh sát không tin rằng người bị bắt giữ là kẻ đánh bom nhưng có mối liên hệ với những người có liên quan.

Phó tư lệnh cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda cũng nhận định: “Nhiều khả năng anh ta có liên can đến vụ đánh bom ở đền Erawan”. Tuy nhiên, tướng Chakthip nói thêm rằng vẫn chưa chắc chắn liệu gã thanh niên bị bắt có phải đúng là người mặc áo thun vàng đã được camera quan sát nhận dạng hay không.

Ngoài sử dụng hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả, nghi phạm trên còn có một số hộ chiếu khác trong phòng, mỗi cái mang một tên khác nhau. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Somyot Poompunmuang cho biết chưa xác nhận được quốc tịch của người nước ngoài này, đồng thời khẳng định anh ta có thể đối mặt với nhiều cáo buộc hơn sau khi bị điều tra thêm. “Nhà chức trách buộc tội anh ta sở hữu chất nổ” - ông nói.

Trước đó, chính phủ Thái Lan tuyên bố vụ đánh bom ở đền Erawan không ảnh hưởng bao nhiêu đến nền kinh tế nước này và dự đoán vụ tấn công trên chỉ làm sụt giảm 0,05% GDP. Thế nhưng, một quan chức cao cấp nhấn mạnh đất nước phụ thuộc vào du lịch này có thể sẽ chứng kiến số lượng khách du lịch nước ngoài sụt giảm khoảng 300.000 người trong mấy tháng tới, con số không đáng kể. Theo đó, vụ đánh bom chắc chắn sẽ không ảnh hưởng lớn đến số du khách nước ngoài vì hoảng sợ.

Khu vực du lịch sẽ trở lại bình thường vào mùa cao điểm từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Du lịch sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng ủng hộ sự tăng trưởng kinh tế Thái Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo