xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Danh sách vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16-3 công khai chi tiết viện trợ quân sự của Washington cho Kiev sau yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo đài ABC News, Tổng thống Biden công bố khoản tiền bổ sung 800 triệu USD nằm trong gói viện trợ quân sự 13,6 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm những vũ khí mà Kiev yêu cầu. 

Trong số này có hệ thống phòng không S-300 (do Mỹ và một số quốc gia NATO sở hữu) nhằm chống lại máy bay và tên lửa hành trình Nga; 100 máy bay không người lái Switchblade "cảm tử" trang bị camera và bom bay điều khiển từ xa; 800 tên lửa chống máy bay Stinger; 2.000 tên lửa vác vai dẫn đường chống tăng Javelin; 7.000 vũ khí chống giáp, hàng ngàn súng máy, súng trường và súng phóng lựu, 20 triệu hộp đạn dành cho vũ khí nhỏ phù hợp với cả tiêu chuẩn Nga và NATO, 25.000 bộ áo giáp và mũ bảo hộ.

Trước khi ký duyệt khoản tiền bổ sung 800 triệu USD, Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ cam kết cung cấp thêm nhiều vũ khí cho Ukraine. 

Danh sách vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về cuộc khủng hoảng Ukraine ngày 16-3. Ảnh: AP

"Người Mỹ đang đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, qua đó thúc đẩy sự hỗ trợ giúp Ukraine bảo vệ đất nước. Theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky, chúng tôi cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không và đạn dược, những hệ thống tiên tiến nhất phục vụ mục đích phòng thủ" - nhà lãnh đạo Mỹ nói. 

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh Washington sẽ không hỗ trợ Kiev lập vùng cấm bay bởi Mỹ phải xem xét an ninh quốc gia của chính mình và Tổng thống Biden "không muốn tham gia Thế chiến thứ ba". 

Danh sách vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ cam kết cung cấp thêm nhiều vũ khí cho Ukraine. Ảnh: EPA

Washington đã từ chối gửi quân đội tới chiến đấu ở Ukraine song song với việc áp lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại đối với Moscow. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell từng lên tiếng chỉ trích phản ứng chậm chạp của chính quyền Tổng thống Biden về cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Giữa tuần tới, Tổng thống Biden dự kiến đến Brussels - Bỉ để gặp gỡ các nhà lãnh đạo NATO trong chuyến thăm châu Âu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24-2. Ông chủ Nhà Trắng sẽ thảo luận với các đối tác châu Âu về cuộc khủng hoảng Ukraine. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo