xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Ngọc - Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-7 tuyên bố đã giành được chính quyền song Tổng thống Tayyip Erdogan nhấn mạnh sẽ dập tắt cuộc đảo chính này.

Đảo chính bắt đầu khoảng 21 giờ 30 tối 15-7 (giờ địa phương). Binh lính được triển khai ở nhiều địa điểm chiến lược tại Istanbul trong khi máy bay bay tầm thấp ở thủ đô Ankara.

Theo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng sau đảo chính là giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Có thông tin nhiều tướng lĩnh quân đội bị bắt làm con tin.

Nếu đảo chính thành công, ông Erdogan - người nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013 - sẽ bị lất đổ, qua đó tạo thành bước chuyển quyền lực lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều năm qua.

Ngay cả khi thất bại, cuộc đảo chính cũng có thể khiến nước này mất ổn định lâu dài.


Một người phản đối cố chặn đường xe tăng ở thủ đô Ataturk (Istanbul). Ảnh: Reuters

Một người phản đối cố chặn đường xe tăng ở thủ đô Ataturk (Istanbul). Ảnh: Reuters

21:31 ngày 16/07/2016

Hy Lạp sẽ trả trực thăng

Chính phủ Hy Lạp nói sẽ sớm trả lại chiếc trực thăng Blackhawk cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, 8 quân nhân trên trực thăng sẽ được xem xét yêu cầu tị nạn.

Những người này bay sang Hy Lạp trưa 16-7 sau cuộc đảo chính

20:02 ngày 16/07/2016

Mỹ: Chưa có yêu cầu dẫn độ ông Gulen

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêuc ầu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bằng chứng chống lại giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang ở Mỹ. Chính phủ Ankara cáo buộc ông Gulen đứng sau cuộc đảo chính.

Ông Kerry cũng nói Mỹ chưa nhận được yêu cầu dẫn độ nào đối với ông Gulen.

19:59 ngày 16/07/2016

Bắt tất cả binh sĩ đảo chính tại Ankara

Anadolu đưa tin tất cả binh sĩ tham gia đảo chính tại trụ sở quân đội ở thủ đô Ankara đã bị bắt. Hiện thời, cảnh sát chống khủng bố đang lục soát các căn cứ này.

18:14 ngày 16/07/2016

"Bắt con tin" tại căn cứ TNK

Reuters dẫn nguồn tin quân sự Hy Lạp cho hay một nhóm chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm một tàu khu trục ở căn cứ hải quân Golcuk và bắt thuyền trưởng làm con tin.

img
Binh lính đảo chính bị người dân đánh trên cầu Bosphorus. Ảnh: Reuters

 

18:04 ngày 16/07/2016

TNK đóng cửa eo biển Bosphorus

Cơ quan Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển Bosphorus "vì lý do an toàn", theo Reuters. Tuy nhiên, một số tàu chở hàng vẫn được cho đi qua.

Bosphorus là một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới, ngăn giữa châu Âu và châu Á.

17:19 ngày 16/07/2016

Hy Lạp bắt quân nhân TNK

Hy Lạp bắt giữ 8 người đàn ông trên chiếc trực trăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh xuống TP Alexandroupolis của nước này vào trưa 16-7. Bộ Cảnh sát Hy Lạp nói những người này xin tị nạn chính trị do có liên quan đến vụ đảo chính.

Ngoại trưởng TNK Mevlut Cavusoglu yêu cầu Hy Lạp trả lại 8 quân nhân trên.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo an ninh tại biên giới và các sân bay sau khi có thông tin các thành viên chủ chốt của phong trào Gulen có thể bỏ chạy.

 

16:56 ngày 16/07/2016

Xem xét án tử hình

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirum cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc việc thay đổi hiến pháp để đưa ra án tử với những kẻ âm mưu đảo chính.

Thủ tướng Yildirum tuyên bố giai đoạn đầu của cuộc đảo chính đã kết thúc. Ông kêu gọi người dân cầm cờ Thổ Nhĩ Kỳ đổ về thị trấn và các quảng trường thành phố tối nay.

16:38 ngày 16/07/2016

2.839 binh lính bị bắt

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirum cho biết 2.839 binh lính đảo chính, từ binh thường đến các sĩ quan cấp cao đã bị bắt giữ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirum tuyên bố những kẻ âm mưu đảo chính nên nhớ rằng không ai có thể “chơi đùa” với tình hình ổn định của Thổ Nhĩ Kỳ và tình yêu tự do, dân chủ của người dân nước này. Ông Yildirum còn khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản quốc. Ông cũng cảm ơn những ai can đảm đứng lên chống lại xe tăng và liều mình vì độc lập của quốc gia.

Thủ tướng Yildirum tuyên bố những kẻ bắn dân thường còn “tệ hơn” Đảng Lao động người Kurd  (PKK), bị Ankara xem là khủng bố.

16:25 ngày 16/07/2016

Đang thương lượng ở "cứ điểm" đảo chính cuối cùng

Theo hãng Anadolu, các binh lính đảo chính chiếm Trụ sở Bộ Tổng tham mưu đã yêu cầu thương lượng để đầu hàng. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là địa điểm cuối cùng mà quân đảo chính chiếm giữ.

Trên sóng truyền hình trực tiếp NTV, Bộ trưởng EU Omer Celik cho biết chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ đã “kiểm soát được 90% tình hình”, mặc dù một số chỉ huy quân sự vẫn đang bị quân đảo chính bắt làm con tin.

15:14 ngày 16/07/2016

104 kẻ đảo chính bị giết

Quyền Tổng tham mưu trưởng quân đội Umit Dundar cho hay 104 kẻ đảo chính bị giết chết.

Ngoài ra, có thêm 90 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột, bao gồm 47 dân thường. Số người bị thương là 1.154 người.

15:10 ngày 16/07/2016

Giáo sĩ Fethullah Gulen lên tiếng

Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xem là đứng sau vụ đảo chính, bác bỏ sự liên quan.

"Tôi lên án mạnh mẽ âm mưu đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ phải được thành lập thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng chứ không phải bằng bạo lưc. Là người đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính trong vòng 5 thập kỷ qua, tôi đặc biệt cảm thấy bị xúc phạm khi bị cáo buộc là có liên quan tới âm mưu này. Tôi bác bỏ những cáo buộc như vậy".

 

15:04 ngày 16/07/2016

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ họp bất thường

Các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ dự cuộc họp do Thủ tướng Binali Yildirim triệu tập trong sáng 16-7 để bàn về cuộc đảo chính đêm trước.

Cuộc họp diễn ra bên trong tòa nhà bị biến thành mục tiêu bắn phá của quân đảo chính.

 

Một tòa nhà trong trụ sở quốc hội tan hoang vì hứng nhiều vụ nổ. Ảnh: Anadolu
Một tòa nhà trong trụ sở quốc hội tan hoang vì hứng nhiều vụ nổ. Ảnh: Anadolu

 

14:48 ngày 16/07/2016

Tin nhắn từ tổng thống?

Theo The Guardian và BBC, nhiều người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tin nhắn từ người gửi “Tổng thống Erdogan” với nội dung cổ vũ họ tụ tập trên đường phố để ủng hộ nền dân chủ. Nhiều người biểu tình cho biết họ không ủng hộ chính quyền của ông Erdogan nhưng sẽ tuần hành để ủng hộ một chính phủ dân cử trước âm mưu đảo chính.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Khối thịnh vượng chung (FCO) cảnh báo các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển hướng hoặc hủy bỏ.

 

Người chống đảo chính leo lên chiếc xe tăng bị bỏ lại trên cầu Bosphorus (Istanbul) sáng 16-7. Ảnh: Reuters
Người chống đảo chính leo lên chiếc xe tăng bị bỏ lại trên cầu Bosphorus (Istanbul) sáng 16-7. Ảnh: Reuters

 

14:04 ngày 16/07/2016

90 người chết, hơn 1.500 người bị bắt

Hãng tin Anadolu đưa tin số người chết trong cuộc đảo chính đã tăng lên 90 người.

Theo Guardian, 1.563 nhân viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt sau cuộc đảo chính.

Ngoài ra, 800 người phải nhập viện tại Ankara và 200 người ở Istanbul. Ông Kerem Kinik, Chủ tịch tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết tổng số người bị thương là 1.154 người.

Turkish police arrest Turkish soldiers
Ảnh: EPA


 

img Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan "không thể trách quân đội"

(NLĐO) – Dù bất ngờ nhưng cuộc đảo chính hôm 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải là điều khó dự đoán, bởi quân đội nước này trước đó luôn đưa ra cảnh báo hay hành động khi cho rằng chính quyền đi ngược lại lợi ích của quốc gia.

13:24 ngày 16/07/2016

Cứu được Tổng tham mưu trưởng TNK

Truyền thông TNK đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội TNK Hulusi Akar vừa được lực lượng an ninh cứu tại một căn cứ không quân ở phía tây bắc thủ đô Ankara.

Trước đó có tin ông này bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng TNK cho hay 16 kẻ âm mưu đảo chính đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh tại các trụ sở bán quân sự và 250 tên khác bị bắt giữ, hãng thông tấn TNK Anadolu Agency đưa tin.

12:47 ngày 16/07/2016

3 lý do cho thấy “đảo chính dường như đã thất bại”

Ông Gulnur Aybet, người đứng đầu Khoa Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh, Đại học Bahcesehir ở Istanbul nói với BBC rằng những lý do sau đây chứng tỏ cuộc đảo chính đã thất bại:

-          Số binh sĩ tham gia tương đối ít

-          Các chỉ huy quân đội cấp cao lên tiếng lên án vụ đảo chính

-          Người dân xuống đường chống lại đảo chính

12:43 ngày 16/07/2016

Theo một quan chức cấp cao của TNK, quân đảo chính vẫn còn kiểm soát một số trực thăng quân sự, nhưng không có bất cứ chiến đấu cơ nào.

 

 

 

12:07 ngày 16/07/2016

754 người bị bắt

Theo hãng thông tấn chính thức TNK Anatolia, 754 thành viên của lực lượng vũ trang TNK đã bị bắt do dính líu tới vụ đảo chính. Cũng theo nguồn tin, một quan chức TNK cho biết 29 đại tá và 5 vị tướng đã bị tước bỏ chức vụ.

 

11:32 ngày 16/07/2016

Chụp hình tự sướng cùng xe tăng

Mặt trời lên để lộ nhiều chiếc xe tăng đồ sộ trên đường phố Istabul, một số dường như bị bỏ lại. Cảnh sát được triển khai tới hiện trường và nhiều người dân còn tranh thủ chụp ảnh tự sướng với những chiếc xe tăng không phải ngày nào cũng có thể xuất hiện giữa phố như thế này.

Tank
Ảnh: EPA
Tank
Ảnh: EPA

 

11:28 ngày 16/07/2016

60 người thiệt mạng, 336 người bị bắt

Reuters đưa tin một quan chức TNK cho biết ít nhất 60 người thiệt mạng và Bộ trưởng Tư pháp TNK cho hay 336 người bị bắt trong cuộc đảo chính bất thành.

11:24 ngày 16/07/2016

Chiến đấu cơ F-16 không kích xe tăng quân đảo chính

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay F-16 của quân đội đã mở các cuộc không kích nhằm vào các xe tăng của quân ủng hộ đảo chính bên ngoài dinh tổng thổng ở Ankara.

11:20 ngày 16/07/2016

Ông Erdogan: Tôi không biết Tổng tham mưu trưởng đang ở đâu

Tổng thống TNK Tayyip Erdogan hôm 16-7 nói rằng ông không biết Tướng  Hulusi Aka - Tổng tham mưu trưởng quân đội TNK đang ở đâu.

“Tôi không biết tình hình của Tổng tham mưu trưởng ra sao” – ông Erdogan ní với báo giới sau khi bay tới Istanbul.

Theo truyền thông nước này, Tổng tham mưu trưởng quân đội TNK lâm thời mới được bổ nhiệm tức thì khi tung tích của ông Aka vẫn còn bí ẩn.

11:08 ngày 16/07/2016

Trực thăng “bị bắn hạ”

Xuất hiện nhiều thông tin chưa có xác nhận nói rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một chiếc trực thăng được cho là của quân đảo chính.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát và 130 người bị bắt giữ. Ông cho biết đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ máy bay của những kẻ âm mưu đảo chính.

Đài CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng đang có nổ súng vào các văn phòng của cơ quan vận hành vệ tinh quốc gia Turksat ở Ankara.

10:54 ngày 16/07/2016

Istanbul: Binh lính trên cầu Bosphorus đầu hàng

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ chiếu cảnh nhiều binh lính trên cầu Bosphorus (Istanbul) dường như đã đầu hàng.

Theo Reuters, số binh sĩ trên vào khoảng 50 người. Một nhân chứng cũng cho hay hàng chục binh sĩ đảo chính đầu hàng ở quảng trường Taksim. 

 

Soldiers surrendering
 

 

10:52 ngày 16/07/2016

Tổng thống Erdogan: "Đảo chính thất bại"

Tổng thống Erdogan phát biểu trước đám đông ủng hộ rằng đảo chính đã thất bại và ông đang nắm quyền.

Reuters dẫn lời ông nói "đã rõ ai là người được nhân dân bầu lên làm tổng thống và chính phủ". Ông kêu gọi người ủng hộ ở lại các quảng trường lớn cho đến khi tình hình hoàn toàn ổn định.

Theo ông Erdogan, chỉ còn "một nhóm nhỏ" kháng cự ở Ankara.

 

President Erdogan
 
img Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ "thất bại"

(NLĐO) - Cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đã thất bại khi đông đảo người dân đã đổ ra đường phố vào rạng sáng 16-7 (giờ địa phương) để hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chính phủ từ Tổng thống Tayyip Erdogan.

10:36 ngày 16/07/2016

Xung đột vẫn còn

Tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa rõ ràng. Tuy các quan chức khẳng định đã kiểm soát mọi chuyện song Reuters cho hay bom vẫn nổ ở trụ sở quốc hội tại Ankara.

Còn nghị sĩ Filiz Kerestecioglu nói bom và tiếng máy bay đã dứt trên bầu trời Ankara nhưng "tiếng giao tranh nghiêm trọng" vẫn còn.

Ở Istanbul có thêm báo cáo thương vong bên cạnh con số 42 người chết ở Ankara.

10:24 ngày 16/07/2016

Đảo chính có vẻ đã thất bại

Cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đã tan vỡ vào rạng sáng 16-7 (giờ địa phương) sau khi đám đông đường phố hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan, ngăn chặn các binh sĩ làm loạn.

Các địa điểm bị lực lượng đảo chính chiếm đóng như đài truyền hình TRT, các cây cầu và sân bay Ataturk ở Istanbul... đã bị quân đội và cảnh sát giành lại.

img Loạt ảnh về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) – Tiếng súng đạn, tiếng nổ và máy bay quân sự xuất hiện khắp thủ đô Ankara và TP Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một nhóm quân đội tiến hành đảo chính ngày 16-7 (theo giờ địa phương).

10:04 ngày 16/07/2016

Ông Nuh Yilmaz, phát ngôn viên Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, nói với CNN Turk rằng âm mưu đảo chính đã bị ngăn chặn. Yilmaz cũng nói thêm rằng Tướng Hulusi Akar, Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã nắm quyền kiểm soát và "mọi thứ đã trở lại bình thường"'

 

img
Trụ sở quốc hội ở Ankara bị hư hại. Ảnh: Twitter

 

Theo báo Hurriyet, binh sĩ tham gia chiếm đóng trụ sở đài CNN Turk và báo Hurriyet đã bị bắt. CNN Turk đã phát sóng trở lại.

 

img
Binh sĩ đảo chính bị cảnh sát dẫn giải ra khỏi trụ sở CNN Turk. Ảnh: Twitter

 

09:48 ngày 16/07/2016

"42 người chết" ở Ankara

Phát ngôn viên văn phóng công tố cho biết ít nhất 42 người bị giết ở thủ đô Ankara, bao gồm 17 cảnh sát.

Reuters dẫn lời 1 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay 13 binh sĩ cố xâm nhập dinh tổng thống đã bị bắt.

img Thổ Nhĩ Kỳ: Diễn biến quân sự trong vụ đảo chính

(NLĐO) – Trước 13 giờ ngày 15-7 (giờ địa phương), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim xác nhận một cuộc đảo chính của quân đội đã diễn ra ở TP Istanbul và thủ đô Ankar.

09:36 ngày 16/07/2016

Quân đội chiếm lại sân bay Istanbul

Theo Reuters, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát được sân bay Ataturk ở Istanbul rạng sáng 16-7 (giờ địa phương), không lâu sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan hạ cánh xuống đây.

Anadolu cho hay sân bay sẽ hoạt động bình thường trở lại và các chuyến bay bắt đầu lên xuống từ 6 giờ ngày 16-7 (giờ địa phương, tức 3 giờ GMT).

09:23 ngày 16/07/2016

Thủ tướng TNK: Bắn hạ máy bay đảo chính

Thủ tướng Binali Yildirim ra lệnh cho quân đội bắn hạ bất cứ chiến đấu cơ nào mà phe đảo chính sử dụng. Theo ông, máy bay chiến đấu đã cất cánh từ một căn cứ ở Eskisehir, phía Đông Ankara.

Thủ tướng Yildirim tiết lộ một tướng quân đội nằm trong số những nhân vật cầm đầu âm mưu đảo chính đã thiệt mạng, đồng thời hầu hết sĩ quan chỉ huy cấp cao của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, theo ông Yildirim, những kẻ âm mưu đảo chính đã nổ súng vào dân thường mà không hề do dự. Hiện quân đảo chính tại Ankara và Istanbul vẫn đang nổ súng từ trên không.

09:17 ngày 16/07/2016

Hơn 130 binh sĩ nổi loạn "bị bắt"

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố hầu hết những người tham gia đảo chính đang chịu sự kiểm soát của bộ chỉ huy quân sự cao cấp. Tuy nhiên, ông này cho biết một số tay súng nổi dậy vẫn đang nổ súng ở Istanbul và Ankara.

Ông Yildirim nói thêm đã nhận được thông tin một tướng lĩnh đứng sau vụ đảo chính bị tiêu diệt và hơn 130 binh sĩ nổi loạn bị bắt.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chấm dứt cuộc đảo chính, sự bình tĩnh, kiềm chế và không có hành động bạo lực.

 

img
Người ủng hộ Tổng thống Erdogan tập trung gần quảng trường Taksim ở TP Istanbul. Ảnh: Reuters
 

 

08:50 ngày 16/07/2016

Tổng thống Erdogan: Vụ nổi dậy là hành động "phản quốc'

Phát biểu trước giới truyền thông, ông Erdogan gọi vụ nổi dậy là hành động phản quốc và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt. Theo Reuters, ông Erdogan cũng cho biết Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh "loại bỏ" những kẻ đang bắn từ trên không.

Nhà lãnh đạo này nói thêm vụ nổi dậy do "một số nhỏ" quân nhân gây ra. Họ là những người không chấp nhận sự thống nhất của đất nước. Ông Erdogan gọi âm mưu đảo chính là "một món quà từ Chúa", vì nó sẽ giúp làm trong sạch quân đội khói "các thành viên của các băng đảng

Trước đó, ông Erdogan cáo buộc một số người trong quân đội nhận lệnh từ giáo sĩ Fethullah Gulen, và vụ đảo chính cho thấy tổ chức của ông Gulen là một nhóm khủng bố. Giáo sĩ Gulen đã bác bỏ sự liên quan đến vụ việc.

Ông Erdogan nói cuộc đảo chính xảy ra khi ông đang đi nghỉ mát ở Marmaris, khách sạn nơi ông ở đã bị đánh bom ngay khi ông rời đi.

 

img Lịch sử bất ổn của Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) – Lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận một số cuộc đảo chính khi quân đội quyết định ra tay vì những mục đích khác nhau.

08:38 ngày 16/07/2016

Tổng thống Erdogan chạy ra nước ngoài?

Trang Mirror dẫn các nguồn tin nói Tổng thống Erdogan đã rời đất nước bằng máy bay riêng.

Tuy nhiên, theo BBC, ông Erdogan vừa xuất hiện trên TV, được vây quanh bởi đám đông ủng hộ tại sân bay ở Istanbul.

07:59 ngày 16/07/2016

Binh sĩ hạ súng ở Istanbul?

Reuters cho hay khoảng 30 binh sĩ đã buông súng trước lực lượng cảnh sát vũ trang ở quảng trường Taksim (Istanbul).

Vài giờ trước, các nguồn tin từ hiện trường cho biết binh lính tham gia đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng vào những người đang cố vượt qua cầu Bosphorus ở Istanbul để phản đối vụ đảo chính. Có thông tin nói 2 người thiệt mạng. và một số người đã bị thương.

Có 2 tiếng nổ lớn ở quảng trường Taksim. Tiếng nổ vang lên cùng sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu.

07:55 ngày 16/07/2016

Tổng thống Erdogan về tới Istanbul

Nguồn tin quan chức cho Reuters hay máy bay chở Tổng thống Erdogan đã hạ cánh xuống Istanbul.

07:55 ngày 16/07/2016

Xác định chỉ huy đảo chính?

Cảnh sát trưởng Istanbul cho hay chỉ có 104 binh sĩ tham gia đảo chính tại TP này. Chỉ huy đảo chính được nêu tên là đại tá Muharrem Kose, một người ủng hộ giáo sĩ Gulen.

Hãng tin Anadolu đăng tải "danh sách những kẻ đảo chính" với tên ông Kose đầu tiên.

 

img
 
img
Đại tá Kose

 

07:37 ngày 16/07/2016

Đánh bom tòa nhà quốc hội?

Xuất hiện thông tin tòa nhà quốc hội ở thủ đô Ankara bị đánh bom. Đài CNN-Turk cho biết một số nhân viên cảnh sát và nhân viên trong tòa nhà đã bị thương.

Một người đàn ông sống không xa khu vực này nói với hãng tin AP rằng ông nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển các tòa nhà, sau đó một cột khói bốc lên. Nhưng ông không thể xác nhận vụ nổ đến từ tòa nhà quốc hội. Máy bay chiến đấu được nhìn thấy bay thấp trong khu vực.

img
Cảnh sát canh gác gàn trụ sở quân đội ở Ankara. Ảnh: Reuters

 

07:33 ngày 16/07/2016

Con tin là tướng quân đội

Theo đài BBC, hiện chưa rõ nhóm nào thực hiện vụ đảo chính. Một số quan chức quân đội, kể cả tư lệnh, nghe nói đang bị bắt giữ.

Một nguồn tin Liên minh châu Âu tiết lộ với Reuters rằng cuộc đảo chính "có vẻ được sắp xếp kỹ lưỡng bởi một cơ quan lớn trong quân đội chứ không chỉ lẻ tẻ vài tướng lĩnh". "Họ kiểm soát các sân bay, chiếm đài truyền hình. Quy mô này cho thấy họ sẽ khó bị đánh bại" - nguồn tin nói.

Theo hãng tin Anadolu, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ - tướng Hulusi Akar - nằm trong số những người "bị bắt làm con tin" ở thủ đô Ankara. Đài CNN Turk cũng tiết lộ các con tin bị cầm giữ tại các trụ sở quân đội.

Military presence seen in Ankara
Xe tăng xuất hiện ở Ankara. Ảnh: Twitter

 

07:32 ngày 16/07/2016

Liên Hiệp Quốc, Mỹ, NATO, Nga lên tiếng

Trong lúc người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang hoang mang, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi các bên ở đất nước đồng mình ủng hộ "chính phủ được bầu một cách dân chủ".

NATO cũng kêu gọi "tôn trọng hoàn toàn" các thể chế dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ bình tĩnh lại.

Đang ở thăm Moscow, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hy vọng hòa bình sẽ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói "rất lo ngại".

Điện Kremlin nói Nga rất "lo ngại về vụ việc" và Tổng thống Vladimir Putin đang được cập nhật thông tin liên tục thông qua Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo.

07:29 ngày 16/07/2016

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: "Tình hình được kiểm soát"

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim trấn an tình hình hầu như đang được kiểm soát. Ông nói thêm những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đứng sau các nỗ lực đảo chính. Đài truyền hình NTV dẫn lời ông Yildirim cho biết một vùng cấm bay đã được thiết lập trên bầu trời Ankara.

Tuy nhiên, phong trào "Liên minh vì Giá trị chung" ủng hộ giáo sĩ Gulen lên án cuộc đảo chính và bác bỏ họ có liên quan.

img Người bị tố đứng sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là ai?

(NLĐO) - Một học giả Hồi giáo sống lưu vong ở bang Pennsylvania – Mỹ bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo là đứng sau vụ đảo chính hôm 15-7.

07:24 ngày 16/07/2016

Người ủng hộ chính phủ đổ ra đường

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một số người dân vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại quảng trường chính ở TP Istanbul và thủ đô Ankara để ủng hộ chính phủ, bất chấp lệnh giới nghiêm. Tiếng súng được nghe thấy ở cả hai thành phố.

Erdogan supporters protest in front of soldiers on Istanbul's Taksim Square. Photo: 16 July 2016
Người ủng hộ ông Erdogan đổ ra quảng trường Taksim (Istanbul). Ảnh: AP

 

Một người phản đối cố chặn đường xe tăng ở thủ đô Ataturk (Istanbul). Ảnh: Reuters
Một người phản đối cố chặn đường xe tăng ở thủ đô Ataturk (Istanbul). Ảnh: Reuters

 

07:23 ngày 16/07/2016

Đóng cửa sân bay, cắt mạng xã hội

Các sân bay đã bị phong tỏa, các trang mạng xã hội bị cắt truy cập. Quân đội phong tỏa 2 cây cầu bắc qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vẫn sáng màu đèn đỏ, trắng và xanh dương (quốc kỳ Pháp) để tưởng niệm vụ khủng bố ở TP Nice - Pháp hôm 14-7.

Đài truyền hình quốc gia TRT bị binh lính phong tỏa sau khi thông báo lệnh giới nghiêm và thiết quân luật toàn quốc. Theo đài này, quân đội chỉ trích chính phủ phạ hoại dân chủ và thao túng luật pháp.

Sau đó, hãng tin Anadolu cho hay người ủng hộ chính phủ do Bộ trưởng Lao động Suleyman Soylu dẫn đầu đã xông vào đài TRT.

07:20 ngày 16/07/2016

Nổ bom tại Ankara và Istanbul?

Reuters đưa tin nóng rằng có báo cáo nổ bom tại Ankara và Istanbul.

Theo hãng tin này, máy bay chiến đấu và trực thăng đang quần thảo ở Ankara. Một phóng viên Reuters chứng kiến trực thăng khai hỏa. Theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), trực thăng của quân đội nổ súng vào trụ sở cơ quan tình báo.

Phóng viên Reuters cũng nhìn thấy xe tăng xả đạn gần trụ sở quốc hội ở Ankara, nơi đã bị họ bao vây từ trước,

Soldiers were deployed in Istanbul's Taksim Square
Binh lính có mặt ở quảng trường Taksim (Istanbul)

 

07:15 ngày 16/07/2016

Thủ tướng Thổ Nhỉ Kỳ Binali Yildirim và các quan chức cấp cao khác vẫn đang ở văn phòng. Ông Yildirim gọi cuộc đảo chính là hành động khủng bố do một nhóm tội phạm gây ra.

07:13 ngày 16/07/2016

"Chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này" - Tổng thống Erdogan tuyên bố qua điện thoại với đài CNN. Ông kêu gọi người ủng hộ đổ ra đường phố bảo vệ chính phủ và đe dọa lực lượng đảo chính sẽ trả giá đắt.

Một quan chức cho biết ông Erdogan đang nghỉ mát ở Marmaris, bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh mình sẽ quay về Ankara nhanh chóng.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo