xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đấu sĩ bị bò húc thiệt mạng trên sân

M.Khuê (Theo BBC)

(NLĐO) – Sinh nghề tử nghiệp, Victor Barrio, 29 tuổi, đấu sĩ bò tót chuyên nghiệp, đã thiệt mạng ngày 9-7, sau khi bị sừng bò đâm thủng ngực.

Victor Barrio trở thành đấu sĩ bò tót đầu tiên thiệt mạng ở Tây Ban Nha trong thế kỷ này. Đấu sĩ gần nhất thiệt mạng là Jose Cubero (còn gọi Yiyo) trong cuộc đấu năm 1985.

Cuộc đấu định mệnh diễn ra ở thị trấn phía Đông Teruel – Tây Ban Nha và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Thời điểm đó, mọi người trông thấy con bò hất Victor Barrio lên không trung, dùng sừng húc thẳng vào ngực bên phải rồi lại hất nạn nhân đi.


Victor Barrio, 29 tuổi, đấu sĩ chuyên nghiệp, bị bò húc

Victor Barrio, 29 tuổi, đấu sĩ chuyên nghiệp, bị bò húc

img

img

Anh được đưa đến bệnh viện nhưng vết thương quá nặng, đã thiệt mạng
Anh được đưa đến bệnh viện nhưng vết thương quá nặng, đã thiệt mạng

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã gửi lời chia buồn cùng Victor Barrio và gia đình anh trên Twitter của ông. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đấu sĩ này đều bày tỏ đau buồn, thương tiếc.

Tờ El Pais cho biết trong thế kỷ trước, 134 người, gồm 33 đấu sĩ, bị bò giết chết ở Tây Ban Nha. Năm trước, một đấu sĩ hàng đầu tên Francisco Rivera Ordonez bị thương nặng khi tham gia cuộc đấu ở Đông Bắc thị trấn Huesca.

Cũng trong ngày 9-7, một người đàn ông 28 tuổi thiệt mạng bởi một con trong các con bò chạy qua làng Pedreguer, gần Valencia. Truyền thông Tây Ban Nha nói anh này cố gắng giúp những người khác chạy khi bị húc. Tại Lễ hội bò rượt San Fermin ở Pamplona cũng trong ngày 9-7, một người đàn ông Nhật Bản 33 tuổi bị húc vào ngực. Một người đàn ông Tây Ban Nha bị thương ở tay, 12 người khác bị thương nhiều nơi.

Khoảng 2.000 trận đấu bò được tổ chức hằng năm ở Tây Ban Nha nhưng con số này đang giảm dần. Trong năm 2010, Catalonia đã trở thành vùng thứ hai ở Tây Ban Nha cấm đấu bò sau quần đảo Canary. Những người chống đối cho rằng đấu bò quá đẫm máu, dã man trong khi người hâm mộ nhận định truyền thống đấu bò là hình thức nghệ thuật cổ đại cần lưu giữ.

Các lễ hội bò rượt, bò chạy... thu hút đông người tham gia
Các lễ hội bò rượt, bò chạy... thu hút đông người tham gia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo