xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ

Hải Ngọc (Theo Reuters, Daily Mail)

(NLĐO) – Ngay cả Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng chịu thua, không thể nhắc hai ông Donald Trump và Vladimir Putin rằng cuộc gặp của họ đã kéo quá dài.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kể rằng ông đã nhiều lần nhắc Tổng thống Donald Trump về chuyện thời gian nhưng không ăn thua. "Rõ ràng 2 vị tổng thống tạo được phản ứng hóa học tích cực… Không ai trong số họ muốn ngừng cuộc nói chuyện" – ông Tillerson nói với phóng viên.

Cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Nga – Mỹ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg – Đức hôm 7-7 (giờ địa phương) và kéo dài tới gần 140 phút, quá dài nếu so với kế hoạch ban đầu là 30-60 phút.

"Nhiều lần tôi phải nhắc tổng thống. Những người khác cứ thập thò ở cửa. Họ thậm chí nhờ đệ nhất phu nhân vào xem có thể đưa chúng tôi ra khỏi phòng hay không. Nhưng bà ấy cũng không thành công" – ông Tillerson kể.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ - Ảnh 1.

Bà Melania bắt tay ông Putin tại G20. Ảnh: EPA

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ - Ảnh 2.

Vợ chồng tổng thống Mỹ tại G20 ngày 7-7. Ảnh: Reuters

Điều trùng hợp là tại bữa tiệc tối sau đó, bà Melania ngồi giữa ông Putin và Tổng thống Argentinia Mauricio Macri. Trong khi đó, chồng bà ngồi cách đó khá xa, gần Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lớn lên ở Slovenia, bà Melania nói được nhiều ngôn ngữ. Bà và ông Putin cùng nói được tiếng Đức.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ - Ảnh 3.

Toàn cảnh bữa tiệc tối. Ảnh: EPA

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ - Ảnh 4.

Ông Putin và bà Melania ngồi cạnh nhau. Ảnh: Reuters

Ngày 7-7 khá căng thẳng với bà Melania. Bà bị kẹt lại trong khách sạn do người biểu tình vây xung quanh. Bà cũng viết trên Twitter thông điệp ủng hộ những người bị thương vì biểu tình bạo lực.

Nhiều lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Donald Trump, cũng tới nơi tổ chức hội nghị trễ vì phải tránh những đám biểu tình quăng bom xăng và đốt các tòa nhà.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ - Ảnh 5.

Một người biểu tình bị cảnh sát xịt hơi cay vì trèo lên xe bọc thép. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng không rút ngắn nổi cuộc gặp Nga – Mỹ - Ảnh 6.

Một người biểu tình bị cảnh sát đưa đi. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo