xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đêm Pakistan nóng bỏng vì bom đạn

H.Bình (Theo Reuters, The Guardian, AP)

(NLĐO) – Đêm 8-6, các tay súng tấn công một trong những sân bay lớn nhất ở Karachi khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 10 kẻ tấn công, làm gián đoạn các chuyến bay và quân đội được điều đến hiện trường.

Cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif đang cố gắng thuyết phục các chiến binh Taliban tham gia đàm phán ngừng chiến.

Người phát ngôn quân đội Pakistan Asim Bajwa tuyên bố chấm dứt hoạt động trấn áp sân bay nói trên sau 6 giờ bao vây và chưa nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.

“Khu vực đã được kiểm soát. Đã xảy ra hỏa hoạn ở một tòa nhà nhưng mau chóng được dập tắt” – người phát ngôn quân đội thông báo. Theo mô tả của tờ The Guardian (Anh), cuộc tấn công xảy ra trước nửa đêm, đầy tiếng súng và có ít nhất 2 vụ nổ lớn. Khoảng 5 tay súng cho nổ tung một bức tường gần kho hàng, trong khi 5 người tiến vào sân bay qua cánh cổng bên hông của sân bay.

 

Fire illuminate the sky above Jinnah International Airport in Karachi

Sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi mù mịt những khói và khói đêm 8-6. Ảnh: AP

 

Pakistani commandos
Quân đội được cử đến sân bay. Ảnh: AP

 

Các quan chức trong sân bay cho biết ít nhất 3 chiếc máy bay bị hư hại trong quá trình giao tranh. Một quan chức tình báo Pakistan nói với tờ The Washington Post rằng các tay súng cố gắng cướp một chiếc máy bay nhưng không thành công. 10 tay súng thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Nhóm người tấn công được trang bị súng phóng lựu đạn, súng trường tấn công và bom. Quân đội, lực lượng an ninh sân bay, cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được triển khai tới hiện trường. Các chuyến bay chuyển hướng và hành khách đã được sơ tán khỏi sân bay.

Cũng trong tối 8-6, một vụ tấn công bằng súng và đánh bom tự sát xảy ra ở khu vực biên giới Pakistan-Iran làm ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người hành hương dòng Shiite. Theo các nhà chức trách Pakistan, đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào những người Hồi giáo thiểu số.

Cuộc tấn công xảy ra khi một chiếc xe buýt chở 300 người hành hương Pakistan trở về từ một chuyến thăm thánh địa Hồi giáo ở Iran đỗ tại 2 nhà hàng ở thị trấn Taftan thuộc tỉnh Baluchistan - Pakistan. 

Ông Akbar Durrani, Thống đốc tỉnh Baluchistan, cho biết nhân viên an ninh nằm trong số những người thiệt mạng. Bốn người tham gia vào vụ tấn công 2 nhà hàng nói trên đã chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo