xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi lãnh lương bị đánh bom, 89 người thương vong

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Ít nhất 29 người thiệt mạng và 60 người bị thương sau vụ đánh bom tự sát bên ngoài một ngân hàng ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan ngày 22-6.

Thống đốc tỉnh Helmand, ông Hayatullah Hayat, cho biết hầu hết các nạn nhân đều là dân thường. Vụ đánh bom xảy ra gần ngân hàng Kabul ở TP Lashkar Gah, nhắm vào các binh sĩ và nhân viên chính phủ Afghanistan đang chờ lãnh lương. Sự cố đến vào trước thời điển diễn ra lễ hội Eid -al-Fitr vào cuối tháng chay Ramadan.

Nhân viên cảnh sát Esmatullah mô tả vụ nổ rất lớn, trong khi nhiều người vẫn mất tích trong cơn hỗn loạn. Những người bị thương nặng – bao gồm trẻ em - được ưu tiên chuyển đến bệnh viện đầu tiên.


Đi lãnh lương bị đánh bom, 89 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát bên ngoài ngân hàng ở tỉnh Helmand. Ảnh: AP

Cô bé Hosnia, 12 tuổi, khóc bên ngoài ngân hàng và nói: "Cháu không thấy bố và anh trai đâu cả. Bố cháu nói sẽ đưa cháu đi mua giày. Chúng cháu đến đây và xảy ra vụ nổ".

Không có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng tỉnh Helmand là khu vực đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa phong trào Taliban và lực lượng Kabul – vốn được NATO hậu thuẫn. Gần 80% vùng nông thôn ở tỉnh này hiện do quân nổi dậy kiểm soát. Từ đó, chúng gây sức ép lên TP Lashkar Gah và các vùng phụ cận.

Helmand cũng là tỉnh sản xuất và cung cấp thuốc phiện lớn nhất cho Taliban. Những kẻ buôn lậu "cái chết trắng" bị đánh thuế nặng khi muốn đưa mặt hàng này vào thị trường. Ngoài ra, các quan chức chính phủ tham nhũng cũng được hưởng lợi. Theo AP, Afghanistan là nước sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

Đi lãnh lương bị đánh bom, 89 người thương vong - Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra xung quanh hiện trường. Ảnh: EPA

Đi lãnh lương bị đánh bom, 89 người thương vong - Ảnh 3.

Một người bị thương được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: REUTERS

Trong những tuần gần đây, các tay súng Taliban tập trung ở huyện Sangin, nơi lực lượng Mỹ và Anh đồn trú nhiều năm qua để hỗ trợ quân đội Afghanistan chống lại những kẻ khủng bố.

Hôm 21-6, quân nổi dậy tấn công vào một thánh đường Hồi giáo ở miền Đông Afghanistan, giết chết 2 nhân viên chính quyền địa phương.

Người phát ngôn của thống đốc tỉnh Logar Salim Sallhe cho biết các tay súng bắn vào đám đông đang cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo ở huyện Baraki vào buổi tối. Vụ nổ súng làm 2 quan chức địa phương khác bị thương.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid sau đó phủ nhận nhóm này đứng sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, vụ kinh hoàng nhất là ở Kabul hôm 31-5, khi một xe tải chứa bom phát nổ ngay trung tâm thành phố, giết chết 150 người. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan kể từ khi Taliban  bị lật đổ năm 2001.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo