xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu tiến gần đỉnh

Cao Lực

Giới chuyên gia cảnh báo dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) có thể diễn biến tồi tệ hơn rất nhiều và lây nhiễm 2/3 dân số thế giới

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 14-2 cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia này một ngày trước đó đã tăng thêm 5.090 người, trong đó 121 người thiệt mạng. Riêng tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, nơi bị xem là tâm dịch, khoảng 55.748 bệnh nhân đang được chữa trị, trong khi 1.380 người khác đã thiệt mạng kể từ khi Covid-19 bùng phát hồi tháng 12-2019. Theo đó, tính đến ngày 14-2, Covid-19 đã lây nhiễm hơn 65.000 người, cướp đi sinh mạng của 1.489 người trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc.

Tại buổi họp báo cùng ngày, Phó Chủ nhiệm NHC Zeng Yixin xác nhận 1.716 nhân viên y tế tại quốc gia này đã bị nhiễm Covid-19, trong đó 6 người thiệt mạng, tính đến thời điểm 11-2. Cũng theo ông Zeng, 1.102 người trong số này nhiễm virus tại Vũ Hán, những người còn lại nhiễm virus ở những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc.

Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Adam Kamradt-Scott của Trường ÐH Sydney (Úc), những số liệu mới cho thấy dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu tiến gần đỉnh.

"Dựa trên xu hướng hiện tại từ những ca nhiễm đã được xác nhận, có vẻ như đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng mặc dù giới chức Trung Quốc đang nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, những biện pháp mạnh mẽ mà họ đã và đang thực hiện dường như là quá muộn" - ông Kamradt-Scott nói.

Trong khi đó, ông Ira Longini, cố vấn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cảnh báo mọi chuyện có thể diễn biến tồi tệ hơn rất nhiều và 2/3 dân số thế gới có thể nhiễm Covid-19.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Longini đưa ra cảnh báo trên dựa trên dữ liệu cho thấy một người mắc bệnh thường truyền nhiễm sang 2 hoặc 3 người khác. Theo ông Longini, các biện pháp cách ly có thể làm chậm tốc độ truyền nhiễm nhưng Covid-19 đã có cơ hội lây lan ở Trung Quốc và những quốc gia khác trước khi các biện pháp này được áp dụng.

Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu tiến gần đỉnh - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất khẩu trang ở thị trấn Nam Thông, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc hôm 14-2. Ảnh: REUTERS

"Các biện pháp cách ly và giám sát chỉ phát huy hiệu quả cao khi khả năng truyền nhiễm của virus thay đổi. Bản thân các biện pháp này không đủ khả năng chặn Covid-19" - ông Longini nói.

Tương tự, chuyên gia y tế công cộng Gabriel Leung của Trường ÐH Hồng Kông cảnh báo gần 2/3 dân số thế giới có thể nhiễm Covid-19 nếu không có các biện pháp kiểm soát virus hiệu quả.

Tuy nhiên, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm David Heymann của Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh London, khẳng định cần thu thập thêm dữ liệu để có được cái nhìn toàn diện hơn về phạm vi lây lan của Covid-19.

"Chúng ta đang thấy nhiều quốc gia bên ngoài Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Tôi không nói dự đoán của họ sai. Tôi chỉ nói rằng những dự đoán này sẽ được cải thiện khi chúng ta có thêm thông tin" - ông Heymann nói.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cho rằng quy mô và mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19 lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, với nhiều trường hợp bị xác nhận nhiễm virus chỉ biểu hiện triệu chứng là một cơn đau họng nhẹ.

Khẳng định vẫn còn quá sớm để dự đoán chính xác thời điểm Covid-19 kết thúc, ông Redfield cảnh báo tình hình dịch bệnh có thể tiếp diễn đến hết mùa này hay thậm chí là hết năm nay. 

Hy vọng từ thuốc Remdesivir

Thuốc kháng virus Remdesivir, do Công ty Công nghệ sinh học Gilead Sciences (Mỹ), có thể phòng ngừa và giảm các triệu chứng nặng ở khỉ mắc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) - gây ra bởi virus thuộc chủng corona, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ hôm 13-2.

Kết quả nghiên cứu làm gia tăng hy vọng về việc Remdesivir, đang được thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc, có thể chữa trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đã có nhiều loại thuốc, kể cả Remdesivir, thử nghiệm thành công ở khỉ nhưng lại thất bại ở người. Dù vậy, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ (NIAID), khẳng định "một số dấu hiệu cho thấy Remdesivir có thể phát huy hiệu quả ở những bệnh nhân nhiễm các loại virus thuộc chủng corona".

Bà Marie-Paule Kieny, cựu chuyên gia virus của WHO, trước đó cho biết Trung Quốc sẽ sớm thử nghiệm Remdesivir trên các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng phải mất vài tuần để kết luận liệu thuốc có tác dụng hay không.

Lộc Minh

Nhật Bản tăng tốc phòng chống dịch bệnh

Nhật Bản hôm 14-2 tuyên bố sẽ đẩy mạnh các nỗ lực kiểm tra và ngăn chặn Covid-19 sau khi nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên và thêm các trường hợp nhiễm mới.

Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Covid-19 lây lan rộng rãi ở Nhật Bản nhưng cảnh báo chính phủ cần chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ như thế. Chính phủ Nhật Bản cũng lên kế hoạch phối hợp với các công ty tư nhân để phát triển các bộ xét nghiệm, thuốc kháng virus và vắc-xin.

Một ngày trước đó, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết một phụ nữ trong độ tuổi 80 sống ở tỉnh Kanagawa, phía Tây thủ đô Tokyo là trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19. Theo hãng tin Reuters, đây là trường hợp tử vong thứ 3 bên ngoài Trung Quốc, sau Hồng Kông và Philippines. Con rể của người phụ nữ này, một tài xế taxi, cũng bị chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Tại tỉnh Wakayama cùng ngày, một bác sĩ phẫu thuật khoảng 50 tuổi đã trở thành bác sĩ đầu tiên ở Nhật Bản bị nhiễm Covid-19. Giới chức trách đang nhanh chóng điều tra xem liệu bác sĩ này có phải bị nhiễm Covid-19 từ một bệnh nhân hay không và bác sĩ này có thể đã lây bệnh cho bao nhiêu người. Bác sĩ này gần đây không đi du lịch nước ngoài và cũng không tiếp xúc với du khách nào đến từ Trung Quốc. Đáng chú ý, một người đàn ông khoảng 70 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Saiseikai Arida, nơi làm việc của bác sĩ nói trên, cũng cho kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho rằng 2 người này chưa tiếp xúc với nhau.

Theo hãng thông tấn Kyodo News, tổng ca nhiễm tại Nhật Bản được xác nhận ít nhất là 251, bao gồm 218 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyến Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi TP Yokoyama.

Xuân Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo