xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điềm xấu cho Trung Quốc từ Mỹ

HOÀNG PHƯƠNG

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch trừng phạt Bắc Kinh bên ngoài khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới

Mô hình kinh tế của Trung Quốc đang là "mối đe dọa chưa từng có đối với hệ thống thương mại toàn cầu" và không thể được xử lý trong khuôn khổ những quy định toàn cầu hiện nay.

Chỉ trích mạnh

Đó là nhận định được Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đưa ra trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington hôm 18-9. "Quy mô nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển nền kinh tế, trợ cấp, tạo ra tập đoàn nhà nước lớn, ép chuyển giao công nghệ và làm méo mó các thị trường trong nước và khắp thế giới đang là mối đe dọa chưa từng có đối với hệ thống thương mại toàn cầu" - ông Lighthizer chỉ trích mạnh mẽ.

Theo quan chức này, những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) không được thiết kế để đối phó với hướng tiếp cận hiện nay của Trung Quốc đối với nền kinh tế. WTO ra đời năm 1995 và Trung Quốc gia nhập tổ chức này 5 năm sau đó với cam kết từ bỏ trợ cấp các tập đoàn nhà nước. Tuy nhiên, nhiều người cáo buộc Bắc Kinh vẫn có hành vi này mà không bị trừng phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi còn tranh cử từng gọi WTO là "thảm họa".

Vì thế, ông Lighthizer nói rõ Washington sẽ thúc đẩy những thay đổi lớn đối với hệ thống thương mại toàn cầu trong những cuộc họp sắp tới của WTO. Các thành viên WTO dự kiến nhóm họp tại thủ đô Buenos Aires - Argentina ngày 10-12 tới.

Điềm xấu cho Trung Quốc từ Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ cho phép điều tra thương mại Trung Quốc hôm 14-8 Ảnh: AP, REUTERS

Không dừng lại ở đó, ông Lighthizer tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc bên ngoài khuôn khổ WTO cũng như tìm kiếm biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp, người lao động Mỹ khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ những tập quán thương mại của Bắc Kinh.

Dù vậy, đại diện thương mại Mỹ không cung cấp manh mối về những "vũ khí" nào khác có thể được sử dụng ngoài việc đánh thuế trừng phạt hàng xuất khẩu Trung Quốc đang được Washington sử dụng ở mức độ nhất định.

Theo đuổi thỏa thuận song phương

Trước đó, Tổng thống Donald Trump hôm 14-8 đã ra lệnh ông Lighthizer đánh giá xem các hoạt động thương mại của Trung Quốc có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Washington hay không.

Theo trang Bloomberg, ông Lighthizer từ chối phỏng đoán về kết quả cuộc điều tra nhưng thừa nhận "nghe rất nhiều phàn nàn", nhất là từ các lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ, về vấn đề phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong liên doanh tại Trung Quốc và nạn ăn cắp bản quyền tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Đây là bài diễn văn về chính sách đầu tiên của ông Lighthizer kể từ khi được lên làm Đại diện thương mại Mỹ hồi tháng 5 qua. Nội dung của nó là dấu hiệu cho thấy chính phủ Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn về vấn đề thương mại sau sự ra đi của chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon.

Trong bài phát biểu, ông Lighthizer còn lặp lại quan điểm chính quyền Mỹ thời ông Donald Trump thích các thỏa thuận thương mại song phương hơn là đa phương. Để minh chứng cho điều này, Washington sẽ theo đuổi loại thỏa thuận như thế với các quốc gia châu Á sau khi rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hồi tháng 1.

Mặt khác, ông Lighthizer tuyên bố ủng hộ quan điểm của Tổng thống Donald Trump, rằng thâm hụt thương mại là đáng quan tâm. Không như ông chủ Nhà Trắng, nhiều nhà kinh tế lập luận thâm hụt thương mại song phương là không quan trọng, miễn là cán cân thương mại quốc gia ổn định.

Ông Lighthizer thắc mắc làm sao có thể xem quy định thương mại là công bằng khi một số nước áp thuế 10% lên xe hơi trong khi mức thuế này của Mỹ chỉ là 2,5% hoặc khi một số nước liên tục định giá đồng nội tệ thấp hơn thực tế.

Ông nói thêm Washington đang xem xét lại tất cả thỏa thuận thương mại trước đây để đánh giá chúng có công bằng với Mỹ hay không, với một trong những tiêu chí được tính đến là tình trạng thâm hụt thương mại dai dẳng. Washington sẽ tìm cách tái thương thảo những thỏa thuận nào bị xem là không mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo