xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện Kremlin bất ngờ nói về thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin - Zelensky

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết họ không loại trừ một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngày 1-6, ông Peskov xác nhận Nga không loại trừ một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng "bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy cần phải được chuẩn bị trước".

Trong một cuộc gọi, ông Peskov nói với các phóng viên rằng Nga và Ukraine đã tạm ngừng xử lý văn bản liên quan tới thỏa thuận hòa bình từ lâu và chưa tái khởi động quá trình này. Vì vậy, cuộc gặp (nếu diễn ra) giữa hai Tổng thống Putin và Zelensky có thể "chỉ để giải quyết văn bản này".

"Những người ở khu vực Kherson, Zaporizhzhia và Donbas phải quyết định tương lai của riêng họ. Điện Kremlin tin rằng họ sẽ đưa ra quyết định tốt nhất" - ông Peskov nói thêm.

Ukraine từng cảnh báo nếu Nga sáp nhập các khu vực ở miền Đông Ukraine thì các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 bên sẽ chấm dứt.

Điện Kremlin bất ngờ nói về thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin - Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trả lời câu hỏi liệu chuyến thăm dự kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8-6 có liên quan tới một cuộc họp tiềm tàng giữa Moscow, Kiev và Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở Istanbul hay không, ông Peskov lưu ý "có một liên kết gián tiếp giữa các sự kiện nhưng không có tầm nhìn rõ ràng nào liên quan tới một cuộc họp giữa các phái đoàn Nga, Ukraine và LHQ".

Ngoài ra, ông Peskov cho hay "không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ".

Cùng ngày 1-6, Nga cho biết việc Mỹ cung cấp các loại vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa tiên tiến, làm tăng nguy cơ lôi kéo Washington vào cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trả lời hãng tin RIA Novosti về khả năng đối đầu giữa Nga và Mỹ: "Bất kỳ sự gia tăng nguồn cung cấp vũ khí nào như vậy cũng thúc đẩy nguy cơ đối đầu".

Trước đó, ngày 31-5, Mỹ thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS có thể phóng đồng thời nhiều tên lửa dẫn đường chính xác. HIMARS được đánh giá là hệ thống có phạm vi và độ chính xác vượt trội. Hệ thống HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev có tầm bắn khoảng 80 km.

Xuất khẩu khí đốt của Nga giảm

Tập đoàn nhà nước Gazprom (Nga) ngày 1-6 cho biết xuất khẩu khí đốt của họ sang các nước bên ngoài Liên Xô cũ đã giảm hơn 1/4 (tương đương 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 đến tháng 5-2022 sau khi mất một số khách hàng châu Âu.

Cũng theo Gazprom, hoạt động cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống "Sức mạnh Siberia" đang tăng lên nhưng số liệu chi tiết không được tiết lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo