xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện Kremlin nói về “tổn thất nặng nề” và “bi kịch lớn” ở Ukraine

Cao Lực

(NLĐO) – Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7-4 thừa nhận với hãng tin Sky News rằng Nga “chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ” ở Ukraine và đây là “một bi kịch lớn” đối với Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, khi được hỏi về những thông tin tổn thất như mất hơn chục ngàn binh lính, hàng trăm xe tăng và 6 tướng lĩnh, ông Peskov trả lời rằng Nga “chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ” và đây là “một bi kịch lớn”.

Tuy nhiên, ông Peskov không nói cụ thể hơn.

Theo Reuters, đây là đánh giá tổn thất nghiêm trọng nhất mà Điện Kremlin đưa ra kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng thừa nhận rằng quốc gia của ông đang đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn nhất trong 3 thập kỷ qua vì làn sóng trừng phạt của phương Tây.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7-4 kêu gọi đồng minh ngừng mua dầu và khí đốt Nga để gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow.

Điện Kremlin nói về “tổn thất nặng nề” và “bi kịch lớn” ở Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu đêm 7-4 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky nói thêm rằng tình hình ở thị trấn Borodyanka "tồi tệ hơn nhiều" so với ở Bucha, nơi Nga bị cáo buộc giết hại dân thường. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky không trưng ra chứng cứ. Borodyanka nằm cách Bucha 25 km.

Nga phủ nhận nhắm mục tiêu dân thường, nói rằng loạt ảnh về những thi thể ở Bucha bị dàn dựng để phương Tây lấy cớ áp lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung nhằm vào Moscow, cũng như để làm chệch hướng đàm phán hòa bình.

Các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) mới đây nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 5 nhằm vào Nga, với lệnh cấm vận than đá có thời hạn 120 ngày để các nước thành viên có thời gian tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Trong khi đó, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7-4 đồng ý tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Ukraine đã nhận được khoảng 25.000 hệ thống vũ khí chống máy bay từ Mỹ và đồng minh, một tướng lĩnh giấu tên của Mỹ cho biết, đồng thời tiết lộ Washington đang xem xét những hỗ trợ mới mà họ có thể thực hiện đối với Ukraine.

Điện Kremlin nói về “tổn thất nặng nề” và “bi kịch lớn” ở Ukraine - Ảnh 2.

Ảnh chụp binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga tại TP Mariupol - Ukraine, hôm 7-4. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo