xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễu binh rầm rộ, Triều Tiên lần đầu "khoe" tên lửa tàu ngầm

Đỗ Quyên (Theo RT)

(NLĐO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trong lễ diễu binh lớn hôm 15-4, kỉ niệm 105 năm ngày sinh của Lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Dường như không có quan chức cấp cao nào của Trung Quốc dự lễ duyệt binh năm nay của Triều Tiên - khác với những năm trước đó.

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên phát hình ảnh ông Kim Jong-un trong lễ phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng bước ra từ một chiếc limousine và vẫy chào đội quân danh sự trước khi bước lên thảm đỏ để tiến vào lễ đài của lễ diễu binh.

Nhà lãnh đạo trẻ bước lên lễ đài phát biểu trước hàng ngàn quân sĩ và đám đông tham gia lễ diễu binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng, giới chức chính phủ cấp cao đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Theo Telegraph, tại lễ diễu binh lần này, Triều Tiên lần đầu tiên "khoe" tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mang tên Pukguksong-2, có tầm bắn trên 1.000 km. Theo Reuters, hồi tháng 2.2017, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công Pukguksong-2, bay được trên 500 km rồi rơi xuống vùng biển phía Đông nước này.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh Ngày Ánh Dương. Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh Ngày Ánh Dương. Ảnh: RT


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh Ngày Ánh Dương. Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh Ngày Ánh Dương. Ảnh: RT

Giới phân tích Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên có thể dùng cuộc diễu binh này để phô trương các vũ khí chiến lược của mình, như các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Đơn cử, Yonhap dẫn lời các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết họ nhận ra một loại ICBM mới của Triều Tiên. “Tên lửa này dài hơn loại ICBM hiện tại của Triều Tiên là KN-08 hay KN-14” - một quan chức cho hay. Theo chuyên gia Melissa Hanham thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ), Triều Tiên đang phát triển “thiết kế ICBM” và đang ở "giai đoạn đầu". "Bình Nhưỡng thường trình diễn thiết kế tên lửa mới trong các cuộc duyệt binh trước khi thử nghiệm chúng” - bà Hanham nói.

Ngoài ra, có thể kể ra nhiều tên lửa khác trong cuộc duyệt binh, bao gồm Scud-ER, tên lửa phòng không KN-06, tên lửa diệt hạm và rocket 300 mm...


Ảnh chân dung của Lãnh tụ Kim Nhật Thành và Cố lãnh đạo Kim Jong-il tại lễ đài của quảng trường tại Bình Nhưỡng - nơi diễn ra lễ diễu binh rầm rộ nhân Ngày Ánh Dương. Ảnh: RT

Ảnh chân dung của Lãnh tụ Kim Nhật Thành và Cố lãnh đạo Kim Jong-il tại lễ đài của quảng trường tại Bình Nhưỡng - nơi diễn ra lễ diễu binh rầm rộ nhân Ngày Ánh Dương. Ảnh: RT

img


Những nữ quân nhân Triều Tiên trong quân phục váy ngắn hiện đại. Ảnh: RT

Những nữ quân nhân Triều Tiên trong quân phục váy ngắn hiện đại. Ảnh: RT


Binh sĩ tại lễ diễu binh. Ảnh: RT

Binh sĩ tại lễ diễu binh. Ảnh: RT


Tại lễ diễu binh lần này, Triều Tiên lần đầu tiên khoe tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ảnh: Truyền hình Trung ương Triều Tiên.

Tại lễ diễu binh lần này, Triều Tiên lần đầu tiên "khoe" tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ảnh: Truyền hình Trung ương Triều Tiên.


Triều Tiên lần đầu tiên khoe tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ảnh: RT

Triều Tiên lần đầu tiên "khoe" tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ảnh: RT


Ảnh: RT

Ảnh: RT


Dàn xe tăng của Triều Tiên xuất hiện tại lễ diễu binh. Ảnh: RT

Dàn xe tăng của Triều Tiên xuất hiện tại lễ diễu binh. Ảnh: RT


Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng lễ diễu binh là dịp để Triều Tiên phô trương vũ khí. Ảnh: Reuters

Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng lễ diễu binh là dịp để Triều Tiên phô trương vũ khí. Ảnh: Reuters


Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng lễ diễu binh là dịp để Triều Tiên phô trương vũ khí. Ảnh: RT

Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng lễ diễu binh là dịp để Triều Tiên phô trương vũ khí. Ảnh: RT


Hệ thống rocket của Triều Tiên xuất hiện tại lễ diễu binh. Ảnh: KCT

Hệ thống rocket của Triều Tiên xuất hiện tại lễ diễu binh. Ảnh: KCT


Hàng ngàn quân sĩ Triều Tiên tập trung tại Lễ diễu binh. Ảnh: RT

Hàng ngàn quân sĩ Triều Tiên tập trung tại Lễ diễu binh. Ảnh: RT


Ảnh: RT

Ảnh: RT


Biểu cảm của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh. Ảnh: RT

Biểu cảm của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh. Ảnh: RT

Tuyên bố cứng rắn

Tại lễ duyệt binh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên, Phó nguyên soái Choe Ryong-hae, tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ. Ông Choe được xem là nhân vật số 2 của Triều Tiên.

“Chúng ta sẵn sàng đáp trả một cuộc chiến toàn diện bằng chiến tranh tổng lực. Chúng ta sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân bằng năng lực hạt nhân của chúng ta" - ông Choe nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14-4, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ trả đũa nếu Mỹ không chấm dứt “hành động khiêu khích quân sự”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo