xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Định hình mục tiêu hợp tác Việt - Mỹ

Dương Ngọc thực hiện

PGS-TS Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tuần này

* Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?


Định hình mục tiêu hợp tác Việt - Mỹ - Ảnh 1.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- PGS-TS Cù Chí Lợi: Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao hai bên kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới để định hình mục tiêu hợp tác lâu dài hơn.

Chính sách của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành. Vì thế, cuộc gặp gỡ này sẽ là yếu tố để Mỹ có đủ cơ sở định hình chính sách của mình đối với khu vực châu Á, Đông Nam Á nói chung và với Việt Nam nói riêng. Nhìn chung, chuyến thăm giúp tăng cường quan hệ và định hình hợp tác của Mỹ với khu vực và hợp tác song phương với Việt Nam.

* Theo ông, mục tiêu, nội dung trọng tâm đặt ra trong chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là gì?

- Mục tiêu chính của chuyến thăm quan trọng này là tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Theo đó, Việt - Mỹ cần gia tăng hợp tác một cách hiệu quả hơn và có chiều sâu hơn để hai bên trở thành đối tác quan trọng hơn về mặt kinh tế. Đây là mục tiêu cao vì trước đó, cả hai bên đều kỳ vọng vào hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng hiện nay, Mỹ đã rút khỏi TPP. Tuy nhiên, có thể thấy Mỹ vẫn đánh giá Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ vọng của Việt Nam là thông qua cuộc tiếp xúc này, hai bên có thể đẩy mạnh để đi đến hướng hợp tác mới với những ý tưởng mới, có chiều sâu hơn. Việt Nam kỳ vọng vào một hiệp định thương mại tự do song phương, Thông qua cơ chế đó, hai bên cùng mở cửa thị trường cho nhau và cùng đẩy mạnh hợp tác kinh tế theo hướng phù hợp với quan hệ về mặt chính trị, ngoại giao đang phát triển giữa hai nước. Nếu đạt được mục tiêu này thì đây sẽ là một bước rất quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Định hình mục tiêu hợp tác Việt - Mỹ - Ảnh 2.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua đã có những bước tiến triển nhanh chóng, toàn diện. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 20-5 tại Hà Nội Ảnh: TTXVN

* Liệu vấn đề về hợp tác an ninh giữa hai nước nói riêng cũng như giữa Mỹ và khu vực châu Á, Đông Nam Á nói chung sẽ được đề cập thế nào trong chuyến thăm, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ dường như đang tăng cường sự hiện diện ở khu vực?

- Mục tiêu thứ hai không kém phần quan trọng là đẩy mạnh hợp tác trong những vấn đề hợp tác và phát triển của khu vực, bao gồm vấn đề an ninh. Qua đó, Mỹ có khả năng gia tăng những hoạt động có tính can dự hoặc tham gia những vấn đề an ninh của khu vực để duy trì hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á hiện nay, bao gồm cả tự do hàng hải và những vấn đề hợp tác nói chung ở khu vực.

Với tư cách là một cường quốc, Mỹ rất quan tâm đến vấn đề tự do hàng hải trên biển Đông cũng như liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại khu vực. Quan điểm của Mỹ là muốn duy trì, thúc đẩy hòa bình, hợp tác, ổn định của khu vực. Việt Nam cũng luôn mong muốn các bên kiềm chế, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế để khu vực biển Đông không trở nên căng thẳng.

Để đạt được điều đó, phía Việt Nam mong muốn Mỹ tham gia những vấn đề khu vực. Sự tham dự của Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hỗ trợ cho những nỗ lực giải quyết căng thẳng ở khu vực biển Đông, đặc biệt là ở những đảo, đá đang có sự tranh chấp.

Cuộc tiếp xúc đầu tiên

Ngày 31-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là lãnh đạo ASEAN đầu tiên hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ từ ngày 29 đến 31-5, Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ một số nghị sĩ và bộ trưởng Mỹ, dự tọa đàm và gặp gỡ các doanh nghiệp Mỹ, phát biểu tại Quỹ Di sản, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Cũng trong thời gian thăm Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm TP New York, gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua đã có những bước tiến triển nhanh chóng và toàn diện theo những định hướng của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ năm 2013, Tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm lịch sử tới Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7-2015 và Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 5-2016.

Từ năm 2005, Mỹ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây, ước đạt 53 tỉ USD năm 2016, trong đó Việt Nam tiếp tục xuất siêu 30,9 tỉ USD. Đến tháng 11-2016, Mỹ xếp thứ 8/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với 815 dự án - tổng vốn đăng ký 10,07 tỉ USD; đồng thời xếp thứ 9/68 quốc gia tiếp nhận FDI của Việt Nam với 147 dự án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo