xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ máu vì nổ súng ăn mừng lệnh ngừng bắn ở Gaza

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ở Dải Gaza, bắt đầu lúc 19 giờ ngày 26-8 (giờ địa phương), tạm thời chấm dứt cuộc xung đột khiến hơn 2.200 thiệt mạng kể từ ngày 8-7.

Phong trào Hamas, trước đó tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại quân đội Israel, giờ đây mô tả thỏa thuận là một “chiến thắng cho cuộc kháng chiến”.

Qua sự hòa giải của trung gian Ai Cập, chính quyền Tel Aviv đồng ý giảm bớt kế hoạch phong tỏa Gaza, cho phép nơi này nhận viện trợ và vật liệu xây dựng.

Sau khi lệnh ngừng bắn diễn ra cuối ngày 26-8, 2 bên chuẩn bị bước vào quá trình đàm phán gián tiếp kéo dài khoảng 1 tháng ở Cairo. Trong đó, quân đội Israel yêu cầu các nhóm chiến binh ở Gaza giải giáp vũ khí - yêu cầu được cho là khó thực hiện.

 

Người dân Palestine ở Gaza đổ ra đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, người dân Israel vẫn tỏ ý hoài nghi. Ảnh: Reuters
Người dân Palestine ở Gaza đổ ra đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, người dân Israel vẫn tỏ ý hoài nghi. Ảnh: Reuters

Các quan chức Palestine cho biết Ai Cập kêu gọi các bên ngưng chiến vô thời hạn, mở cửa các tuyến đường giao cắt bị phong tỏa ở Gaza với Israel và Ai Cập cùng một phần mở rộng vùng đánh bắt thủy hải sảnĐịa Trung Hải của Palestine.

Trong vòng 1 tháng tới, 2 bên tiếp tục thảo luận việc xây dựng một cảng biển và sân bay ở Gaza, đồng thời phóng thích khoảng 100 tù nhân của Hamas bị quân đội Israel bắt giữ.

Bên cạnh đó, Israel và Ai Cập ra yêu sách cấm nhập lậu vũ khí vào Dải Gaza. Mark Regev, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi không phản đối việc hỗ trợ dân sự tại Gaza. Chúng tôi chỉ không muốn Hamas tái thiết lập guồng máy quân sự của mình”.

Trong khi đó, tại miền Nam Israel, tiếng còi báo động tên lửa vẫn không ngừng vang lên nhưng chưa có thông tin chi tiết về các cuộc tấn công.

Vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn phát huy hiệu lực, người dân tại Gaza tràn xuống đường tổ chức ăn mừng. Họ nổ súng, bóp cò xe inh ỏi trên đường phố. Các quan chức bệnh viện địa phương cho biết một người Palestine đã thiệt mạng và 19 người bị thương sau màn ăn mừng bằng súng.

Hậu quả các cuộc pháo kích và không kích của Israel vào Dải Gaza. Ảnh: EPA
Hậu quả các cuộc pháo kích và không kích của Israel vào Dải Gaza. Ảnh: EPA

Cả Liên Hiệp Quốc và Mỹ đều hoan nghênh bước thành công mới của quân đội Israel cùng phong trào Hamas ở Gaza, đồng thời kêu gọi 2 phía tuân thủ triệt để các điều khoản của thỏa thuận. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn bày tỏ lo ngại: “Chúng ta đều biết rằng đây là một cơ hội, không phải là một sự chắc chắn. Còn rất nhiều thách thức đang chờ đợi phía trước”.

Theo các quan chức y tế Palestine, kể từ khi giao tranh nổ ra ngày 8-7, ít nhất 2.139 người Palestine – hầu hết là dân thường, trong đó có 490 trẻ em đã thiệt mạng. Israel mất 64 binh sĩ và 4 dân thường, trong đó có 1 trẻ em.

Người dân Palestine ở Gaza đổ ra đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, người dân Israel vẫn tỏ ý hoài nghi. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo