xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn Triều Tiên đang ở Nga, Tổng thống Putin vẫn "ra tay"

Hải Ngọc (Theo Tass, RT, Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-10 ký một sắc lệnh áp đặt các hạn chế trong quan hệ với Triều Tiên. Động thái này nhằm tuân thủ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Theo hãng tin Tass, sắc lệnh và các phần phụ lục dài gần 40 trang, làm rõ một số biện pháp đã được đưa ra vào năm 2007. Sắc lệnh cũng liệt kê các vật liệu, công nghệ và sản phẩm bị cấm xuất khẩu tới Triều Tiên. Các mặt hàng sang trọng như thảm thêu (trị giá hơn 500 USD) hay đồ sứ (hơn 100 USD) bị chú ý kỹ.

Đoàn Triều Tiên đang ở Nga, Tổng thống Putin vẫn ra tay - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Đặc biệt, danh sách bao gồm 11 công dân và 10 công ty Triều Tiên bị hạn chế vì liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sắc lệnh còn ảnh hưởng đến sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ trong khi hợp tác về công nghệ hạt nhân, máy móc hàng không không gian… vẫn được cho phép đối với những trường hợp không dính líu tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.  

Tổng thống Putin ra lệnh thêm rằng các tàu biển có liên hệ với chương trình hạt nhân Triều Tiên sẽ bị tước đăng ký tại Nga và cấm vào các cảng Nga (trừ trường hợp khẩn cấp). Bình Nhưỡng cũng không được sử dụng bất cứ tài sản nào ở Nga, trừ các cơ sở ngoại giao và lãnh sự.

Điều đáng nói là sắc lệnh được ban hành giữa lúc phái đoàn Triều Tiên vừa đến St. Petersburg để tham gia khóa họp của Liên minh Nghị viện (IPU). Cũng trong ngày 16-10, Liên minh châu Âu (EU) áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Triều Tiên, bao gồm cấm các hoạt động nhập khẩu, buôn bán hay vận chuyển xăng của Triều Tiên, cấm giao dịch dầu thô với Bình Nhưỡng…

Bên cạnh sắc lệnh hạn chế nêu trên, Nga lại mở lại chuyến phà biển nối cảng Vladivostok của mình với cảng Rajin của Triều Tiên vào ngày 15-10. Chuyến phà duy nhất giữa 2 nước này được mở hồi tháng 5 song tới tháng 8 thì ngưng hoạt động do công ty chủ phà không trả tiền cho cảng Vladivostok, theo hãng tin RIA.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo